Cán bộ thôn, tổ dân phố là “cánh tay nối dài” của chính quyền TP Hà Tĩnh tại cơ sở

(Baohatinh.vn) - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Tĩnh Dương Tất Thắng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý thường xuyên của các bí thư chi bộ, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố trong việc phản ánh thực trạng tại địa phương, “hiến kế” các giải pháp phát triển KT-XH.

Cán bộ thôn, tổ dân phố là “cánh tay nối dài” của chính quyền TP Hà Tĩnh tại cơ sở

Chiều 9/1, Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền thành phố với bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Dương Tất Thắng và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu chủ trì hội nghị.

Cán bộ thôn, tổ dân phố là “cánh tay nối dài” của chính quyền TP Hà Tĩnh tại cơ sở

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Dương Tất Thắng; Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu chủ trì hội nghị.

Mở đầu hội nghị, lãnh đạo UBND thành phố đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị đối thoại giữa Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố với bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, thôn trưởng năm 2022.

Cán bộ thôn, tổ dân phố là “cánh tay nối dài” của chính quyền TP Hà Tĩnh tại cơ sở

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Đức báo cáo các nội dung liên quan tại hội nghị.

Theo đó, năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn song tình hình phát triển KT-XH thành phố Hà Tĩnh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. 25/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 11,67%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố ước đạt 548.291 triệu đồng (90,2% kế hoạch).

Tổng thu ngân sách ước đạt 1.172,5 tỷ đồng, bằng 152% kế hoạch tỉnh giao. TP Hà Tĩnh thực hiện tích tụ, tập trung 122,67 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả... Địa phương cũng tập trung cho công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm chiến lược gắn với mở rộng quy mô thành phố; trồng mới 23.000 cây xanh...

Cán bộ thôn, tổ dân phố là “cánh tay nối dài” của chính quyền TP Hà Tĩnh tại cơ sở

Ông Trần Bình Dị - Bí thư Chi bộ thôn Mới, xã Thạch Bình: "Giá đền bù đất Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ thấp đã gây không ít những băn khoăn cho người dân".

Năm 2022, thành phố nhận được 44 ý kiến, kiến nghị tại địa phương liên quan đến các lĩnh vực: đầu tư xây dựng cơ bản; quy hoạch, quản lý đô thị; tài nguyên - môi trường; văn hóa - xã hội. Theo đó, giao các phòng, ban, ngành đơn vị liên quan tham mưu giải quyết và có báo cáo trả lời gửi các địa phương đầy đủ.

Cán bộ thôn, tổ dân phố là “cánh tay nối dài” của chính quyền TP Hà Tĩnh tại cơ sở

Ông Đỗ Đức Điền - Tổ trưởng Tổ dân phố 2, phường Nam Hà: Đề nghị tăng cường công tác luân chuyển cán bộ quản lý phường xã, vừa tạo cơ hội để các cán bộ, đảng viên được thể hiện năng lực, cống hiến của mình...

Tại hội nghị đối thoại, các đại biểu đã tập trung nêu kiến nghị, đề xuất một số vấn đề như: việc áp giá giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ (do T&T Group đầu tư) thấp; việc thực hiện xử lý đất xâm canh tại xã Đồng Môn và Thạch Hạ chưa được xử lý dứt điểm; hệ thống mương tưới tiêu trên địa bàn phường Đại Nài xuống cấp, gây khó khăn cho công tác đầu tư các mô hình nông nghiệp đô thị cũng như khuyến khích người dân gắn bó với sản xuất nông nghiệp…

Cán bộ thôn, tổ dân phố là “cánh tay nối dài” của chính quyền TP Hà Tĩnh tại cơ sở

Trưởng phòng Tài Nguyên - Môi trường (UBND thành phố) Thân Viết Văn trả lời một số nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Các đại biểu cũng đề xuất lãnh đạo thành phố có các cơ chế hỗ trợ trong việc phát triển hạ tầng giao thông, đường điện chiếu sáng; hỗ trợ cơ chế xây dựng đô thị văn minh; hỗ trợ chi phí hoạt động tại thôn, tổ dân phố…

Cán bộ thôn, tổ dân phố là “cánh tay nối dài” của chính quyền TP Hà Tĩnh tại cơ sở

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu tiếp thu, trả lời các nội dung các đại biểu phản ánh, đề nghị.

Tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, lãnh đạo UBND thành phố đã trả lời, giải trình các nội dung cụ thể; chỉ đạo các phòng, ban và địa phương liên quan tiếp tục tiếp thu, giải trình và tham mưu phương án giải quyết các vấn đề tại cơ sở và vấn đề Nhân dân đang quan tâm.

Cán bộ thôn, tổ dân phố là “cánh tay nối dài” của chính quyền TP Hà Tĩnh tại cơ sở

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Dương Tất Thắng khẳng định: Năm 2022, TP Hà Tĩnh có nhiều bước đột phá trong việc thực hiện nhiệm vụ KT-XH. Ngoài sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố, những kết quả đạt được là sự đóng góp rất lớn từ các đồng chí là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn tại các địa phương - là “cánh tay nối dài” của chính quyền tại cơ sở.

Thông tin đến các đại biểu những thành quả cụ thể và định hướng phát triển thành phố trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý thường xuyên, liên tục của các bí thư chi bộ, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố trong việc phản ánh thực trạng tại địa phương, “hiến kế” các giải pháp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

Năm 2023, thành phố tiếp tục tập trung các nhiệm vụ trọng tâm để phát triển đô thị; chỉnh trang, nâng cấp cảnh quan, nhất là cảnh quan về di tích lịch sử, du lịch sinh thái, hệ thống cây xanh gắn với công viên; phát triển nông nghiệp đô thị… Bí thư Thành ủy tin tưởng, với trí tuệ, năng lực của các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, thôn trưởng sẽ tiếp tục trực tiếp chỉ đạo, dẫn dắt các phong trào, nhiệm vụ đạt kết quả cao, cùng cấp ủy chính quyền thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh và an lành.

Về nhiệm vụ trước mắt, Bí thư Thành ủy đề nghị các địa phương tập trung cao công tác giữ vững an ninh trật tự, pháo nổ trước, trong, sau tết Nguyên đán; chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách; phát động người dân chung tay chỉnh trang, trang trí cảnh quan tạo không khí vui tươi đón tết Quý Mão.

Cán bộ thôn, tổ dân phố là “cánh tay nối dài” của chính quyền TP Hà Tĩnh tại cơ sở

Nhân dịp này, lãnh đạo TP Hà Tĩnh cũng trao 33 giấy khen cho các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, thôn trưởng có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Chủ đề Tiếp công dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast