Nâng cao năng lực cho hơn 300 cán bộ làm công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hơn 300 cán bộ, chuyên viên Hà Tĩnh phụ trách chương trình giảm nghèo thuộc các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện và cấp xã các huyện Kỳ Anh, Thạch Hà, Cẩm Xuyên được tập huấn nâng cao năng lực về quản lý hỗ trợ người nghèo, trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng.

Sáng 8/12, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp với Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 300 cán bộ làm công tác giảm nghèo, hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh.

Nâng cao năng lực cho hơn 300 cán bộ làm công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội ở Hà Tĩnh

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong thời gian 2 ngày (8 - 9/12), đại biểu tham dự hội nghị tập huấn được các giảng viên Trường Đại học Lao động - Xã hội truyền đạt các nội dung chuyên đề gồm: Những vấn đề cơ bản về công tác xã hội trong trợ giúp xã hội đối với người nghèo, hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội; quản lý trường hợp đối với người nghèo, hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội; một số kỹ năng công tác xã hội cơ bản trong giảm nghèo bền vững; nâng cao sử dụng nguồn vốn nhân lực và xã hội trong giảm nghèo bền vững.

Nâng cao năng lực cho hơn 300 cán bộ làm công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội ở Hà Tĩnh

Giảng viên Phạm Thị Thu Trang - Trường Đại học Lao động - Xã hội truyền đạt các chuyên đề tập huấn

Thông qua hội nghị tập huấn, giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội thuộc các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đến cơ sở, nắm vững các chủ trương, chính sách và quy định về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đảm bảo đúng đối tượng, hiệu quả; hỗ trợ người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội vươn lên thoát nghèo bền vững, hòa nhập cộng đồng.

Đọc thêm

Làm gì để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Do đâu tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm?

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được coi là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá sự phát triển của KT-XH ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác an sinh xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).