Bí thư Tỉnh ủy: Phụ nữ Hà Tĩnh phát huy vai trò rõ nét trong tạo dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng ghi nhận, hội viên, phụ nữ tỉnh nhà đã phát huy được vai trò rõ nét trong xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng NTM, đô thị văn minh, an sinh xã hội; chung tay phòng, chống dịch COVID-19; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực cho hệ thống chính trị.

Sáng 20/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2021, ký kết thi đua năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, đại diện các ban xây dựng Đảng, các sở, ngành cùng tham dự.

Bí thư Tỉnh ủy: Phụ nữ Hà Tĩnh phát huy vai trò rõ nét trong tạo dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Với chủ đề “Tập trung xây dựng hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, năm 2021, các cấp hội phụ nữ đã phát động và triển khai phong trào thi đua yêu nước với các nhóm hoạt động, chỉ tiêu cụ thể.

Thiết thực chào mừng đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027 và các ngày lễ lớn của đất nước, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 3 đợt thi đua đặc biệt.

Bí thư Tỉnh ủy: Phụ nữ Hà Tĩnh phát huy vai trò rõ nét trong tạo dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tăng Thị Linh Chi trình bày báo cáo hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2021.

Gần 4.000 công trình, phần việc chào mừng đã được triển khai thực hiện tập trung vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an sinh xã hội, phòng chống dịch COVID-19... với tổng trị giá trên 38,6 tỷ đồng; biểu dương và nhân rộng hơn 2.700 điển hình trên các lĩnh vực.

Kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ở Hà Tĩnh, tỷ lệ nữ cao hơn nhiệm kỳ trước. Hà Tĩnh là một trong 5 đơn vị trong toàn quốc tổ chức đại hội phụ nữ cấp tỉnh sớm nhất. Thông qua đại hội, đã bầu 3.209 chị đủ uy tín, năng lực tham gia vào ban chấp hành hội LHPN các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc được các cấp hội đặc biệt chú trọng. Qua các phong trào, cuộc vận động, đã xây dựng được 807 vườn mẫu; phối hợp xây dựng 297 khu dân cư mẫu, trồng mới hơn 53.500 cây bóng mát, cây ăn quả; chỉnh trang trên 2.000 nhà ở, vườn tạp...

Các cấp hội đã kêu gọi được gần 16 tỷ đồng trao quà, hỗ trợ hàng chục nghìn lượt phụ nữ, trẻ em, tân binh nhập ngũ, gia đình chính sách; hỗ trợ xây dựng 85 mái ấm tình thương, 985 mô hình sinh kế, gần 3.000 công trình vệ sinh...

Bí thư Tỉnh ủy: Phụ nữ Hà Tĩnh phát huy vai trò rõ nét trong tạo dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Chủ tịch Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên Trần Thị Thanh Liên: “Hội LHPN huyện đã linh hoạt huy động nguồn lực, triển khai có hiệu quả công tác an sinh xã hội, trợ giúp phụ nữ nghèo trên địa bàn”.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được các cấp hội quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả với tổng trị giá gần 1,7 tỷ đồng; ra mắt 15 câu lạc bộ “Phụ nữ với chiến sỹ quân hàm xanh”.

Năm 2021, hội phụ nữ các cấp tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch COVID-19: kêu gọi, quyên góp tiền mặt và nhu yếu phẩm, trị giá 7,9 tỷ đồng hỗ trợ người dân, các khu cách ly; gần 50 tấn lương thực, thực phẩm ủng hộ miền Nam, trị giá hơn 100 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh ủy: Phụ nữ Hà Tĩnh phát huy vai trò rõ nét trong tạo dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Sơn Võ Thị Hương chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Triển khai hoạt động trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua; tuyên truyền hội viên thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển sản xuất, vừa quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19; quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác hội và phong trào phụ nữ...

Tham gia thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác hội và phong trào phụ nữ tại địa phương, đồng thời, đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bí thư Tỉnh ủy: Phụ nữ Hà Tĩnh phát huy vai trò rõ nét trong tạo dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Trưởng phòng Chính trị - Xã hội, Báo Hà Tĩnh, Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh Trương Mai Thủy: “Hội cần tăng cường và đa dạng các phương thức truyền thông, đặc biệt là tận dụng lợi thế của mạng xã hội để lan tỏa các hoạt động, điển hình tại cơ sở”.

Theo đó, đại biểu đề xuất các cấp, ngành quan tâm hơn đến chế độ, chính sách cho cán bộ hội ở cơ sở; tạo điều kiện cho các cấp hội tham gia các đề án, dự án; các phong trào thi đua cần có định hướng, xác định nhiệm vụ trọng tâm để cơ sở triển khai các phần việc sát thực, hiệu quả hơn. Các cấp hội cần phát huy rõ nét vai trò trong công tác giám sát, phản biện xã hội; đổi mới cách thức huy động nguồn lực để hỗ trợ hội viên...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã đạt được trong công tác hội, phong trào phụ nữ; đồng thời, thông tin sơ bộ đến hội nghị một số kết quả về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh trong năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, trong năm 2021 - một năm nhiều khó khăn, thách thức, những kết quả mà các cấp hội đạt được đã khẳng định nỗ lực rất lớn của hội phụ nữ các cấp. Hội viên, phụ nữ đã phát huy được vai trò rõ nét trong xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an sinh xã hội; chung tay cùng chính quyền trong phòng, chống dịch COVID-19; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực cho hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy: Phụ nữ Hà Tĩnh phát huy vai trò rõ nét trong tạo dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy cũng trao đổi những băn khoăn về một số phong trào, hoạt động chưa đi vào thực chất; tình trạng ly hôn còn diễn ra phổ biến; số vụ đuối nước nói riêng, tai nạn thương tích ở trẻ em nói chung còn cao...

Bí thư Tỉnh ủy quán triệt hội phụ nữ các cấp tăng cường hơn nữa vai trò của hội viên, phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó, tập trung cho hoạt động tết vì người nghèo sắp tới...

Để khắc phục hạn chế, phát huy những kết quả đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, thời gian tới, các cấp hội phụ nữ phải tổ chức các hoạt động đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội.

Các hoạt động ở cơ sở phải tạo ra kết quả cụ thể, giải quyết việc làm cho phụ nữ, đồng thời, phát huy được vai trò của chị em trong giải quyết các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, các cấp hội tích cực tham gia công tác thông tin, truyền thông, định hướng dư luận xã hội tại địa phương; huy động mọi nguồn lực để làm tốt chức năng, nhiệm vụ của hội. Hội viên vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy: Phụ nữ Hà Tĩnh phát huy vai trò rõ nét trong tạo dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai các phong trào thi đua, các phần việc trong kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy: Phụ nữ Hà Tĩnh phát huy vai trò rõ nét trong tạo dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Tại hội nghị, 4 tập thể đã vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ và công tác hội năm 2021; 1 tập thể được khen thưởng về thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 12 tập thể được nhận bằng khen của Hội LHPN tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy: Phụ nữ Hà Tĩnh phát huy vai trò rõ nét trong tạo dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ và công tác hội năm 2021...

Bí thư Tỉnh ủy: Phụ nữ Hà Tĩnh phát huy vai trò rõ nét trong tạo dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

...và 1 tập thể có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bí thư Tỉnh ủy: Phụ nữ Hà Tĩnh phát huy vai trò rõ nét trong tạo dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

12 tập thể được nhận bằng khen của Hội LHPN tỉnh vì có thành tích trong phong trào phụ nữ và công tác hội năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy: Phụ nữ Hà Tĩnh phát huy vai trò rõ nét trong tạo dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Tại hội nghị, đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc trao biểu trưng hỗ trợ hơn 735 triệu đồng cho Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh. Số tiền này sẽ được trao cho các hội viên, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast