Tranh cãi việc chụp ảnh kỷ niệm cho CCB, tự nguyện hay mời chào quá mức?

(Baohatinh.vn) - Trong quá trình cấp lại thẻ hội viên, nhiều cựu chiến binh ở Hà Tĩnh được một công ty mời chào chụp ảnh lưu niệm với giá cao nhưng chất lượng chưa tương xứng.

Những ngày gần đây, nhiều cựu chiến binh phản ánh được mời chào chụp ảnh kỷ niệm với giá cao khi đi làm thẻ hội viên.

Theo đó, từ ngày 10/9/2025, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh có văn bản gửi Hội Cựu chiến binh các phường, xã, khối trực thuộc về việc cấp thẻ hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam với cách thức thu cũ, đổi mới nhằm phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Ngay sau đó, Hội Cựu chiến binh các cấp đã tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai chủ trương cho các chi hội trên địa bàn, lập danh sách và tổ chức chụp ảnh tập trung, kinh phí từ nguồn hội phí.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh cũng có văn bản đồng ý phối hợp với Công ty TNHH Truyền thông Ân tình đồng đội (có trụ sở tại xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng) tham gia một số nội dung trong quy trình cấp thẻ. Quá trình này, công ty đã cam kết chỉ chụp ảnh làm thẻ miễn phí cho hội viên, không giới thiệu hay ép buộc mua bán bất cứ sản phẩm nào khác.

Tuy nhiên, theo các cựu chiến binh, khi họ đến chụp ảnh làm hồ sơ cấp thẻ thì phía công ty đã tư vấn, mời chào họ làm thêm ảnh kỷ niệm, cam kết hình đẹp, giá dao động từ 400 nghìn đến 1 triệu đồng/tấm, tuỳ kích thước.

bqbht_br_chua-co-ten-1200-x-800-px-5.jpg
Ông Hồ Văn Long (thôn Hòa Lạc, xã Thạch Lạc) đã chụp bức ảnh kỷ niệm có giá 1 triệu đồng.

“Chỉ một ngày sau khi nhận thông báo, sáng hôm sau công ty ở Hải Phòng đã có mặt tại nhà văn hóa thôn để chụp ảnh cho hội viên. Quá trình chụp ảnh miễn phí diễn ra suôn sẻ cho đến khi phía công ty đề xuất gói chụp ảnh kỷ niệm cho các cựu chiến binh. Với tâm lý muốn có tấm ảnh để khoe với con cháu mình là người lính nên nhiều hội viên đăng ký chụp.

Cũng có nhiều người do dự không chụp ảnh vì sợ bị “hớ giá”, gọi điện về cho người thân. Vợ chồng chúng tôi đều là hội viên Hội Cựu chiến binh, lại cùng công tác tại một đơn vị nên cũng hồ hởi làm ảnh kỷ niệm, được phía công ty cho giá tri ân là 1 triệu đồng. Ba ngày sau, chi hội thông báo lên nhận thẻ, kiểm tra thông tin trên thẻ hội viên thì chúng tôi cũng được giao ảnh và thanh toán luôn”, ông Hồ Văn Long, thôn Hòa Lạc, xã Thạch Lạc kể lại.

bqbht_br_chua-co-ten-1200-x-800-px-6.jpg
Tấm ảnh được in trên khung gỗ viền sắt có kích cỡ 40 x 60 cm theo mẫu có sẵn với giá 1 triệu đồng.

Lời mời gọi tương tự cũng diễn ra tại thôn Thanh Mỹ, xã Cẩm Xuyên. Theo lời các cựu chiến binh, khi được mời chụp ảnh kỷ niệm, các cụ được tư vấn rất nhiệt tình, nhấn mạnh vào giá trị lịch sử, vẻ đẹp của trang phục người lính và ý nghĩa lưu giữ hình ảnh cho con cháu. Phía công ty cũng không quên nhấn mạnh rằng, đây là "hoạt động tự nguyện, không ép buộc" nên nhiều hội viên có điều kiện kinh tế đã không ngại thanh toán mức giá từ 400 nghìn đến 1 triệu đồng cho một bức ảnh kỷ niệm.

"Các hội viên đăng ký chụp ảnh trên tinh thần tự nguyện, ai có điều kiện thì chụp, có người gọi điện về xin ý kiến vợ, chồng, con cái rồi mới chụp ảnh. Tuy giá có cao hơn so với đi chụp ở các tiệm ảnh khác nhưng hầu hết các cụ có quan điểm là thuận tiện, đỡ di chuyển, chụp hình để lưu giữ kỷ niệm nên không quá bận tâm", ông Phan Văn Hấn - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Thanh Mỹ, xã Cẩm Xuyên cho biết.

"Quá trình cấp lại thẻ hội viên cho cựu chiến binh có phát sinh thêm hoạt động chụp ảnh kỷ niệm. Tuy nhiên đây là hoạt động tự nguyện, các cựu chiến binh có nhu cầu sẽ đăng ký gói chụp ảnh theo mong muốn, tùy thuộc vào mẫu mã và kích cỡ ảnh nên có mức giá khác nhau. Chúng tôi ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều từ các hội viên, song đây là hoạt động công khai, không ép buộc", ông Bùi Quang Trường - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Cẩm Xuyên cho biết.

bqbht_br_chua-co-ten-1200-x-800-px-8.jpg
Ông Phan Văn Hấn cho biết, các cựu chiến binh khi tham gia chương trình chụp ảnh kỷ niệm đã được quán triệt rằng đây là hoạt động tự nguyện.

Trao đổi qua điện thoại, đại diện Công ty TNHH Truyền thông Ân tình đồng đội khẳng định, một số hội viên tự nguyện đăng ký dịch vụ phục chế ảnh hoặc làm ảnh kỷ niệm theo giá niêm yết công khai của công ty, không bị ép buộc. Phần lớn hội viên chỉ làm ảnh từ 400.000 đến 600.000 đồng, còn mức 1 triệu đồng chỉ một số người có điều kiện làm.

"Quá trình trao đổi, các cựu chiến binh được tư vấn mẫu mã và kích cỡ. Sau 3 ngày kể từ khi chụp, các bác sẽ được nhận thẻ để đối chứng thông tin và nhận ảnh kỷ niệm, lúc đó mới thanh toán cho công ty" - đại diện Công ty TNHH Truyền thông Ân tình đồng đội cho biết.

bqbht_br_chua-co-ten-1200-x-800-px-7.jpg
Được biết, cựu chiến binh ở nhiều địa phương cũng được mời chào chụp ảnh kỷ niệm với giá cao, và chính quyền địa phương cũng đã tuyên truyền cảnh báo sâu rộng trên mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tính đến ngày 6/11/2025, Công ty TNHH Truyền thông Ân tình đồng đội đã hỗ trợ chụp ảnh thẻ cho gần 30 xã, phường với gần 30.000/79.000 hội viên. Quá trình triển khai có một số hội viên chụp ảnh dịch vụ (như phục chế ảnh cũ, chụp ảnh nghệ thuật, ảnh chân dung) không có trong kế hoạch của Hội CCB tỉnh mà do thỏa thuận giữa đại diện công ty và hội viên. Khi công ty trả ảnh, thu tiền thì người nhà hoặc hội viên cho rằng giá cao, một số không lấy ảnh và đăng lên mạng phê phán, cho rằng có dấu hiệu lừa đảo mặc dù công ty có niêm yết giá cả từng loại ảnh để hội viên lựa chọn. Nắm bắt được sự việc, Hội CCB tỉnh đã mời lãnh đạo công ty về cơ quan làm việc, yêu cầu báo cáo lại vụ việc và kịp thời chấn chỉnh.

"Hội CCB tỉnh nhận thấy, mặc dù có kế hoạch, hướng dẫn rất cụ thể nhưng quá trình triển khai, hội CCB các xã, phường chưa bám sát cơ sở để giám sát, kiểm tra, nhắc nhở; các chi hội trưởng quán triệt chưa rõ ràng, cụ thể. Chúng tôi xin nhận thiếu sót và sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH Truyền thông Ân tình đồng đội và các tổ chức hội cơ sở thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, cố gắng hoàn thành kế hoạch đổi thẻ mới cho toàn thể hội viên", ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh cho hay.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.
Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân Hà Tĩnh

Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân Hà Tĩnh

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động đồng hành cùng ngư dân và học sinh trong tuyên truyền biển, đảo.
Quy định mới nhất về trạm y tế cấp xã từ 1/1/2026

Quy định mới nhất về trạm y tế cấp xã từ 1/1/2026

Từ 1/1/2026, trạm y tế cấp xã là đơn vị sự nghiệp công lập, có giám đốc và phó giám đốc do chủ tịch UBND cấp xã bổ nhiệm. Trạm được tổ chức tối thiểu 5 khoa/phòng và có các điểm trạm trực thuộc.
Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Niềm trân trọng dành cho đội ngũ giáo viên hôm nay không chỉ xuất phát từ tình cảm và lòng tri ân của xã hội, mà còn được cụ thể hóa qua những chính sách nhân văn, góp phần tiếp thêm động lực để những người “gieo chữ” tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Sống khoẻ cùng BHT: Cúm A, nỗi lo thời tiết giao mùa

Sống khoẻ cùng BHT: Cúm A, nỗi lo thời tiết giao mùa

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, mỗi ngày có từ 30 đến 40 ca nhập viện do mắc cúm, tăng 3 - 4 lần so với cùng kì năm ngoái, trong đó chủ yếu là cúm A. Bác sĩ Đặng Thị Hằng, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh sẽ tư vấn cách phòng, điều trị bệnh cúm, tránh những biến chứng nguy hiểm.
Lan tỏa giá trị di sản trong trường học

Lan tỏa giá trị di sản trong trường học

Hướng tới kỷ niệm 260 năm sinh và 205 năm mất Đại thi hào Nguyễn Du, các trường học đã triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị di sản quê hương tới thế hệ trẻ.
Mẹ ơi, cô phạt!

Mẹ ơi, cô phạt!

Từ lời tâm sự của thầy H, tôi càng hiểu vì sao, nhiều thầy cô giáo áp lực và khó khăn trong giáo dục học sinh, nhất là học sinh chưa ngoan.