Kịp thời tham mưu ban hành văn bản quản lý đầu tư công

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y tại buổi làm việc của Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh với Sở KH&ĐT và Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh diễn ra vào chiều nay (28/11). Buổi làm việc nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp HĐND tỉnh Khóa XVII dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới.

kip thoi tham muu ban hanh van ban quan ly dau tu cong

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đề nghị Sở KH&ĐT tiếp thu các ý kiến góp ý và hoàn thiện báo cáo để trình kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII sắp tới.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe Sở KH&ĐT trình bày dự thảo báo cáo về tình hình KT – XH năm 2017 và dự kiến kế hoạch phát triển KT – XH năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch năm 2018; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; tờ trình về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020; tờ trình về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách nhà nước các cấp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Hà Tĩnh.

kip thoi tham muu ban hanh van ban quan ly dau tu cong

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh tiếp thu ý kiến của đại biểu

Hội nghị cũng được nghe lãnh đạo Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh báo cáo kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua 11 tháng và ước thực hiện cả năm 2017; một số chỉ tiêu, giải pháp thực hiện năm 2018.

kip thoi tham muu ban hanh van ban quan ly dau tu cong

PGĐ Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh Nguyễn Tiến Dũng báo cáo tại buổi làm việc

Tính đến ngày 15/11, tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã thực hiện giải ngân là hơn 3.651 tỷ đồng (đạt 66% kế hoạch giải ngân năm 2017). Ước tính cả năm 2017, tổng số vốn giải ngân đạt 90% kế hoạch.

kip thoi tham muu ban hanh van ban quan ly dau tu cong

Giám đốc Sở KH&CN Đỗ Khoa Văn: “Chỉ tiêu năm 2018 nên quan tâm đến chủ đề Chính phủ kiến tạo hội nhập. Theo đó, cần hướng đến chất lượng chỉ tiêu hơn là số lượng. Chúng ta cần nghiên cứu xem có nên tăng chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp có nộp thuế hay không?”

kip thoi tham muu ban hanh van ban quan ly dau tu cong

Giám đốc Sở LĐTB&XH Nguyễn Trí Lạc: “Chất lượng báo cáo năm nay tốt. Liên quan đến tỷ lệ hộ nghèo, chỉ tiêu năm 2018 đặt mục tiêu giảm từ 1,1 – 1,3% là phù hợp với chuẩn nghèo đa chiều hiện nay”.

Góp ý vào các dự thảo báo cáo, nhiều đại biểu cho rằng chất lượng các báo cáo năm nay cao hơn nhiều so với năm ngoái, nhất là trong việc đánh giá các chỉ tiêu tăng trưởng KT – XH.

kip thoi tham muu ban hanh van ban quan ly dau tu cong

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh: "Tờ trình về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 cần cập nhật tinh thần chỉ đạo mới của BTV Tỉnh ủy."

Một số đại biểu đề nghị báo cáo cần đánh giá, phân định rõ nguồn vốn ngân sách nguồn vốn ngoài ngân sách; làm rõ hơn về tồn đọng của vốn đối ứng, nợ đọng xây dựng của nông nghiệp... Về chỉ tiêu năm 2018, nên bổ sung tăng trưởng tín dụng, sớm điều chính bổ sung phần nhập siêu trong chỉ tiêu xuất nhập khẩu; quan tâm đến chủ đề Chính phủ kiến tạo hội nhập.

kip thoi tham muu ban hanh van ban quan ly dau tu cong

Trưởng ban Kinh tế ngân sách Trần Viết Hậu: "Dự thảo báo cáo nên đưa vào chỉ tiêu khu công nghiệp có hệ thống xử lý rác thải"

Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y nhấn mạnh dự thảo báo cáo nên đưa vào chỉ tiêu khu công nghiệp có hệ thống xử lý rác thải. Đề án phát triển kinh tế tập thể cần tính đến hiệu quả. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 cần kịp thời tham mưu để ban hành các văn bản quản lý đầu tư công theo đúng quy định. Kế hoạch phát triển KT – XH năm 2018 cần quan tâm đến một số dự án nước sạch, nhất là giai đoạn 2 dự án hồ Bộc Nguyên...

Theo dự thảo báo cáo tình hình KT – XH năm 2017 và dự kiến kế hoạch phát triển KT – XH năm 2018, thực hiện 17 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT – XH năm 2017 được HĐND tỉnh thông qua thì có 12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 5 chỉ tiêu không đạt kế hoạch.

Các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch là chỉ tiêu tổng hợp quan trọng về phát triển KT – XH cho thấy kinh tế tăng trưởng mạnh trong 6 tháng cuối năm như: tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, xuất khẩu, giảm tỷ lệ hộ nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chất lượng tăng trưởng đã có bước chuyển biến, bắt đầu bền vững hơn và không còn phụ thuộc vốn đầu tư, sản xuất đóng vai trò quan trọng.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khẩn trương bố trí kinh phí chi trả cho người xin nghỉ và dôi dư trong quá trình sắp xếp

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khẩn trương bố trí kinh phí chi trả cho người xin nghỉ và dôi dư trong quá trình sắp xếp

Kết luận Phiên họp Chính phủ chuyên đề về sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vào sáng 9/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương bố trí ngay kinh phí để chi trả cho người xin nghỉ theo chế độ và dôi dư trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy; hướng dẫn sắp xếp tài sản, cơ sở vật chất trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính địa phương.
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tuyên dương 11 điển hình học và làm theo Bác

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tuyên dương 11 điển hình học và làm theo Bác

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã tuyên dương, khen thưởng 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Hà Tĩnh sắp xếp 209 xã, phường, thị trấn thành 69 đơn vị (9 phường, 60 xã). Đây không phải là lần đầu tiên Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhưng là lần sắp xếp có tính chất lịch sử, khi tiến hành bỏ cấp huyện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.