Hà Tĩnh tăng cường đối ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác nước ngoài

(Baohatinh.vn) - Sáng 25/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, lãnh đạo Sở Ngoại vụ chủ trì hội nghị triển khai công tác đối ngoại, biên giới và viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2019.

Hà Tĩnh tăng cường đối ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác nước ngoài

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, lãnh đạo Sở Ngoại vụ chủ trì hội nghị

Trong năm qua, Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác hội nhập quốc tế; duy trì, củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt với CHDCND Lào; mở rộng phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa – xã hội với các nước có sử dụng đường 8, đường 12, các nước trong khu vực hành lang kinh tế Đông - Tây và Tiểu vùng sông Mê Kông...

Hà Tĩnh tăng cường đối ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác nước ngoài

Giám đốc Sở Ngoại vụ Hồ Quang Minh đánh giá công tác đối ngoại trong năm 2018

Năm 2018, Hà Tĩnh đã tổ chức 10 hội nghị, hội thảo quốc tế mang lại hiệu quả tích cực trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quảng bá hình ảnh về Hà Tĩnh và xúc tiến đầu tư, góp phần vào phát triển KT-XH của tỉnh. Hiện tại, có 35 tổ chức phi Chính phủ nước ngoài được cấp giấy đăng ký có địa bàn hoạt động tại Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh tăng cường đối ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác nước ngoài

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Nguyễn Văn Việt: Năm 2019 Hương Khê sẽ tiếp tục phối hợp với bạn tăng cường quản lý nhằm hạn chế tình trạng khai thác lâm sản trái phép khu vực đường biên.

Công tác biên giới lãnh thổ cũng được 2 tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn (Lào) và Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ. Trong năm, lực lượng chức năng các địa phương đã đấu tranh thành công 3 chuyên án ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới Việt Nam – Lào.

Đặc biệt, trong năm 2018, Hà Tĩnh đã vận động và triển khai thực hiện 18 chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại từ các tổ chức, với tổng giá trị cam kết trên 50 tỷ đồng, chủ yếu trên các lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiện tai...

Hà Tĩnh tăng cường đối ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác nước ngoài

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Phan Thành Biển: Chúng ta cần đổi mới cách tiếp cận, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, nước ngoài. Trong đó, quan tâm thu hút ngồn vốn liên quan đến vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hội nghị cũng đã chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong công tác đối ngoại; thu hút nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ nước ngoài; đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh ghi nhận các địa phương, đơn vị tham gia tích cực vào hoạt động đối ngoại, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường hữu nghị, hợp tác với các đối tác quốc tế.

Hà Tĩnh tăng cường đối ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác nước ngoài

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục phát huy thành quả, khắc phục những tồn tại, hạn chế để đạt kết quả cao hơn. Nhất là, quán triệt sâu các nghị quyết, chuyên đề hành động của Đảng để công tác đối ngoại hội nhập sâu vào kinh tế quốc tế.

Tăng cường công tác đối ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước khu vực biên giới; tranh thủ huy động các nguồn vốn phi chính phủ, dự án đầu tư vào Hà Tĩnh, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn..

Tiếp tục hợp tác đào tạo, dạy nghề và xuất khẩu lao động; quản lý khách quốc tế vào ra trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các nước đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới...

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast