Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm, tặng quà đối tượng chính sách nhân ngày 27/7

(Baohatinh.vn) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương bình - Liệt sỹ, chiều nay (19/7), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, huyện Hương Sơn, Vũ Quang.

lanh dao ha tinh tham tang qua doi tuong chinh sach nhan ngay 27 7

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn thăm hỏi, động viên thương binh 1/4 Nguyễn Văn Hành

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã đến thăm và tặng quà thương binh Nguyễn Văn Hành (xã Kỳ Ninh), gia đình ông Nguyễn Liêm (xã Kỳ Ninh, thân nhân liệt sỹ), gia đình ông Nguyễn Đại (phường Kỳ Trinh, thân nhân liệt sỹ), thương binh Nguyễn Đình Ngân (phường Kỳ Trinh).

Tại các gia đình, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những sự cống hiến, hy sinh xương máu của các thương binh, liệt lỹ, gia đình người có công trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp quốc tế cao cả.

lanh dao ha tinh tham tang qua doi tuong chinh sach nhan ngay 27 7

...tặng quà cụ Nguyễn Đại, phường Kỳ Trinh (bố của liệt sỹ)

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các thương binh, gia đình chính sách tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, sống vui, sống khỏe, có những đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

lanh dao ha tinh tham tang qua doi tuong chinh sach nhan ngay 27 7

và hỏi thăm sức khỏe của ông Nguyễn Liêm

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các ngành, chính quyền địa phương phải luôn thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, thường xuyên quan tâm, động viên, thăm hỏi các gia đình đình chính sách, người có công trên địa bàn.

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và địa phương đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện trên địa bàn Hương Sơn.

lanh dao ha tinh tham tang qua doi tuong chinh sach nhan ngay 27 7

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tặng quà cho ông Nguyễn Tiến Dũng, xóm 8, Sơn Giang

Đoàn đã đến thăm, tặng quà cụ Phạm Quý Hậu, thương binh 1/4, trú tại thôn Trung Lâm, xã Sơn Lâm; mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Lương, sinh 1920, trú tại xã Sơn Lâm; Mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Ba (tại thôn 2, xã Sơn Giang); ông Nguyễn Tiến Dũng, nạn nhân chất độc da cam, trú tại thôn 8, xã Sơn Giang; bà Cao Thị Uyển, vợ liệt sĩ, trú tại thôn Đông Hà, xã Sơn Quang; thương binh Trần Xuân Việt, trú tại Đông Phố, xã Sơn Quang.

lanh dao ha tinh tham tang qua doi tuong chinh sach nhan ngay 27 7

... và ông Trần Xuân Việt, thôn Đông Phố, xã Sơn Quang

Thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh to lớn của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mong muốn các mẹ, các cụ, các anh tiếp tục sống vui, sống khỏe, đóng góp ý kiến của mình trong các phong trào của địa phương; là tấm gương cho con cháu học tập, noi theo…

lanh dao ha tinh tham tang qua doi tuong chinh sach nhan ngay 27 7

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh thăm hỏi, tặng quà thương binh Lê Ngọc Thanh...

* Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện và lãnh đạo huyện Vũ Quang cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà thương binh Kiều Minh Phúc (thôn 3, xã Sơn Thọ); thương binh Lê Ngọc Thanh (thôn Hợp Thắng, xã Hương Minh); bệnh binh Nguyễn Văn Thìn (tổ dân phố 4, thị trấn Vũ Quang); Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Đồng (thôn Bình phong, xã Đức Lĩnh); thương binh Nguyễn Xuân Trường (thôn 2, Bồng Giang, xã Đức Giang); vợ liệt sỹ Nguyễn Thị Táo (thôn Hội Trung, xã Đức Liên).

lanh dao ha tinh tham tang qua doi tuong chinh sach nhan ngay 27 7

... và thương binh Kiều Minh Phúc

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những sự cống hiến, hy sinh xương máu của các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, liệt lỹ, gia đình người có công trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp quốc tế cao cả. Sự hy sinh to lớn đó sẽ mãi mãi được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đền đáp.

Chủ tịch UBMTTTQ tỉnh cũng bày tỏ mong muốn, các mẹ, thương binh, người có công trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, luôn nỗ lực để chiến thắng thương tật, sống khỏe mạnh và gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, cùng với chính quyền, chòm xóm, con cháu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

* Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đoàn công tác Tỉnh ủy phụ trách địa bàn Lộc Hà vừa đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Đoàn đã đến thăm, tặng 6 suất quà của Tỉnh ủy (mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng) cho gia đình ông Trương Quang Tâm (thương binh 2/4, trú tại xã Hộ Độ), anh Phạm Văn Trường (bệnh binh 1/3, trú tại xã Mai Phụ, không có vợ con, bị bệnh tâm thần nặng), anh Nguyễn Đức Hồng (con liệt sỹ, trú tại xã Thạch Châu), anh Lê Văn Điền (thương binh 4/4, trú tại xã Thạch Mỹ), gia đình bà Nguyễn Thị Thêm (mẹ liệt sỹ, trú tại xã Thạch Kim) và bà Tô Thị Đông (mẹ liệt sỹ, trú tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà).

lanh dao ha tinh tham tang qua doi tuong chinh sach nhan ngay 27 7

Đoàn tặng quà của Tỉnh ủy cho gia đình ông Trương Quang Tâm

lanh dao ha tinh tham tang qua doi tuong chinh sach nhan ngay 27 7

... gia đình anh Phạm Văn Trường

Cùng ngày, Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng đến thăm và tặng quà 4 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Lộc Hà; mỗi suất quà trị giá 500 được trích từ tiền đóng góp của cán bộ, chiến sỹ.

Được biết, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ, Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng 119 suất quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng; phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn quyên góp, ủng hộ triển khai xây dựng 11 ngôi nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho các đối tượng.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast