Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh gửi thư chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2022

(Baohatinh.vn) - Thay mặt UBND tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải vừa gửi thư chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2022 - Phật lịch năm 2566 đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; chư vị giáo phẩm, tăng, ni và đồng bào Phật tử trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh gửi thư chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2022

THƯ CHÚC MỪNG

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN NĂM 2022 - PHẬT LỊCH NĂM 2566

Trong niềm hân hoan của Đại lễ Phật đản năm 2022 - Phật lịch năm 2566, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng gửi tới Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chư vị giáo phẩm, tăng, ni và đồng bào Phật tử lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực tới mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội được giữ vững, đời sống người dân tiếp tục được nâng lên, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được đảm bảo. Trong những thành tích đó, có sự đóng góp quan trọng của các chức sắc, chức việc và đồng bào Phật tử tỉnh nhà đã thực hiện tốt đường hướng hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới...

Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tích cực chuẩn bị kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh; Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đang hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và chào mừng Đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).

Trong niềm hân hoan phấn khởi đó, tôi tin tưởng rằng quý vị chức sắc và đồng bào Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống “đồng hành cùng dân tộc”, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

Kính chúc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chư vị giáo phẩm, tăng, ni và đồng bào Phật tử đón một mùa Phật đản an lạc, hạnh phúc trong ánh hào quang của Đức Phật.

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Võ Trọng Hải

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast