Triển khai một số chính sách mới về người có công với cách mạng

Sáng 11/6, Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, triển khai một số chính sách mới đối với người có công với cách mạng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện dự và phát biểu chỉ đạo.

Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo Pháp lệnh 26, Nghị định 54/CP, từ năm 2006 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã xác nhận và giải quyết chế độ cho 60.158 đối tượng, trong đó có 169 liệt sỹ, 19 bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVT, AHLĐ; 11.829 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 2.404 người bị nhiễm chất độc hóa học…

Đoàn Khối cơ quan tỉnh khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách tại huyện Thạch Hà

Đoàn Khối cơ quan tỉnh khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách tại huyện Thạch Hà

Mỗi năm có gần 50 nghìn người được hưởng trợ cấp thường xuyên, 55 nghìn người được hưởng chế độ trợ cấp một lần và các ưu đãi trong y tế, giáo dục. Trong 7 năm qua, Hà Tĩnh đã huy động được 46,523 tỷ đồng vào quỹ tình nghĩa các cấp, qua đó hỗ trợ xây mới 1.614 nhà tình nghĩa, tặng 9.545 sổ tiết kiệm cho những gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Tại hội nghị, đại biểu được phổ biến, hướng dẫn một số điểm chính trong Pháp lệnh 04 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Pháp lệnh; triển khai Pháp lệnh 05 về phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng; Bộ Luật lao động sửa đổi; Luật Người khuyết tật…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đánh giá cao sự nỗ lực, tâm huyết của ngành LĐTBXH trong thời gian qua trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách người có công vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, quán triệt văn bản quy định chế độ, chính sách chưa thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả chưa cao; tinh thần, trách nhiệm của một số cấp uỷ, chính quyền còn xem nhẹ công tác thực hiện chính sách, thiếu kiểm tra, giám sát, chỉ đạo kịp thời; còn để xảy ra sai sót, bỏ sót đối tượng, thậm chí còn để xảy ra nhiều sai phạm...

Thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện tốt một số việc như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách ưu đãi người có công; cấp uỷ, chính quyền các cấp cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, xem việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách người có công là nhiệm vụ chính trị có vai trò quan trọng trong việc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chương trình phát triển KT-XH gắn với trách nhiệm người đứng đầu của từng địa phương.

Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về xoá đói giảm nghèo; tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống người dân, nhất là tại các xã nghèo, xã vùng núi, ven biển còn nhiều khó khăn; tích cực phát triển, nhân rộng các mô hình giảm nghèo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của chính người nghèo trong xoá đói giảm nghèo, đưa công tác giảm nghèo ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast