Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự khánh thành nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ ở huyện Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn Vĩnh Long, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đưa vào sử dụng đã đáp ứng mong mỏi của bà con Nhân dân nơi đây.

Sáng nay (2/8), UBND huyện Kỳ Anh tổ chức khánh thành và gắn biển công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp phòng tránh bão, lũ tại thôn Vĩnh Long, xã Kỳ Khang.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; đại diện Sở LĐ-TB&XH, lãnh đạo huyện Kỳ Anh và bà con nhân dân cùng tham dự.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự khánh thành nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ ở huyện Kỳ Anh

Đại biểu tham dự.

Công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ được xây dựng theo mẫu định hình được Sở Xây dựng hướng dẫn và ban hành; là công trình dân dụng cấp III.

Công trình được thiết kế 1 tầng hình chữ nhật, chiều rộng 9,9m, chiều dài 20,1m, chiều cao công trình 6,95m. Công trình gồm: phòng sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh bão, lũ, sân khấu, khu vệ sinh chung, sảnh chính, hành lang và các diện tích phụ trợ với tổng diện tích xây dựng 270m2.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự khánh thành nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ ở huyện Kỳ Anh

Khuôn viên nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn Vĩnh Long.

Sau hơn 4 tháng khởi công xây dựng, công trình đã hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Quá trình thực hiện dự án, ngoài việc xây dựng các hạng mục công trình theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, thôn Vĩnh Long đã huy động sự đóng góp của Nhân dân bằng tiền mặt, ngày công để mua sắm bổ sung thiết bị trong hội trường, xây rãnh thoát nước, san mặt bằng, trồng cây xanh ... trị giá hơn 185 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự khánh thành nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ ở huyện Kỳ Anh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, lãnh đạo huyện Kỳ Anh, cán bộ thôn Vĩnh Long gắn biển công trình.

Được biết, thôn Vĩnh Long nằm ở vị trí có địa hình thấp trũng, lại là khu vực gần sông Nhà Lê, về mùa mưa lũ thường bị ngập úng, gây chia cắt, nhiều hộ dân bị cô lập, phải di dời; một số nhà ở các hộ trong thôn chưa kiên cố, không đảm bảo an toàn khi mưa bão.

Công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ được đưa vào sử dụng không chỉ là điểm sinh hoạt văn hóa, cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn là nơi tránh trú an toàn cho người dân khi thiên tai xảy ra.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự khánh thành nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ ở huyện Kỳ Anh

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, sau khi công trình được bàn giao, chính quyền địa phương, thôn xóm và bà con sử dụng, phát huy hiệu quả công năng của công trình.

Phát biểu tại lễ khánh thành và gắn biển công trình, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thông tin: Sau cơn lũ lịch sử cuối tháng 10 năm 2020, Hà Tĩnh đã kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp được hơn 220 tỷ đồng xây dựng được 30 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ và 2.037 nhà ở cho Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự khánh thành nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ ở huyện Kỳ Anh

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao tặng bức ảnh Bác Hồ và thùng khẩu trang cho thôn Vĩnh Long.

Biểu dương, đánh giá cao chính quyền địa phương, đơn vị thi công đã khắc phục khó khăn, thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và tính thẩm mỹ, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, sau khi công trình được bàn giao, chính quyền địa phương, thôn xóm và bà con sử dụng, phát huy hiệu quả công năng của công trình.

Cũng trong dịp này, Bí thư Tỉnh ủy thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 và mong muốn mỗi người dân nâng cao ý thức phòng dịch; các thôn, xóm quản lý chặt chẽ biến động người đến/về trên địa bàn; bà con phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, nghĩa tình của con người Hà Tĩnh, hỗ trợ công dân tại các khu cách ly tập trung.

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast