Hà Tĩnh long trọng kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sỹ

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (25/7), tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017).

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, người có công với cách mạng; lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh.

ha tinh long trong ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy

Mở đầu buổi lễ, các đại biểu được theo dõi màn chiếu phim tư liệu “Huyền thoại mẹ” và thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc “Bài ca không quên” do các diễn viên đến từ Nhà hát truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn.

ha tinh long trong ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy

Diễn văn khai mạc do Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trình bày đã ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân Hà Tĩnh.

Trải qua các cuộc đấu tranh, Hà Tĩnh có 28.455 liệt sỹ; 47.163 thương, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; 7.151 người nhiễm chất độc hóa học; 575 người hoạt động cách mạng bị địch bắt, tù đày. Đến nay, toàn tỉnh có 1.937 Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 82 mẹ còn sống; giải quyết chế độ chính sách cho trên 359.000 người có công...

ha tinh long trong ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy

Những năm qua, thực hiện nghĩa tình tri ân, ngoài thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của nhà nước, chỉ tính từ năm 2007 – 2016, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp đã huy động được 74,2 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 3.679 nhà tình nghĩa, 12 nghĩa trang liệt sỹ; tu bổ, nâng cấp nhà bia ghi tên liệt sỹ với tổng kinh phí 90 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 11 nghĩa trang là nơi yên nghỉ của gần 5.000 liệt sỹ, 260 đài tưởng niệm và nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ; 10.648 người có công được các tổ chức, cá nhân tặng sổ tiết kiệm trị giá trên 3,8 tỷ đồng.

ha tinh long trong ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy

Dẫu vậy, chúng ta vẫn chưa thể yên lòng khi cuộc sống của một số gia đình người có công với nước còn nhiều khó khăn; việc chăm sóc sức khỏe, chăm lo học hành, giải quyết việc làm có nơi chưa được chu đáo; vẫn còn những người và gia đình chưa được hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước. Và trăn trở, day dứt khi vẫn còn nhiều liệt sỹ chưa tìm được hài cốt, nhiều liệt sỹ chưa tìm được danh tính...

Bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần thực hiện tốt hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, phụng dưỡng suốt đời Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và giúp đỡ người có công.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập, an táng các phần mộ liệt sỹ; xây dựng, nâng cấp các nghĩa trang, công trình ghi công liệt sỹ trở thành công trình văn hóa – lịch sử, gắn với việc giáo dục truyền thống các mạng cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Ngành Lao động - thương binh và xã hội cần tiếp tục phối hợp với các địa phương tiến hành khảo sát, nắm bắt tình hình đời sống thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công đang khó khăn để thăm mưu các chính sách hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.

ha tinh long trong ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy

Ông Hoàng Trọng Cường (thương ¼, xã Thịnh Lộc, Lộc Hà): Cảm ơn cấp ủy Đảng, chính quyền đã luôn quan tâm, giúp đỡ, động viên cả tinh thần và vật chất đối với bản thân tôi cũng như với các gia đình chính sách, người có công. Tôi sẽ tiếp nối truyền thống, tinh thần của người lính cụ Hồ, gương mẫu đi đầu, đóng góp vào sự phát triển của quê hương

Tại buổi lễ trang trọng này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, tỉnh Hà Tĩnh trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 8 mẹ.

ha tinh long trong ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy
ha tinh long trong ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng trao bằng và huy hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Trần Thị Mỹ (xã Phúc Trạch, Hương Khê)...

ha tinh long trong ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy

... Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trao bằng và huy hiệu truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân 7 mẹ trú tại các xã Kỳ Bắc, Kỳ Lâm, Kỳ Đồng, Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh), xã Đức Lập (Đức Thọ), xã Sơn Châu (Hương Sơn)

UBND tỉnh vinh danh, trao tặng bằng khen cho 38 người có công tiêu biểu và 46 tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

ha tinh long trong ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy
ha tinh long trong ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trao bằng khen vinh danh 38 người có công tiêu biểu

ha tinh long trong ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy
ha tinh long trong ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao bằng khen cho các tập thể...

ha tinh long trong ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy
ha tinh long trong ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy

... và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

Thêm hình ảnh văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ

ha tinh long trong ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy
ha tinh long trong ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy
ha tinh long trong ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy
ha tinh long trong ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy
ha tinh long trong ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy
ha tinh long trong ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy
ha tinh long trong ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy
ha tinh long trong ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast