Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn viếng lãnh tụ Fidel Castro

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (1/12), Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn thay mặt Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đến Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội đặt vòng hoa, viếng đồng chí Fidel Castro - nguyên Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba.

bi thu tinh uy le dinh son vieng lanh tu fidel castro

Vòng hoa của đoàn ghi dòng chữ: “Đảng bộ - chính quyền – quân và dân tỉnh Hà Tĩnh kính viếng”.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đồng thời chuyển đến ngài Herminio López Diaz - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam lời chia buồn sâu sắc nhất trước mất mát vô cùng to lớn của Đảng, nhân dân Cuba.

bi thu tinh uy le dinh son vieng lanh tu fidel castro
bi thu tinh uy le dinh son vieng lanh tu fidel castro

Cũng như Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh luôn khắc sâu hình ảnh Fidel Castro - người đã chiến đấu thủy chung, ủng hộ quý báu và chí tình đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua, người đã để lại câu nói câu nổi tiếng: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

bi thu tinh uy le dinh son vieng lanh tu fidel castro

Đoàn gửi lời chia buồn qua ngài Đại sứ Cuba Herminio López Diaz

Cảm ơn tình cảm quý báu và chân tình của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh, Đại sứ Herminio López Diaz bày tỏ xúc động và cho biết: sáng 30/11 theo giờ Việt Nam, Cuba đã tổ chức lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro tại Quảng trường Cách mạng ở trung tâm Thủ đô La Habana, sau đó tổ chức di chuyển tro cốt của lãnh tụ Fidel từ ngày 30/11 đến 3/12 dọc chiều dài đất nước theo cung đường mà Tổng Tư lệnh Fidel Castro đã dẫn đầu đoàn quân chiến thắng tiến về Thủ đô La Habana vào tháng Giêng năm 1959 và tổ chức lễ an táng đồng chí Fidel vào 7 giờ sáng 4/12 tại Nghĩa trang thành phố Santiago de Cuba, nơi an nghỉ của Anh hùng dân tộc José Marti và nhiều danh nhân lỗi lạc khác của Cuba.

bi thu tinh uy le dinh son vieng lanh tu fidel castro

Bí thư Tỉnh ủy ghi lưu bút

Trong niềm tiếc thương lãnh tụ của đất nước, đại sứ khẳng định: Cuba tiếp tục kiên định sự nghiệp và tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Fidel, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước trên con đường đã lựa chọn; tiếp tục thúc đẩy truyền thống quan hệ anh em đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và Cuba.

Như tin đã đưa, để tưởng nhớ đồng chí Fidel Castro lãnh tụ kiệt xuất của Cách mạng Cuba, người bạn chiến đấu gần gũi, người đồng chí anh em vô cùng thân thiết của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã dành mức độ nghi lễ đặc biệt.

bi thu tinh uy le dinh son vieng lanh tu fidel castro
bi thu tinh uy le dinh son vieng lanh tu fidel castro
bi thu tinh uy le dinh son vieng lanh tu fidel castro

Dịp này, có nhiều tổ chức, cá nhân đã đến Đại sứ quán Cu-ba tại Hà Nội đặt vòng hoa, viếng đồng chí Fidel Castro.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam, Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang Fidel Castro với nghi thức quốc tang vào ngày 4/12 - ngày Cuba tổ chức lễ an táng di hài cựu chủ tịch Fidel Castro. Các cơ quan, công sở trên phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang như quy định, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

Trước đó, vào chiều 28/11, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu là đoàn lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến Cuba, viếng lãnh tụ Fidel Castro, thể hiện truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast