Chính sách “tam nông” - đòn bẩy thúc đẩy nông dân làm ăn lớn

(Baohatinh.vn) - Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân với nhiều chính sách đồng bộ, nguồn lực tương xứng là đòn bẩy đưa nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng hiện đại, thúc đẩy nông dân làm giàu.

Gia đình chị Trần Thị Tuyết (xã Sơn Trung – Hương Sơn) trước chỉ nuôi vài con hươu, lời lãi không đáng kể. Được sự tiếp sức từ chính sách hỗ trợ, gia đình mạnh dạn vay vốn ngân hàng để mở rộng chăn nuôi.

Chính sách “tam nông” - đòn bẩy thúc đẩy nông dân làm ăn lớn

Được thụ hưởng các chính sách ưu đãi, gia đình chị Trần Thị Tuyết đã tăng đàn hươu lên hơn 100 con

“Năm 2016, tôi vay ngân hàng 700 triệu đồng với lãi suất ưu đãi, cùng 150 triệu đồng hỗ trợ của Nhà nước xây dựng trang trại nuôi hươu. Đến nay, gia đình đã phát triển đàn hươu lên hơn 100 con, cho doanh thu trên 300 triệu đồng/năm. Nếu Nhà nước không hỗ trợ, chúng tôi khó mà phát triển được quy mô, tăng đàn như hiện nay” – chị Tuyết phấn khởi.

Chính sách “tam nông” - đòn bẩy thúc đẩy nông dân làm ăn lớn

Trang trại tổng hợp của gia đình anh Nguyễn Văn Ánh (Kỳ Tân - Kỳ Anh) cho doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm

Bên cạnh gia trại, trang trại, hộ cá thể, Hà Tĩnh hình thành hình thức sản xuất tập trung, từng bước đồng nhất về giống, công nghệ, sản phẩm gắn xây dựng thương hiệu. Bỏ qua lối sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, HTX Tổng hợp Bình Phong (xã Đức Lĩnh – Vũ Quang) hướng vào các sản phẩm chủ lực quy mô lớn.

Ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Lĩnh chia sẻ: “Những vùng đất hoang vu đã được thay bằng 20 ha cam chanh thâm canh, xoay vòng 300 con lợn liên kết/lứa và nhiều dịch vụ khác, mang về nguồn thu 5 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 1,8 tỷ đồng/năm cho 16 thành viên HTX. Trong sự chuyển mình phát triển, HTX được hỗ trợ kịp thời từ các chính sách của tỉnh, huyện”.

Chính sách “tam nông” - đòn bẩy thúc đẩy nông dân làm ăn lớn

Được Doanh nghiệp tư nhân Tân Thanh Phong làm đầu kéo, cam Hà Tĩnh đã vào các siêu thị lớn trên toàn quốc

Đó là 2 trong số nhiều mô hình kinh tế hiệu quả của Hà Tĩnh được hưởng lợi từ Nghị quyết 26. Nghị quyết ra đời cùng đề án tái cơ cấu nông nghiệp Hà Tĩnh giúp hình thành 3 vùng sinh thái (miền núi, đồng bằng, ven biển) gắn bộ sản phẩm chủ lực, khẳng định thế mạnh của nông nghiệp Hà Tĩnh như: Lợn, bò, hươu, cam, bưởi, chè, rau - củ - quả…

Quan trọng hơn, tư duy người nông dân đã thay đổi, không còn suy nghĩ “được mất nhờ trời”, mà đã bắt tay với doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết tiềm năng. Những vùng dược liệu tốt tươi, những đồi chè tít tắp từ Hương Sơn, Hương Khê, Kỳ Anh là hiện thực hóa cho nỗ lực xây dựng nền nông nghiệp hiện đại.

Chính sách “tam nông” - đòn bẩy thúc đẩy nông dân làm ăn lớn

Nông dân Cẩm Xuyên liên kết trồng dược liệu với Công ty CP Dược Hà Tĩnh, thu trên 100 triệu đồng/ha

Ông Trần Đình Gia – Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh trao đổi: “Hiện tại, toàn huyện có 460 ha chè liên kết và trong quy hoạch là 600 ha, tập trung các xã vùng thượng. Không chỉ mở rộng diện tích, người sản xuất tuân thủ nghiêm quy trình VietGap, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. Ngoài ra, Kỳ Anh còn phát triển vùng nguyên liệu sắn liên kết, tăng diện tích, nâng cao chất lượng, đảm bảo liên kết bền vững với Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hà Tĩnh tại địa phương”.

Chính sách “tam nông” - đòn bẩy thúc đẩy nông dân làm ăn lớn

460 ha chè liên kết của huyện Kỳ Anh đã tham gia xuất khẩu

Có thể khẳng định rằng, Nghị quyết 26 đã mở ra cơ hội lớn, làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân Hà Tĩnh. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm rõ rệt; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng nhanh, đến cuối năm 2017 ước đạt khoảng 28 triệu đồng, tăng 21 triệu đồng so với năm 2008.

Bà Nguyễn Thị Nhuần – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh cho biết: “Năm 2010 trở về trước, chính sách nông nghiệp chỉ mang tính thời vụ, cú nhát nên sản xuất nhỏ lẻ, phân tán. Nghị quyết “tam nông” được triển khai ở Hà Tĩnh với những chính sách vừa mang tính tổng thể, vừa mang tính đột phá, đặc thù, tác động lớn tới nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt, các chính sách hỗ trợ lãi suất, cơ giới hóa sản xuất, khuyến khích phát triển sản xuất đã hình thành các hình thức sản xuất vừa tập trung vừa phân tán, nâng cao giá trị sản phẩm. Từ đây, không chỉ tạo động lực cho nông dân làm giàu mà còn trao cơ hội để nhiều trí thức trẻ quay về với sản xuất nông nghiệp”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.