Xã miền núi Thạch Hà ra mắt mô hình chăm sóc trẻ có “hoàn cảnh đặc biệt”

(Baohatinh.vn) - Phòng LĐ-TB&XH huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phối hợp với UBND xã Thạch Ngọc vừa tổ chức ra mắt mô hình kết nối, chuyển gửi, tìm gia đình chăm sóc, thay thế cho các trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Xã miền núi Thạch Hà ra mắt mô hình chăm sóc trẻ có “hoàn cảnh đặc biệt”

Việc thành lập và đưa mô hình vào hoạt động sẽ góp phần giúp đỡ, hỗ trợ cho các em cả về tinh thần lẫn vật chất

Mô hình được thành lập nhằm giúp đỡ, hỗ trợ trẻ em nam, nữ dưới 16 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em có bố mẹ làm ăn xa, những trẻ em mồ côi, khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã, tạo điều kiện cho các em được hòa nhập cộng đồng và phát triển một cách toàn diện.

Bên cạnh đó, mô hình đi vào hoạt động với mục đích nhằm giáo dục cho các em những kỹ năng sống cơ bản, tạo điều kiện để các em tham gia các hoạt đông vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại nhà trường, xã hội.

Theo quy chế hoạt động, mô hình gồm ban chủ nhiệm và các thành viên, định kỳ sinh hoạt 3 tháng một lần. Nguồn tài chính của mô hình do ngân sách cấp trên, địa phương tài trợ và nguồn xã hội hóa. Trên cơ sở đó mô hình hoạt động theo phương thức tự quản, tự nguyện, tự trang trải và chịu sự quản lý của UBND xã.

Theo thống kê, trên địa bàn xã Thạch Ngọc có 5 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 70 em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Việc thành lập và đưa mô hình đi vào hoạt động sẽ góp phần giúp đỡ, hỗ trợ cho các em cả về tinh thần, vật chất để các em cảm thấy ấm lòng hơn trước sự quan tâm của địa phương, cộng đông và toàn xã hội, đặc biệt là vào các dịp lễ, tết...

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Làm gì để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Do đâu tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm?

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được coi là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá sự phát triển của KT-XH ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác an sinh xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).