Ký kết phối hợp chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chương trình ký kết phối hợp giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam sẽ góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên các địa bàn ven biển, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới.

Ký kết phối hợp chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Hà Tĩnh

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” được tổ chức tại TP Hà Tĩnh chiều nay (13/10).

Chiều 13/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Các đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Ký kết phối hợp chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Hà Tĩnh

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị.

Ký kết phối hợp chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Hà Tĩnh

Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam tham dự hội nghị.

Từ tháng 3/2017, Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; năm 2019, được sự đồng ý của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam triển khai chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại các tỉnh, thành có biển.

Ký kết phối hợp chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự hội nghị.

Đến nay, Cảnh sát biển Việt Nam đã ký kết Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” với 16 tỉnh, thành (Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vùng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Cà Mau).

Ký kết phối hợp chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Hà Tĩnh

Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam trình bày dự thảo chương trình ký kết phối hợp.

Qua hơn 5 năm thực hiện, Cảnh sát biển Việt Nam đã tuyên truyền trực tiếp cho 125.500 lượt nhân dân (ngư dân); phát trên 290.000 tờ rơi tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền chống khai thác IUU; 25.960 cuốn sách pháp luật; tặng 45.975 lá cờ Tổ quốc; 763 túi thuốc cứu thương, 4.520 áo phao, phao tròn...

Ký kết phối hợp chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Hà Tĩnh

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh: Là huyện ven biển, Nghi Xuân sẽ tích cực phối hợp thực hiện tốt các nội dung theo chương trình ký kết, đồng thời, tích cực xây dựng các mô hình dân vận khéo để làm tốt công tác dân vận trên lĩnh vực bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát huy mối quan hệ gắn bó giữa cảnh sát biển và ngư dân.

Cảnh sát biển Việt Nam cũng quyên góp, ủng hộ và huy động các nguồn lực từ các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, tài trợ với tổng giá trị khoảng 45 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động an sinh xã hội thăm, tặng quà 19.780 gia đình chính sách, ngư dân nghèo; tặng 1.025 xe đạp, 2.000 cặp sách học sinh nghèo vượt khó, nhận đỡ đầu 206 cháu học sinh nghèo học giỏi đến năm 18 tuổi với số tiền 1 triệu đồng/tháng; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 6.670 gia đình chính sách, ngư dân; tặng ngư dân trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt, nhu yếu phẩm….

Ký kết phối hợp chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Hà Tĩnh

Đại tá Nguyễn Văn Hiển - Phó Chỉnh ủy Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 1: Thời gian qua, Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển đã phối hợp tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ người dân các huyện Lộc Hà, Nghi Xuân phòng, chống thiên tai. Thời gian tới, trên cơ sở nội dung được ký kết, đơn vị sẽ phối hợp các cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động hiệu quả trong những tháng cuối năm 2002 và những năm tiếp theo.

Vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự, an toàn biển, đảo; thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Trong 5 năm qua, Cảnh sát biển Việt Nam đã cứu hộ, cứu nạn thành công 62 phương tiện tàu thuyền, 1.064 người.

Tiếp tục triển khai chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục thực hiện chương trình ký kết chương trình phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Chương trình phối hợp gồm 5 nội dung chính:

  • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho Nhân dân;
  • Tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh;
  • Hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân;
  • Hỗ trợ, giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc;
  • Thực hiện nhiệm vụ huy động và giao nhận nhân lực, phương tiện, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam chia sẻ kết quả triển khai hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn nói chung và kết quả chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại các tỉnh, thành có biển nói riêng thời gian qua.

Ký kết phối hợp chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Hà Tĩnh

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng Bùi Quốc Oai mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn để Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó, xứng đáng với niềm tin mà Nhân dân đã trao gửi.

Trung tướng Bùi Quốc Oai tin tưởng, chương trình ký kết phối hợp sẽ góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên các địa bàn ven biển, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới; tích cực cùng với địa phương thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ Nhân dân (ngư dân) phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nhất là trên các địa bàn đặc biệt khó khăn. Qua đó, làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cảm ơn sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong công tác phòng chống thiên tai; phòng chống tội phạm và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Ký kết phối hợp chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn. Đặc biệt là về tiềm năng, lợi thế từ biển, phát triển kinh tế biển tại Hà Tĩnh. Theo đó, tỉnh có hơn 137 km đường bờ biển, trải dài ở 6 huyện, thị xã với nhiều cửa biển, bãi biển đẹp, thuận lợi để phát triển kinh tế biển. Trong những năm qua, tỉnh nhà đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, khai thác tiềm năng, phát triển kinh tế biển ở các lĩnh vực: công nghiệp; khai thác, đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản; thương mại, dịch vụ, du lịch.

Khẳng định ý nghĩa quan trọng của chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành trong tỉnh quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác dân vận, công tác bảo vệ quyền chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo Tổ quốc.

Sau chương trình ký kết, các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai kịp thời, hiệu quả, xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động cụ thể.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam thường xuyên trao đổi thông tin, nội dung liên quan đến kế hoạch phối hợp để cùng thống nhất thực hiện; tiếp tục quan tâm hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ký kết phối hợp chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Dịp này, Cảnh sát biển Việt Nam trao biển tượng trưng tặng 200 suất quà (1 triệu/suất) tới các gia đình chính sách, đồng bào tôn giáo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh.

Ký kết phối hợp chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Hà Tĩnh

Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ký kết phối hợp chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Ký kết phối hợp chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Hà Tĩnh

Cảnh sát biển Việt Nam trao biển tượng trưng tặng 200 suất quà (1 triệu/suất) tới các gia đình chính sách, đồng bào tôn giáo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh.

Ký kết phối hợp chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Hà Tĩnh

Cảnh sát biển Việt Nam trao tặng quà lưu niệm cho tỉnh Hà Tĩnh.

Ký kết phối hợp chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao tặng quà lưu niệm cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast