Báo Đảng địa phương hội thảo tuyên truyền vai trò của nông dân thời kỳ hội nhập

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (23/3), tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã diễn ra hội thảo báo Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 9 (vòng IV) năm 2019 với chủ để "Báo Đảng địa phương tuyên truyền về nông dân trong thời kỳ hội nhập".

Báo Đảng địa phương hội thảo tuyên truyền vai trò của nông dân thời kỳ hội nhập

Hội thảo thu hút hơn 300 đại biểu là đại diện ban biên tập, biên tập viên, phóng viên, cán bộ đến từ 19 cơ quan báo Đảng khu vực miền Trung – Tây Nguyên và 23 đoàn đại diện các cơ quan báo chí trong cả nước.

Tại hội thảo, nhà báo Nguyễn Hồng Hải - Tổng biên tập Báo Đăk Nông nhấn mạnh, nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Chưa có thời kỳ nào, lĩnh vực này lại đứng trước những cơ hội lớn, đồng thời cũng phải đối diện, giải quyết những thách thức, cam go do tác động của hội nhập và tự do hoá thương mại như hiện nay. Cơ hội mở mang thị trường, xuất khẩu hàng hoá nông sản nhiều nhưng cạnh tranh, chịu sức ép về bảo hộ và nhiều tiêu chuẩn kép về quy chuẩn hàng hoá.

Báo Đảng địa phương hội thảo tuyên truyền vai trò của nông dân thời kỳ hội nhập

Nhà báo Nguyễn Hồng Hải - Tổng biên tập Báo Đăk Nông phát biểu đề dẫn tại hội thảo

Tại hội thảo, các báo đã cùng nhau trao đổi và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền nhằm khai thác tiềm năng, nâng cao hơn nữa vai trò của nông dân trong thời kỳ hội nhập.

Đặc biệt là thời lượng, chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả để nâng cao chất lượng tuyên truyền; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cụ thể là các phóng viên mảng nông nghiệp; làm thế nào để có tác phẩm báo chí chất lượng, đúng, trúng, hay về đề tài nông nghiệp, nông dân trong thời kỳ hội nhập.

Báo Đảng địa phương hội thảo tuyên truyền vai trò của nông dân thời kỳ hội nhập

Nhà báo Bùi Minh Huệ - Phó Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh tham dự hội nghị

Tham luận của đại biểu cũng đi sâu phân tích về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp, cách thức, hình thức nhằm nâng cao chất lượng, thời lượng tuyên truyền trên các loại hình báo Đảng địa phương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chỉ ra những cơ hội, thách thức của nông dân ở các địa phương thời kỳ hội nhập.

Báo Đảng địa phương hội thảo tuyên truyền vai trò của nông dân thời kỳ hội nhập

Nhà báo Ngô Kiên - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An trao đổi về quá trình đổi mới trong tuyên truyền đề tài nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Báo Đảng địa phương hội thảo tuyên truyền vai trò của nông dân thời kỳ hội nhập

Nhà báo Trần Trọng Nghĩa - Tổng biên tập Báo Hải Phòng: Trong những năm qua, Báo Hải Phòng đã tăng thời lượng, đổi mới cách trình bày, khai thác sâu hơn, sinh động hơn về "tam nông"

Hội thảo cũng nhấn mạnh vai trò của báo Đảng địa phương trong tuyên truyền, phản biện xã hội; phát hiện và phản ánh những tồn tại, bất cập trong sản xuất nông nghiệp; cơ chế, chính sách liên quan đến hội nhập hiện nay và xu thế trong thời gian tới theo lộ trình hội nhập của các FTA mà Việt Nam đã và sẽ ký kết. Nhiều ý kiến cũng đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của nông dân, vị thế của sản xuất nông nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế trong thời kỳ hội nhập.

Báo Đảng địa phương hội thảo tuyên truyền vai trò của nông dân thời kỳ hội nhập

Đại biểu trao đổi về các sản phẩm nông nghiệp bên lề hội nghị

Báo Đảng địa phương hội thảo tuyên truyền vai trò của nông dân thời kỳ hội nhập

Đoàn báo Đảng địa phương trao quà cho đồng bào dân tộc khó khăn

Trước đó, ngày 22/3, đoàn đại biểu đã đến thăm Trung đoàn 720 – Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng), đóng quân trên địa bàn xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức và tặng quà cho 20 hộ đồng bào dân tộc xã Đắk Ngo. Đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí cũng đã trồng 50 cây xanh tại Khu kinh tế quốc phòng thuộc Trung đoàn 720; thăm bản Sín Chải và tặng quà cho gia đình ông Vàng A Chớ – Phó bản Sín Chải.

Báo Đảng địa phương hội thảo tuyên truyền vai trò của nông dân thời kỳ hội nhập

Đại diện Nhà máy Alumin Nhân Cơ giới thiệu với đại biểu về sản phẩm bô-xít

Đại biểu cũng đã được tham quan, trải nghiệm mô hình du lịch sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp sạch tại dự án Nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái Phước Sơn, xã Đắk Wer; Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ (Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam) và Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông (Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân) tại xã Nhân Cơ (huyện Đắk R’lấp).

Báo Đảng địa phương hội thảo tuyên truyền vai trò của nông dân thời kỳ hội nhập

Các nhà báo tham quan Khu du lịch sinh thái Phước Sơn...

Báo Đảng địa phương hội thảo tuyên truyền vai trò của nông dân thời kỳ hội nhập

...trao nhà tình nghĩa cho gia đình bà H’Put, bon Srê Ú, xã Đắk Nia (thị xã Gia Nghĩa)

Trong chương trình hội thảo, đại biểu cũng sẽ tham quan trang trại bơ 034, thôn 7, Đắk Ha (Đắc Glong) và trang trại sầu riêng VietGap Gia Trung (xã Đắk Nia, Gia Nghĩa); dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đường hành lang chiến lược Bắc - Nam tại Khu di tích Quốc gia thôn Cây Xoài, phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast