Gắn hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh với học tập, làm theo tấm gương của Người

(Baohatinh.vn) - Chỉ đạo cuộc họp Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 10 năm thành lập TP Hà Tĩnh vào chiều nay (23/3), Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn yêu cầu các hoạt động hướng tới phải gắn với triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 vừa làm nổi bật những kết quả mà Hà Tĩnh thực hiện lời dạy của Bác Hồ suốt 60 năm qua .

gan hoat dong ky niem 60 nam bac ho ve tham ha tinh voi hoc tap lam theo tam guong cua nguoi

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phải làm sao cho tình hình Hà Tĩnh nổi bật lên”, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 – 15/6/2017) và 10 năm thành lập TP Hà Tĩnh (28/5/2007 – 28/5/2017) là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với Hà Tĩnh trong giai đoạn tỉnh nhà nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách.

Các hoạt động được phát động, tổ chức phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, ý nghĩa, không chỉ hướng tới phục vụ lễ kỷ niệm mà quan trọng hơn, hướng tới thực hiện kế hoạch năm 2017 và nhiều năm tới; qua đó khẳng định vị thế của Hà Tĩnh.

gan hoat dong ky niem 60 nam bac ho ve tham ha tinh voi hoc tap lam theo tam guong cua nguoi

Để lan toả các hoạt động, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên phạm vi toàn tỉnh, đặc biệt là các địa phương miền biển. Nội dung tuyên truyền tập trung vào nêu gương người tốt, việc tốt; phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động liên quan đến nghề biển; việc học tập và làm theo gương Bác.

Bí thư Tỉnh uỷ cũng yêu cầu TP Hà Tĩnh phải xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, triển khai từ nay đến hết năm 2017.

gan hoat dong ky niem 60 nam bac ho ve tham ha tinh voi hoc tap lam theo tam guong cua nguoi

Bí thư Thành uỷ Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Thành phố đã ban hành chỉ thị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng lễ kỷ niệm; đồng thời xác định một số công trình chào mừng, tích cực chuẩn bị liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

gan hoat dong ky niem 60 nam bac ho ve tham ha tinh voi hoc tap lam theo tam guong cua nguoi

Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Phan Cao Thanh: Song song với các hoạt động kỷ niệm, cần thực hiện tốt công tác đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển, tuyên truyền về các hoạt động du lịch ven biển.

Được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, chương trình lễ kỷ niệm dự kiến gồm: lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 10 năm thành lập TP Hà Tĩnh; lễ dâng hương, dâng hoa, báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, quê Bác tại Nam Đàn, Nghệ An; xây dựng phim tài liệu; tổ chức trao Giải Báo chí Trần Phú và giải Cuộc thi viết gương “Người tốt, việc tốt”; triển lãm về Bác Hồ và Hà Tĩnh.

gan hoat dong ky niem 60 nam bac ho ve tham ha tinh voi hoc tap lam theo tam guong cua nguoi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Cần nghiên cứu lại chương trình tổ chức lễ kỷ niệm để làm bật nổi giá trị của sự kiện 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 10 năm thành lập TP Hà Tĩnh.

Thành phố Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch, dự định tái bản sách “Thành phố Hà Tĩnh theo dòng lịch sử”; triển lãm trưng bày ảnh về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, phóng sự về 10 năm của TP Hà Tĩnh; liên hoan nghệ thuật quần chúng gắn với liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh cấp xã, phường và cấp thành phố; các hoạt động văn hoá – thể dục – thể thao...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast