Cử tri Can Lộc, Nghi Xuân kiến nghị Quốc hội các chính sách về nông nghiệp

(Baohatinh.vn) - Cử tri huyện Can Lộc, Nghi Xuân đã kiến nghị ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Sáng nay (4/10), tại hội trường thị trấn Nghèn (Can Lộc), Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri huyện Can Lộc trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khoá XV.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu IV; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV Bùi Thị Quỳnh Thơ; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương tham dự hội nghị.

Cử tri Can Lộc, Nghi Xuân kiến nghị Quốc hội các chính sách về nông nghiệp

Đại biểu và cử tri tham dự hội nghị.

Hội nghị đã được nghe Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV Bùi Thị Quỳnh Thơ trình bày báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ 3 đến nay.

Cử tri Can Lộc, Nghi Xuân kiến nghị Quốc hội các chính sách về nông nghiệp

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV Bùi Thị Quỳnh Thơ trình bày dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, cử tri Can Lộc bày tỏ sự sự quan tâm đến các hoạt động của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng thời gửi đến các ĐBQH tỉnh nhiều kiến nghị, đề xuất về các vấn đề, lĩnh vực: đất đai, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; công tác an sinh xã hội và chế độ chính sách.

Trên lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, cử tri phản ánh, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn, đề nghị xem xét, đẩy nhanh quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; cần ban hành chính sách để hỗ trợ các hộ khó khăn được cấp đất không thông qua đấu giá đất.

Cử tri Can Lộc, Nghi Xuân kiến nghị Quốc hội các chính sách về nông nghiệp

Cử tri Bùi Viết Hùng - thị trấn Nghèn: Đề nghị xem xét các chính sách hỗ trợ xây dựng NTM cho khu vực đô thị.

Liên quan đến các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhiều cử tri phản ánh hiện nay giá cả các mặt hàng: vật tư, phân bón tăng quá cao trong khi giá đầu ra trong sản xuất, chăn nuôi thấp, nông dân gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy, đề nghị Quốc hội có các chính sách tháo gỡ, tạo điều kiện cho bà con nông dân ổn định cuộc sống.

Cử tri Can Lộc, Nghi Xuân kiến nghị Quốc hội các chính sách về nông nghiệp

Cử tri Nguyễn Văn Kinh, xã Khánh Vĩnh Yên: Đề xuất xem xét một số vấn đề về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp.

Đối với việc thực hiện chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh, cử tri huyện Can Lộc cho rằng, Hà Tĩnh được giao xây dựng NTM, thế nhưng chính sách đi kèm chưa có. Quá trình thực hiện ở cơ sở còn nhiều khó khăn, vì thế mong Quốc hội xem xét, đề xuất Chính phủ quan tâm.

Hiện nay, vấn đề nước sạch nông thôn ở nhiều địa phương đang là điều hết sức cấp thiết. Vì vậy cử tri đề nghị nên đầu tư bố trí kinh phí để thực hiện bài bản chương trình nước sạch nông thôn, đồng thời khuyến khích xã hội hóa vấn đề này.

Cử tri Can Lộc, Nghi Xuân kiến nghị Quốc hội các chính sách về nông nghiệp

Cử tri Ngô Đức Mỹ - thôn Vân Cử, xã Xuân Lộc đề xuất chính sách về các chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ thôn xóm.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu kiến nghị Quốc hội nghiên cứu, sửa đổi Nghị định 34/2019/NĐ-CP về tăng chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn xóm, nhất là đội ngũ cán bộ đoàn thể.

Cử tri Can Lộc, Nghi Xuân kiến nghị Quốc hội các chính sách về nông nghiệp

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong: Đề nghị ban hành các chính sách trong xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao; nguồn kinh phí cho các hoạt động đổi mới giáo dục.

Cử tri Can Lộc cũng nêu lên những khó khăn về kinh phí trong thực hiện đổi mới giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới và đề nghị Quốc hội quan tâm, tạo điều kiện cho các nhà trường trong việc thực hiện triển khai chương trình.

Cử tri Can Lộc, Nghi Xuân kiến nghị Quốc hội các chính sách về nông nghiệp

Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu IV tiếp thu, giải trình các ý kiến của cử tri.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu IV ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời thẳng thắn trao đổi và giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm.

Những ý kiến, kiến nghị của các cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tiếp thu, tổng hợp, phân loại trình lên Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khoá XV sắp tới và gửi đến các cấp, ngành xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Sáng nay (4/10), tại xã Xuân Phổ, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri huyện Nghi Xuân trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khoá XV.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lê Anh Tuấn; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương cùng tham dự.

Cử tri Can Lộc, Nghi Xuân kiến nghị Quốc hội các chính sách về nông nghiệp

Chủ trì hội nghị

Cử tri Can Lộc, Nghi Xuân kiến nghị Quốc hội các chính sách về nông nghiệp

Đại biểu tham dự hội nghị.

Mở đầu hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lê Anh Tuấn đã trình bày báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ 3 đến nay.

Cử tri Can Lộc, Nghi Xuân kiến nghị Quốc hội các chính sách về nông nghiệp

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc Hội Lê Anh Tuấn trình bày dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tiếp đó, cử tri huyện Nghi Xuân đã kiến nghị ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhiều nội dung liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; vấn đề về cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội và chế độ chính sách.

Nhiều cử tri phản ánh hiện nay giá cả vật tư, phân bón tăng quá cao, nông dân sản xuất không có lãi. Bởi vậy, tình trạng người dân bỏ ruộng ngày càng nhiều; đề nghị Quốc hội có các chính sách tháo gỡ khó khăn cho bà con nông dân…

Cử tri Can Lộc, Nghi Xuân kiến nghị Quốc hội các chính sách về nông nghiệp

Cử tri Lê Minh Khôi, Trưởng thôn Kiều Văn, xã Xuân Phổ: Trong thời gian qua giá cả phân bón, vật tư nông nghiệp “leo thang” ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, các ngành liên qua cần có giải pháp để bình ổn giá…

Các cử tri cũng nêu ra nhiều kiến nghị về giải quyết đơn thư khiếu nại, khiếu kiện, nhất là liên quan đến vấn đề đất đai chưa được giải quyết dứt điểm; tình trạng nước biển xâm thực vào đất liền ở xã Xuân Hội; đầu tư làm kè Hội Thống chống sạt lở dọc bờ sông Lam… Cử tri huyện Nghi Xuân kiến nghị các cấp có giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề trên, đảm bảo an toàn cho người dân các địa phương...

Cử tri Can Lộc, Nghi Xuân kiến nghị Quốc hội các chính sách về nông nghiệp

Cử tri Trần Văn Tuất, thôn Ninh Hòa: Đơn thư khiếu nại, khiếu kiện kéo dài , nhất là liên quan đến tranh chấp đất đai... cần giải quyết dứt điểm điểm vấn đề này…

Một số cử tri cũng phản ánh liên quan đến vấn nạn lừa đảo trên không gian mạng; bất cấp trong quản lý đất đai; chăn nuôi gia súc thả rông ảnh hưởng đến an toàn giao thông; chế độ chính sách đối với người cao tuổi, người có công và công tác phòng chống tham nhũng…

Cử tri Can Lộc, Nghi Xuân kiến nghị Quốc hội các chính sách về nông nghiệp

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia tiếp thu, giải trình các ý kiến của cử tri. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh cũng đề nghị huyện cần tập trung giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, vướng mắc trên địa bàn.

Những ý kiến, kiến nghị của các cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tiếp thu, tổng hợp, phân loại trình lên Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khoá XV sắp tới và gửi đến các cấp, ngành xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast