Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức

Chiều 25-7, Quốc hội đã bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Với 487 đại biểu có mặt, ông Trần Đại Quang đã nhận được 485 phiếu đồng ý bầu giữ chức Chủ tịch nước, chiếm 98,18% tổng số đại biểu Quốc hội.

chu tich nuoc tran dai quang tuyen the nham chuc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ chiều 25-7 - ảnh: NGUYỄN ĐÌNH NAM

Như vậy, theo ông Bùi Văn Cường, trưởng ban kiểm phiếu, căn cứ nội quy Quốc hội, ông Trần Đại Quang đã chính thức được bầu tái cử chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu đa số tuyệt đối và tập trung.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội đã đọc dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội đã chính thức biểu quyết thông qua nghị quyết bầu ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước vào lúc 14g26 ngày 25-7-2016 (với 486 đại biểu tham gia biểu quyết, số tán thành 484, không biểu quyết 2).

Vào lúc 14g28, ông Trần Đại Quang đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước. Khác với lần trước, lần này, tất cả đại biểu Quốc hội và khách đã đứng dậy nghe Chủ tịch nước tuyên thệ.

Ông Trần Đại Quang đã đọc lời tuyên thệ: Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc, trước Quốc hội, cử tri, đồng bào cả nước, tôi - Chủ tịch nước Trần Đại Quang xin tuyên thệ: "Tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nguyện nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó".

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đứng lên thông báo: "Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ghi nhận lời tuyên thệ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang".

chu tich nuoc tran dai quang tuyen the nham chuc
Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast