Đức Quang phát huy sức mạnh cộng đồng trong công tác an sinh xã hội

(Baohatinh.vn) - Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, xã Đức Quang (Hà Tĩnh) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ các gia đình hộ nghèo, người yếu thế vươn lên ổn định cuộc sống.

Trước đây, bà Lê Thị Oanh (SN 1928, trú thôn Phúc Lộc, xã Đức Quang) một mình sống trong căn nhà tranh tre xuống cấp, luôn thấp thỏm nỗi lo đổ sập, mất an toàn trong những ngày mưa bão. Hoàn cảnh neo đơn, tuổi cao sức yếu, bà Oanh không có điều kiện để sửa chữa, xây mới nhà ở.

Trước hoàn cảnh đó, chính quyền địa phương phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng cùng với ngày công giúp bà Oanh xây dựng ngôi nhà mới khang trang, ấm cúng.

bqbht_br_w5.jpg
Các hội viên Hội Nông dân xã Đức Quang hỗ trợ tháo dỡ nhà ở cho gia đình bà Lê Thị Oanh vào chiều ngày 13/11.

Bà Phạm Thị Huyền – con gái bà Oanh chia sẻ: “Mẹ tôi có hai người con gái, nhưng cũng do điều kiện gia đình không thể ở gần phụ giúp được. Vốn từng tham gia kháng chiến, mẹ thuộc diện người có công được chính quyền quan tâm, hỗ trợ xây dựng nhà ở. Căn nhà 65 m2 được khởi công từ tháng 7/2025 đến nay đã cơ bản hoàn thiện. Những ngày này, các hội viên Hội Nông dân đến hỗ trợ tháo dỡ nhà cũ, vệ sinh dọn dẹp sân vườn. Chúng tôi vô cùng xúc động trước tình làng nghĩa xóm, sự quan tâm của các cấp, ngành, giúp mẹ an tâm sinh sống khi tuổi đã xế chiều”.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, tỉnh và chỉ đạo trực tiếp của huyện Đức Thọ (cũ), trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, từ nguồn hỗ trợ của các cấp, MTTQ xã Đức Quang đã vận động từ các nguồn xã hội hóa xây dựng mới và sữa chữa 73 nhà ở thuộc diện người có công, hộ nghèo, cận nghèo và hộ đặc biệt khó khăn trị giá 3,6 tỷ đồng, tạo điều kiện cho bà con từng bước ổn định cuộc sống.

bqbht_br_w4.jpg
Bà Phạm Thị Huyền vui mừng khi mẹ già được các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ xây dựng nhà mới kiên cố.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ nhà ở, công tác an sinh xã hội tại Đức Quang còn hướng đến mục tiêu lâu dài: giúp người dân có việc làm, có thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững.

Chị Tôn Thị Phương Hướng (thôn Tiến Hòa, xã Đức Quang) chia sẻ: “Từ cuối năm 2023, gia đình tôi được hỗ trợ 3 con dê giống để phát triển kinh tế. Vốn là động vật dễ nuôi, ít dịch bệnh nên chỉ sau 1 năm tích cực chăm sóc, đàn dê đã sinh sản thêm được 3 con; hiện 2 con đang vào giai đoạn sinh sản. Nhờ có nguồn vốn ổn định, vợ chồng chăm chỉ làm thêm các công việc đồng áng, thời vụ nên cuộc sống của gia đình từng bước cải thiện, các con được ăn học đầy đủ, gia đình nỗ lực vươn lên thoát nghèo”.

bqbht_br_w1.jpg
Chị Tôn Thị Phương Hướng đã có được nguồn thu nhập ổn định từ mô hình sinh kế chăn nuôi dê.

Hiện xã Đức Quang đang tiếp tục rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để nhân rộng mô hình hỗ trợ sinh kế. Quá trình này được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dựa trên điều kiện từng hộ để lựa chọn hình thức phù hợp như: hỗ trợ con giống, cây giống, dụng cụ sản xuất, hoặc đào tạo việc làm thời vụ… Mỗi chương trình đều được gắn với sự đồng hành của các tổ chức đoàn thể, vừa giúp người dân có “cần câu”, vừa khơi dậy tinh thần chủ động vươn lên.

Bão số 10 đổ bộ vào cuối tháng 9 vừa qua đã khiến cho gần 2.000 hộ dân trên địa bàn xã Đức Quang bị tốc mái, hàng nghìn hộ vùng ngoài đê La Giang chìm trong nước lũ, thiệt hại về cơ sở vật chất, hạ tầng rất lớn. Ngay sau khi bão tan, chính quyền và MTTQ xã đã nhanh chóng rà soát, lập danh sách các hộ bị ảnh hưởng để có phương án hỗ trợ kịp thời. Đến nay, Đức Quang đã tiếp nhận hơn 7.000 suất quà với tổng trị giá hơn 4,6 tỷ đồng từ các tổ chức, đoàn thiện nguyện, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đến trực tiếp trao tận tay cho người dân. Được “tiếp sức” từ cộng đồng, nhiều gia đình đã sớm khắc phục thiệt hại, từng bước ổn định đời sống, sản xuất.

bqbht_br_w6.jpg
Các tổ chức, đoàn thể, mạnh thường quân đã hỗ trợ hơn 7.000 suất quà giúp người dân xã Đức Quang khắc phục thiệt hại bão số 10.

Ông Nguyễn Trường Sinh - Trưởng thôn Tiền Phong cho biết: “Sau bão số 10, thôn Tiền Phong có 59 hộ dân tiếp nhận gần 130 suất quà với tổng trị giá hơn 52 triệu đồng từ các tổ chức, đoàn thể. Vốn sống chung với lũ đã quen, song những thiệt hại lớn của cơn bão số 10 vẫn để lại nhiều khó khăn cho đời sống người dân vùng hạ du. Sự hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần đã tiếp thêm động lực để bà con được ổn định cuộc sống, từng bước tái thiết sản xuất”.

Để hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn thực sự đi vào chiều sâu, thời gian qua, xã Đức Quang đã triển khai kịp thời, hiệu quả các hoạt động ý nghĩa như: tăng cường công tác tuyên truyền; đẩy mạnh các phong trào, chương trình hành động thiết thực “Vì người nghèo”, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”,…

bqbht_br_w2.jpg
bqbht_br_w3.jpg
Khởi động tháng "Vì người nghèo" năm 2025, xã Đức Quang đã trao hỗ trợ 92 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ông Trần Hải – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức Quang cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn xã còn có 84 hộ nghèo, 141 hộ cận nghèo. Khởi động tháng cao điểm “Vì người nghèo”, chính quyền địa phương đã kịp thời vận động các nguồn lực, trao hỗ trợ 92 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chúng tôi xác định công tác an sinh xã hội không chỉ là nhiệm vụ của riêng MTTQ hay chính quyền, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Thời gian tới, xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, huy động nguồn lực xã hội hóa, triển khai các mô hình hỗ trợ hiệu quả hơn để người dân có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Từ những ngôi nhà nghĩa tình, những mô hình sinh kế hiệu quả hay những phần quà ấm lòng sau bão đã cho thấy sức mạnh, hiệu quả của tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng trong việc thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn xã Đức Quang. Từ vòng tay nhân ái của cộng đồng, sự vào cuộc quyết liệt, tích cực của địa phương, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn từng bước vững vàng vươn lên, hướng tới mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

CDC Hà Tĩnh khuyến cáo phòng ngừa bệnh do não mô cầu

CDC Hà Tĩnh khuyến cáo phòng ngừa bệnh do não mô cầu

Chùm 4 ca bệnh nhiễm não mô cầu nhóm B vừa ghi nhận tại một trường THCS ở TP Hồ Chí Minh (1 trường hợp tử vong) tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của căn bệnh truyền nhiễm này. Cơ quan chuyên môn ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ sức khỏe.
Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Thời tiết thất thường khiến trẻ mắc cúm A, cúm B và một số bệnh truyền nhiễm khác tại Hà Tĩnh gia tăng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh, đưa trẻ đi khám kịp thời để tránh biến chứng.
Cán bộ quản lý phát huy năng lực trên bục giảng

Cán bộ quản lý phát huy năng lực trên bục giảng

Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, Hà Tĩnh đã bố trí 615 cán bộ quản lý sang trực tiếp giảng dạy. Trên cương vị mới, các thầy cô đã phát huy kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy, học tại các nhà trường.
Vinschool trở thành đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International tại Việt Nam

Vinschool trở thành đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International tại Việt Nam

Là đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International (MHFA) tại Việt Nam, Vinschool bắt đầu triển khai chương trình “Youth Mental Health First Aid” (Youth MHFA) theo lộ trình, giúp giáo viên và nhân viên biết cách nhận diện các dấu hiệu sức khỏe tinh thần cần được quan tâm, hỗ trợ ban đầu và kết nối học sinh với các nguồn trợ giúp phù hợp.
Thu, chi trường học: Công khai để tạo đồng thuận

Thu, chi trường học: Công khai để tạo đồng thuận

Sau sắp xếp mạng lưới giáo dục, Hà Tĩnh đang tăng cường quản lý thu, chi đầu năm học theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định, lấy nhu cầu thực tế của học sinh và sự tự nguyện làm căn cứ, quyết tâm ngăn ngừa lạm thu, tạo đồng thuận trong Nhân dân.
Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Việc triển khai phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân về vai trò của văn hóa, thể thao; đồng thời phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân Hà Tĩnh.
Giúp người già học kỹ năng số

Giúp người già học kỹ năng số

Chuyển đổi số mang đến nhiều tiện ích trong đời sống, nhưng với không ít người cao tuổi ở Hà Tĩnh, việc sử dụng công nghệ vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Phổ cập kỹ năng số sẽ giúp người cao tuổi làm quen với công nghệ, tự tin, chủ động thụ hưởng những tiện ích của xã hội số.
Sắp xếp bộ máy hướng tới mô hình tinh gọn, tránh chồng chéo chức năng

Những trường hợp nào được nghỉ hưu trước tuổi 5-10 năm?

Theo quy định, một số nhóm người lao động có thể được hưởng lương hưu trước tuổi nghỉ hưu thông thường từ 5 đến 10 năm, thậm chí không giới hạn độ tuổi, nếu đáp ứng các điều kiện về thời gian đóng BHXH, đặc thù nghề nghiệp hoặc mức suy giảm khả năng lao động.
Thêm nhiều nguồn lực trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Thêm nhiều nguồn lực trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác chăm lo người nghèo ở Hà Tĩnh đang được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến mục tiêu tạo điều kiện để người dân vươn lên, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.
Thoát nghèo, không chỉ là thêm một khoản hỗ trợ

Thoát nghèo, không chỉ là thêm một khoản hỗ trợ

Hà Tĩnh đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người nghèo vươn lên. Song, giảm nghèo bền vững không chỉ cần nguồn lực mà còn đòi hỏi sự đồng hành về kiến thức, kỹ năng cho người dân.
Nặng lòng với học trò bản Rào Tre

Nặng lòng với học trò bản Rào Tre

Bằng tình yêu thương và sự tận tụy, cô giáo Hoàng Thị Thưu, Trường Tiểu học Phúc Trạch – Phân hiệu Hương Liên (Hà Tĩnh), đã trở thành người mẹ thứ hai của học sinh dân tộc Chứt.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!