Cử tri kiến nghị các vấn đề về hạ tầng, giải pháp tiêu thoát lũ

(Baohatinh.vn) - Cử tri ở TX Kỳ Anh và huyện Thạch Hà đã trao đổi, kiến nghị những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm tới các đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII tại các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 18.

Chiều 23/11, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri 6 xã phường vùng trong của TX Kỳ Anh (gồm các xã: Kỳ Nam, Kỳ Lợi và các phường: Kỳ Thịnh, Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Long) trước Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng dự.

Cử tri kiến nghị các vấn đề về hạ tầng, giải pháp tiêu thoát lũ

Đoàn đại biểu HĐND Hà Tĩnh tiếp xúc với cử tri 6 xã phường vùng trong của TX Kỳ Anh tại UBND xã Kỳ Nam.

Sau khi nghe thông tin khái quát về dự kiến thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII, cử tri TX Kỳ Anh đã có nhiều kiến nghị, đề xuất gửi tới tổ đại biểu HĐND tỉnh về các vấn đề thiết thực ở cơ sở, tác động lớn đến đời sống người dân và sự phát triển KT-XH ở địa phương.

Cử tri kiến nghị các vấn đề về hạ tầng, giải pháp tiêu thoát lũ

Đại biểu HĐND tỉnh Đặng Văn Thành, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh thông tin khái quát về dự kiến thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII.

Theo đó, cử tri TX Kỳ Anh mong muốn sớm giải quyết vấn đề nước sạch cho các hộ dân ở xã Kỳ Nam; sớm có giải pháp di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở ven biển tại xã Kỳ Lợi; quan tâm trồng mới, quản lý rừng phòng hộ ven biển...

Cử tri kiến nghị các vấn đề về hạ tầng, giải pháp tiêu thoát lũ

Cử tri Nguyễn Văn Quýnh, thôn Quý Huệ, xã Kỳ Nam: Dự án tôm Việt Anh phá sản hơn gần 7 năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn trả lại đất cho người dân...

Đối với các vấn đề kinh tế, quy hoạch đầu tư, cử tri tập trung kiến nghị sớm giải quyết dứt điểm dự án nuôi tôm Việt Anh; kiểm soát vấn đề nước thải của dự án nuôi tôm Growbest; hạ tầng khu tái định cư Đông Yên (Kỳ Lợi), khu tái định cư ở phường Kỳ Long xuống cấp, cần đầu tư nâng cấp.

Nhiều ý kiến cử tri cũng nêu những bất cập trong chế độ, chính sách đãi ngộ đối với thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng, đặc biệt là tình trạng thiếu hụt giáo viên, giáo viên thường xuyên thuyên chuyển đơn vị công tác gây ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học...

Cử tri kiến nghị các vấn đề về hạ tầng, giải pháp tiêu thoát lũ

Cử tri Bùi Thị Thời, thôn Tân Tiến, xã Kỳ Nam: Các giáo viên dạy tại các trường học Kỳ Nam chưa được bao lâu lại chuyển đơn vị công tác, gây ảnh hưởng đến chất lượng dạy, học trên địa bàn xã.

Cử tri TX Kỳ Anh cũng cho rằng cần xử lý khu chợ dân sinh tại TDP Ba Đồng, Kỳ Phương khi khu chợ này hoạt động tràn ra cả lòng đường quốc lộ, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT; xem xét hỗ trợ các đối tượng người cao tuổi trong diện thu hồi đất nông nghiệp để phục vụ dự án; kiến nghị chính sách hỗ trợ thêm cho cán bộ thôn, xóm...

Cử tri kiến nghị các vấn đề về hạ tầng, giải pháp tiêu thoát lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh thay mặt đoàn đại biểu tiếp thu và giải trình kiến nghị của cử tri

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời trao đổi, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan. Đối với các kiến nghị của cử tri, đoàn sẽ tổng hợp trình các cấp và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Chiều 23/11, tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Thạch Hà đã có buổi tiếp xúc với cử tri thôn Lộc Ân (Lưu Vĩnh Sơn) và xã Ngọc Sơn.

Cử tri kiến nghị các vấn đề về hạ tầng, giải pháp tiêu thoát lũ

Tại thôn Lộc Ân (Lưu Vĩnh Sơn), tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Thạch Hà đã có buổi tiếp xúc với cử tri thôn Lộc Ân và xã Ngọc Sơn (Thạch Hà).

Sau khi nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cử tri thôn Lộc Ân (Lưu Vĩnh Sơn) và cử tri xã Ngọc Sơn đã có nhiều ý kiến đóng góp.

Về xây dựng cơ bản, cử tri kiến nghị, sau khi giải phóng mặt bằng cần thực hiện nghiêm quy định pháp luật về sử dụng hành lang giao thông; xây dựng các cầu, cống qua đường tránh thành phố Hà Tĩnh, tuyến đường ĐT 550 tránh tình trạng ngập lụt tại các xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Đài; có phương án sử dụng hiệu quả các trú sở, chợ, nhà văn hóa thôn xóm sau sáp nhập.

Cử tri kiến nghị các vấn đề về hạ tầng, giải pháp tiêu thoát lũ

Cử tri Nguyễn Khắc Linh (thôn Lộc Ân) đề nghị cần quan tâm đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân

Trên lĩnh vực nông nghiệp, cử tri đề nghị có bộ giống chất lượng cao, phù hợp với thổ nhưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp; có giải pháp phù hợp để đẩy nhanh việc tích tụ ruộng đất, hình thành cánh đồng mẫu lớn.

Cử tri kiến nghị các vấn đề về hạ tầng, giải pháp tiêu thoát lũ

Cử tri Nguyễn Trung Tâm (thôn Đông Tiến) đề nghị xây dựng hệ thống tiêu thoát nước để giải quyết tình trạng ngập úng vào mùa mưa lũ

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước năm 1980; có phương án sử dụng hiệu quả chợ Thạch Lưu cũ; có giải pháp hỗ trợ người dân tham gia bảo vệ rừng tự nhiên…

Cử tri kiến nghị các vấn đề về hạ tầng, giải pháp tiêu thoát lũ

Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa tiếp thu, làm rõ những kiến nghị của cử tri.

Cuối buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã trao đổi, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Các kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp trình Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII và gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast