Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Tăng cường lực lượng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (29/8), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 tại các điểm xung yếu trên địa bàn các huyện: Cẩm Xuyên và thị xã Kỳ Anh. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và lãnh đạo các ngành, địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Tăng cường lực lượng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thực tế

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Tăng cường lực lượng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân

... tại công trình kè biển Thiên Cầm

Tại Cẩm Xuyên, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã đến kiểm tra thực tế công trình kè biển Thiên Cầm và tình hình neo đậu tàu thuyền của bà con ngư dân tại Cẩm Nhượng. Công trình kè biển Thiên Cầm đang trong quá trình thi công nên nhà thầu cùng với chính quyền địa phương đã chủ động che chắn nhằm đảm bảo an toàn khi bão vào.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Tăng cường lực lượng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân

...và tại khu khu neo đậu, tránh trú tàu thuyền ở Cẩm Nhượng

Theo báo cáo, đến nay, 100% tàu thuyền của ngư dân Cẩm Xuyên đã vào nơi tránh trú an toàn. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Cẩm Xuyên chỉ đạo các địa phương tăng cường lực lượng hỗ trợ bà con neo giằng tàu thuyền, di chuyển ngư cụ đến nơi an toàn; thực hiện nghiêm lệnh cẩm biển, di dời tất cả người gác trên các chòi nuôi trồng thủy, hải sản về nơi an toàn, không để thiệt hại về người trong bão lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Tăng cường lực lượng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân

Bí thư Tỉnh ủy động viên các hộ dân tại xã Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh) bị lốc xoáy làm hư hỏng nhà cửa

Kiểm tra công tác phòng chống bão tại thị xã Kỳ Anh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chia sẻ những thiệt hại bước đầu do lốc xoáy gây ra cho các hộ dân xã Kỳ Hoa. Đồng thời yêu cầu chính quyền thị xã huy động lực lượng hỗ trợ bà con khắc phục tạm thời nhà cửa bị hư hỏng. Đối với những hộ có nhà bị hư hỏng nặng, cần có giải pháp đưa người dân và di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Tăng cường lực lượng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân

Thị sát thực tế tại cảng Vũng Áng và cảng nước sâu Sơn Dương, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn hoan nghênh tinh thần chủ động của 2 đơn vị: Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Fomossa Hà Tĩnh và Cảng Vũng Ánh khi toàn bộ phương tiện tàu, máy móc, hàng hóa đã được di chuyển kịp thời, an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Tăng cường lực lượng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân

Bí thư Tỉnh ủy nghe đại diện Formosa Hà Tĩnh báo cáo phương án phòng chống bão số 4

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Tăng cường lực lượng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân

... và kiểm tra công tác di dời tàu thuyền, hàng hóa tại cảng Vũng Áng.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nhiều khả năng thị xã Kỳ Anh sẽ là khu vực bão đổ bộ, vì vậy các doanh nghiệp và Ban quản lý các Khu kinh tế tỉnh phải có phương án trực 24/24 giờ, đặc biệt là tại Formosa Hà Tĩnh để sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh do bão; có giải pháp đảm bảo an toàn cho người, nhà xưởng, thiết bị máy móc và hệ thống công trình, hạng mục bảo vệ môi trường.

* Cũng trong chiều nay (29/8), Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 tại Can Lộc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Tăng cường lực lượng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vỗ Hồng Hải lưu ý, Can Lộc cần quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống bão lụt và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp; chủ động các phương án “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các diễn biến phức tạp của bão.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Tăng cường lực lượng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân

Tập trung huy động lực lượng, các phương tiện máy móc để thu hoạch lúa hè thu, giảm bớt thiệt hại cho bà con nông dân trên tinh thần “Xanh nhà hơn già đồng”; phân công, bố trí cán bộ túc trực thường xuyên, theo dõi thông tin, diễn biến của bão.

Chính quyền các địa phương phải liên tục thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình diễn biến của cơn bão số 4 để bà con nhân dân chủ động phòng tránh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi bão đổ bộ; tập trung các phương án di dời dân đối với vùng trọng điểm thường xảy ra ngập lụt; chuẩn bị các phương tiện đảm bảo cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Tăng cường lực lượng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân

Theo báo cáo của UBND huyện Can Lộc, đến chiều nay, toàn huyện đã thu hoạch được gần 50% diện tích lúa hè thu (trên tổng số 9.100ha)

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Chủ đề Bão Podul - Cơn bão số 4

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast