Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật tái cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện

(Baohatinh.vn) - Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Bí thư Huyện ủy Phạm Đăng Nhật được đại biểu tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện với tỷ lệ số phiếu bầu đạt 100%.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật tái cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện

Sáng 1/7, HĐND huyện Cẩm Xuyên khóa XX khai mạc Kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, Hội thẩm Nhân dân và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử huyện đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn được triển khai đúng quy trình và tiến độ. Huyện có 99,91% cử tri đi bầu cử tại 157 khu vực bỏ phiếu.

Cử tri huyện Cẩm Xuyên đã bầu 3 đại biểu Quốc hội, 5 đại biểu HĐND tỉnh, 34 đại biểu HĐND huyện và 559 đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn. Ủy ban Bầu cử huyện đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-UBBC xác nhận tư cách 34 đại biểu HĐND huyện.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật tái cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện

Đại biểu HĐND huyện Cẩm Xuyên bỏ phiếu bầu các chức danh quan trọng.

Tiếp đó, Kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Cẩm Xuyên khóa XX, nhiệm 2021 - 2026 với sự tín nhiệm cao đã bầu ông Phạm Đăng Nhật - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên tái cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật tái cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện

Đại biểu thực hiện biểu quyết bầu các chức danh HĐND huyện.

Kỳ họp cũng đã bầu bà Lưu Thị Tâm tái cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện; bà Bùi Thị Hảo trúng cử chức danh Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện; ông Vũ Đình Cường trúng cử chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Cẩm Xuyên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp cũng bầu ông Hà Văn Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tái cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các ông: Phạm Văn Thắng, Phạm Hoàng Anh, Lê Ngọc Hà tiếp tục tái cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật tái cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí tái cử, trúng cử các chức danh HĐND huyện.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật tái cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí tái cử, trúng cử các chức danh UBND huyện

HĐND huyện Cẩm Xuyên cũng đã bầu 11 đồng chí vào Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu 16 đồng chí vào Hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại kỳ họp, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng chúc mừng những đồng chí tái cử và trúng cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND và Hội thẩm Nhân dân trong nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời đề nghị các đồng chí phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm để làm tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật tái cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đề nghị HĐND huyện Cẩm Xuyên tiếp tục đổi mới các kỳ họp và chương trình giám sát...

“Huyện Cẩm Xuyên cần tập trung cao cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút các dự án đầu tư, xây dựng huyện NTM nâng cao. Bên cạnh đó, địa phương cần quan tâm chăm lo đời sống văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội, giữ vững thành quả trong phong trào phòng chống dịch Covid-19” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng nhấn mạnh.

Riêng đối với HĐND huyện Cẩm Xuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải tiếp tục đổi mới các kỳ họp và chương trình giám sát để thực sự trở thành diễn đàn dân chủ, phản ánh tiếng nói của Nhân dân. Đặc biệt, HĐND các cấp cần có sự phối hợp chặt chẽ để nắm bắt và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của địa phương, Nhân dân.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong 2 ngày 1 - 2/7. Sau phiên khai mạc, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo tờ trình kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách huyện giai đoạn 2021 – 2025...

Taị kỳ họp, HĐND huyện Cẩm Xuyên cũng sẽ tiến hành biểu quyết thông qua một số nghị quyết về các nội dung báo cáo, tờ trình nêu trên.

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast