13 tập thể, 18 cá nhân ở Lộc Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen

(Baohatinh.vn) - Với tinh thần “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã không ngừng nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

13 tập thể, 18 cá nhân ở Lộc Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen

Chiều 31/12, Huyện Lộc Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021.

Năm qua, với tinh thần vượt khó và quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra, các cấp, ngành, lực lượng ở Lộc Hà đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực. Các phong trào đã thu hút được sự hưởng ứng vào cuộc, tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Qua đó, các phong trào đã giúp Lộc Hà đạt được những kết quả đáng khích lệ như: tăng trưởng kinh tế đạt 5,12%, các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách đạt 264 tỷ đồng bằng 138% kế hoạch tỉnh giao; đầu tư xã hội đạt 425 tỷ đồng; VH-XH có nhiều chuyển biến; QP-AN được giữ vững; an sinh xã hội được chăm lo...

Huyện Lộc Hà cũng đã huy động Nhân dân đóng góp 42 tỷ đồng để xây dựng NTM, hoàn thành 7/9 tiêu chí cấp huyện, 1 xã đạt NTM nâng cao. Toàn huyện làm mới, nâng cấp 38km đường giao thông nông thôn, 6 nhà văn hóa xã, 11 nhà văn hóa và khu thể thao thôn, 8 km đường hoa…

Nhờ hưởng các phong trào thi đua và làm tốt công tác thưởng nên năm 2020 Lộc Hà 136 tập thể và 820 cá nhân được khen thưởng.

Trong đó, có 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 13 tập thể và 18 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 123 tập thể và 800 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

13 tập thể, 18 cá nhân ở Lộc Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen

Các cơ quan, đơn vị kỳ kết giao ước thi đua năm 2021

Năm 2021, Lộc Hà phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,81%; gieo trồng 7.780 ha, sản lượng lương thực đạt 27 ngàn tấn, sản lượng thủy sản đạt 6.500 tấn; xây dựng 26 km đường cứng các loại, phục hồi 40 km mặt đường bê tông, làm 25 kênh mương nội đồng và rãnh thoát nước.

Toàn huyện cũng sẽ phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5%, giải quyết việc làm cho 1.500 lao động; huyện đạt chuẩn NTM, thêm 1 xã đạt NTM kiểu mẫu, 2 xã đạt NTM nâng cao; tất cả trường học và trạm y tế đều đạt chuẩn; 100% xã, thị trấn ổn định, đạt chuẩn cơ sở vững mạnh toàn diện…

13 tập thể, 18 cá nhân ở Lộc Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen

Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

13 tập thể, 18 cá nhân ở Lộc Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen

Phó Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà Lê Văn Vượng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể...

13 tập thể, 18 cá nhân ở Lộc Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen

...và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast