Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo ứng phó hoàn lưu sau bão, thăm hỏi hộ dân bị thiệt hại ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đầu giờ sáng nay (30/8), Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường - Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai đi kiểm tra thực địa ứng phó hoàn lưu sau bão ở Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đi với đoàn.

Với tinh thần chủ động, không chủ quan và sâu sát đến tận các cấp chính quyền và nhân dân, thực hiện triệt để phương châm “4 tại chỗ”, đến nay, tỉnh đã khắc phục được một phần thiệt hại sau bão trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

Bên cạnh tập trung khắc phục hậu quả bão số 4, toàn tỉnh tiếp tục tập trung thu hoạch diện tích lúa hè thu còn lại. Đồng thời tranh thủ tích nước để đảm bảo phục vụ sản xuất và phải đảm bảo an toàn trong điều kiện có bão lũ.

Đặc biệt, Hà Tĩnh sẽ thực hiện đánh giá lại quá trình chỉ đạo ứng phó với bão số 4. Theo quy luật tự nhiên, thời điểm hiện tại chưa phải đỉnh của mùa mưa bão ở Hà Tĩnh. Do đó, tỉnh tiếp tục chủ động các phương án tiếp theo để đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn
Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo ứng phó hoàn lưu sau bão, thăm hỏi hộ dân bị thiệt hại ở Hà Tĩnh

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cùng lãnh đạo Hà Tĩnh kiểm tra thiệt hại do lốc xoáy gây ra tại xã Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh) trưa 29/8

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo ứng phó hoàn lưu sau bão, thăm hỏi hộ dân bị thiệt hại ở Hà Tĩnh

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao tinh thần chủ động của các cấp chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh trong những ngày vừa qua. Đồng thời khẳng định, tuy bão số 4 đã đi qua nhưng dự báo hoàn lưu tiếp tục gây mưa lớn trong những ngày tới, đặc biệt là vùng miền núi từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Vì thế, toàn tỉnh cần tập trung các giải pháp và lực lựng thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả và sẵn sàng ứng cứu nếu có tình huống mới diễn ra.

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo ứng phó hoàn lưu sau bão, thăm hỏi hộ dân bị thiệt hại ở Hà Tĩnh

Bộ trưởng chỉ đạo tập trung các lực lượng: công an, bộ đội, dân quân tự vệ… sớm cùng nhân dân khắc phục hậu quả tại 41 hộ bị ảnh hưởng của lốc xoáy để nhân dân sớm ổn định cuốc sống và sinh hoạt; huy động người dân, máy móc, tranh thủ thời gian, sớm hoàn thành thu hoạch lúa hè thu để tránh lúa bị ngập nếu trời còn tiếp tục mưa lớn trong những ngày tới.

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo ứng phó hoàn lưu sau bão, thăm hỏi hộ dân bị thiệt hại ở Hà Tĩnh

Theo Bộ trưởng, bên cạnh việc tranh thủ đợt mưa lớn để tích nước trong các hồ đập, phục vụ sản xuất, Hà Tĩnh cũng cần lưu ý những hồ có dung tích nhỏ, xuống cấp. Cần có lực lượng túc trực, giám sát để đảm an toàn tuyệt đối cho vùng hạ du. Sớm có tổng kết rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, bởi hiện nay, Hà Tĩnh mới chỉ bắt đầu bước vào mùa mưa lũ, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, cực đoan do tác động của biến đổi khí hậu. Các cấp chính quyền và nhân dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là cảnh giác, tích cực, chủ động sử dụng biện pháp "4 tại chỗ" để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo ứng phó hoàn lưu sau bão, thăm hỏi hộ dân bị thiệt hại ở Hà Tĩnh

Đoàn thăm hỏi, động viên gia đình chị Phạm Thị Hương...

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo ứng phó hoàn lưu sau bão, thăm hỏi hộ dân bị thiệt hại ở Hà Tĩnh

... và gia đình anh Nguyễn Văn Lịch cùng bị thiệt hại do lốc xoáy gây ra, đều ở thôn Hoa Tiến (xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh)

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo ứng phó hoàn lưu sau bão, thăm hỏi hộ dân bị thiệt hại ở Hà Tĩnh

CBCS các LLVT, quân dân địa phương đang khẩn trương giúp người dân tu sửa nhà cửa bị thiệt hại

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo ứng phó hoàn lưu sau bão, thăm hỏi hộ dân bị thiệt hại ở Hà Tĩnh

Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 29/8/2019, do ảnh hưởng của hoàn lưu trước bão, trên địa bàn thị xã Kỳ Anh đã xẩy ra một cơn lốc xoáy làm 2 người bị thương, 41 nhà dân bị tốc mái, 2 nhà bị đổ sập, 11 cột điện bị gãy đổ...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Chủ đề Bão Podul - Cơn bão số 4

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast