Ký kết hợp đồng quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH

Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh phối hợp với Bưu điện Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ ký kết hợp đồng quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đến dự lễ ký kết.

Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh hiện đang quản lý hơn 70.000 người hưởng hưu trí và trợ cấp BHXH hàng tháng với số tiền gần 200 tỷ đồng/1 tháng.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh ký kết hợp đồng quản lý người hưởng và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện.
Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh ký kết hợp đồng quản lý người hưởng và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện.

Bắt đầu từ ngày 1/7/2013, Bưu điện tỉnh chính thức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện tại 3 huyện, thị: Cẩm Xuyên, Hương Sơn và thị xã Hồng Lĩnh. Từ ngày 1/11 sẽ tiếp tục triển khai tại các huyện: Can Lộc,Thạch Hà và Vũ Quang; đến ngày 1/12 sẽ triển khai trên phạm vi toàn tỉnh.

Tại lễ ký kết, lãnh đạo hai đơn vị đã cam kết thực hiện tốt công tác quản lý người hưởng, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo an toàn tiền mặt, chi trả đúng đối tượng, đúng thời gian và đủ số tiền theo quy định; phục vụ tốt đối tượng, tạo điều kiện thuận tiện và lòng tin cho người thụ hưởng.

Trong quá trình thực hiện, Bưu điện và BHXH sẽ thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh để từng bước nâng cao kiến thức nghiệp vụ chi trả trong công tác chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và nhà nước

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện yêu cầu hai đơn vị chủ động tổ chức tuyên truyền đến các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh về chủ trương chuyển giao, mục đích, ý nghĩa và phương thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ thực hiện việc chi trả cho các đối tượng được thụ hưởng đảm bảo thuận lợi, an toàn, chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo.

Đặc biệt, hai đơn vị cần tập trung phối hợp chặt chẽ, lên kế hoạch cụ thể trong việc tổ chức bàn giao địa bàn, đối tượng chi trả đảm bảo chính xác, kịp thời, không để sót đối tượng.

Đọc thêm

Làm gì để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Do đâu tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm?

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được coi là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá sự phát triển của KT-XH ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác an sinh xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).