100 cựu lưu học sinh Lào sang Việt Nam thăm lại trường xưa

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào, chiều 21/12, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, lãnh đạo một số ngành liên quan tỉnh Hà Tĩnh đã đón 100 cựu lưu học sinh Lào sang thăm lại trường xưa.

100 cuu luu hoc sinh lao sang viet nam tham lai truong xua
100 cuu luu hoc sinh lao sang viet nam tham lai truong xua

Trong khuôn khổ chương trình hoạt động tại Việt Nam, từ ngày 21-27/12, đoàn sẽ đến thăm, giao lưu với Bộ GD&ĐT, dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Hữu nghị T78, tham quan K9, thăm Trường Đại học Tân Trào...

Đoàn 100 cựu lưu học sinh Lào đại diện cho hàng chục ngàn lưu học sinh Lào đã từng sang Việt Nam học tập và nghiên cứu trong những năm qua, sau khi trở về nước đã góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Lào. Nhiều lưu học sinh hiện đảm nhận những vị trí quan trọng từ Trung ương đến địa phương, trong nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần quan trọng phát triển đất nước và vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Chủ đề 55 năm quan hệ VIỆT - LÀO

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast