Cần ổn định hệ thống giáo dục, tránh ảnh hưởng tâm lý giáo viên, học sinh

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (26/9), Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh do Phó Trưởng đoàn Nguyễn Văn Sơn dẫn đầu có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hương Khê trước thềm kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Cần ổn định hệ thống giáo dục, tránh ảnh hưởng tâm lý giáo viên, học sinh

Sau khi được nghe Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin một cách khái quát về thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIV, cử tri Hương Khê đã gửi đến các ĐBQH những kiến nghị tâm huyết.

Cần ổn định hệ thống giáo dục, tránh ảnh hưởng tâm lý giáo viên, học sinh

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ báo cáo dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Theo đó, bà con cử tri Hương Khê có nhiều ý kiến liên quan đến ngành giáo dục đào tạo. Các y kiến đều bày tỏ mong muốn Quốc hội, Chính phủ cần có các giải pháp đảm bảo sự ổn định của nền giáo dục, nhất là liên quan đến hình thức, phương pháp thi cử, nội dung sách giáo khoa. Tránh thay đổi thường xuyên ảnh hưởng đến tâm lý của giáo viên, học sinh, phụ huynh.

Cử tri cũng đề nghị cần quan tâm đến cơ sở vật chất các trường sau sáp nhập, có giải pháp nâng cao chất lượng các thiết bị dạy học để đáp ứng được nhu cầu dạy - học..

Cần ổn định hệ thống giáo dục, tránh ảnh hưởng tâm lý giáo viên, học sinh

Cử tri Trần Hữu Cường (Trường THPT Phúc Trạch): Cần sớm có lộ trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu theo nội dung sách giáo khoa mới, đồng thời nâng cao chất lượng trang thiết bị dạy học.

Cử tri nhiều xã cũng bày tỏ ý kiến, trong lĩnh vực chăn nuôi, trong những năm qua đã có quy hoạch bài bản nên tạo điều kiện cho nhiều mô hình trang trại, gia trại ra đời và phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, hiện vẫn tồn tại tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi trong khu dân cư. Chính vì vậy mong các ngành chức năng có các chế tài, giải pháp xử lý phù hợp.

Cần ổn định hệ thống giáo dục, tránh ảnh hưởng tâm lý giáo viên, học sinh

Cử tri Phạm Quang Ngọ (xã Phúc Trạch): Cần có chế tài, giải pháp xử lý cụ thể đối với tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi trong khu dân cư

Tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm đã được các ngành chức năng thẳng thắn nhìn nhận và vào cuộc quyết liệt nhưng hiệu quả mang lại còn hạn chế. Chính vì vậy, cử tri Hương Khê đề nghị Chính phủ quan tâm đầu tư nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, phát hiện và xử lý các vụ vi phạm.

Cần ổn định hệ thống giáo dục, tránh ảnh hưởng tâm lý giáo viên, học sinh

Liên quan đến nội dung xây dựng đô thị văn minh, một số cử tri Hương Khê cho rằng, nội dung, cơ chế, chính sách chưa rõ nét. Điều này khiến cho các phường, thị trấn không chỉ ở Hà Tĩnh mà các tỉnh, thành khác gặp nhiều khó khăn trong xây dựng đô thị văn minh...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp thu nghiêm túc các ý kiến kiến nghị của bà con cử tri Hương Khê, đồng thời làm rõ một số nội dung mà cử tri quan tâm.

Cần ổn định hệ thống giáo dục, tránh ảnh hưởng tâm lý giáo viên, học sinh

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng khẳng định, trên cơ sở các nội dung mà cử tri phản ánh, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, kiến nghị lên các cơ quan hữu quan và diễn đàn Quốc hội để xem xét, xử lý.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast