Đồng hành, gỡ khó để Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành liên quan quan tâm, tháo gỡ khó khăn, bổ sung biên chế để Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Hà Tĩnh thực hiện tốt nhiệm vụ.

Chiều 23/11, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra thực tế công tác tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Hà Tĩnh.

Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND Lê Ngọc Châu và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng hành, gỡ khó để Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Hà Tĩnh.

Được thành lập ngày 25/11/2008, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Hà Tĩnh hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 195 đối tượng; trong đó có 99 đối tượng cai nghiện ma túy và 96 đối tượng tâm thần.

Thời gian qua, công tác tiếp nhận, quản lý, chữa bệnh, giáo dục cho các học viên được trung tâm triển khai hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã chữa trị luân phiên cho 420 đối tượng.

Đồng hành, gỡ khó để Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ

Gần 100m hàng rào bê tông của trung tâm bị đổ sập sau đợt mưa lớn vừa qua

Qua thời gian dài hoạt động, một số hạng mục cơ sở vật chất của Trung tâm Chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội Hà Tĩnh bị xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận, quản lý, chăm sóc và giáo dục các đối tượng.

Theo đó, các khu nhà điều trị đối tượng tâm thần nam và khu học viên cai nghiện ma túy số 2 đang bị thấm dột khi trời mưa; công trình phụ trợ không sử dụng được; gần 100m hàng rào bê tông bị đổ sập sau đợt mưa lớn vừa qua; xe cứu thương chuyên dùng chở đối tượng, học viên đi cấp cứu, điều trị tuyến trên chưa có.

Đồng hành, gỡ khó để Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu thăm hỏi đối tượng tâm thần tại trung tâm.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Hà Tĩnh kiến nghị tỉnh bổ sung ngân sách để sửa chữa một số hạng mục cơ sở vật chất và trang bị thêm thiết bị phục vụ công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục các đối tượng; bổ sung đội ngũ cán bộ, viên chức còn thiếu vì hiện nay đơn vị mới chỉ có 32/37 biên chế được giao.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Hà Tĩnh trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều trị, chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục phục hồi chức năng cho các đối tượng; qua đó góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng hành, gỡ khó để Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chia sẻ khó khăn với học viên và cán bộ trung tâm.

Đối với các kiến nghị của trung tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành liên quan đồng hành, quan tâm, tháo gỡ khó khăn, nhất là bổ sung kinh phí để sửa chữa cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư thiết yếu; bổ sung đủ biên chế theo quy định để Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cũng mong muốn Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Hà Tĩnh khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, chăm sóc các đối tượng; tổ chức các hoạt động phù hợp, giúp đỡ các học viên ổn định tư tưởng, có thêm động lực yên tâm điều trị, rèn luyện để sớm trở về với gia đình, hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, các ban ngành liên quan và chính quyền địa phương cần tăng cường phối hợp để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, chăm sóc và giáo dục học viên.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast