Nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại khu vực miền Trung -Tây Nguyên

(Baohatinh.vn) - Ngày 16/11, tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung -Tây Nguyên.

Đồng chí Phạm Văn Linh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực BCĐ Công tác thông tin đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị. Đoàn đại biểu Hà Tĩnh do Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng dẫn đầu.

nang cao chat luong thong tin doi ngoai khu vuc mien trung tay nguyen

Ảnh: TTXVN

Thời gian qua, hoạt động thông tin đối ngoại tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần quan trọng trong phát triển KT-XH của các địa phương; giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước ta ở khu vực và trên trường quốc tế.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt tình hình kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo công tác TTĐN Trung ương và các tỉnh, thành phố thời gian qua; hướng dẫn một số nội dung về công tác đối ngoại tại địa phương; báo cáo công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay và trong công tác quản lý nhà nước về TTĐN tại địa phương.

nang cao chat luong thong tin doi ngoai khu vuc mien trung tay nguyen

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng tham luận tại hội nghị

Tham luận tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng báo cáo một số nét cơ bản về tình hình, kết quả hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh, nhất là trong việc góp phần quảng bá hình ảnh quê phương, con người Hà Tĩnh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, sau sự cố môi trường biển, Hà Tĩnh đã kịp thời xây dựng tài liệu tuyên truyền, cung cấp các thông tin khách quan về diễn biến, nguyên nhân sự cố và công tác khắc phục để thông tin rộng rãi trong quần chúng nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho rằng, cần tiếp tục định hướng, cung cấp kịp thời cho tỉnh về các chủ trương, chính sách và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; có các giải pháp quản lý hoạt động của các trang mạng xã hội, các website không chính thống; hỗ trợ thông tin, quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh đến các đối tác nước ngoài…

Kết luận hội nghị, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh biểu dương những kết quả trong công tác TTĐN ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh: Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, nhất là trong bối cảnh khu vực và thế giới đang có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp; tình hình trong nước có những thuận lợi và khó khăn đan xen, Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị các cấp, ngành ở địa phương nhận thức đầy đủ hơn nữa về vai trò quan trọng của công tác TTĐN trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động TTĐN; khẩn trương hoàn thiện tổ chức, cơ chế chỉ đạo, phối hợp hoạt động TTĐN tại các tỉnh, thành phố; đổi mới, nâng cao hơn nữa tính chủ động, kế hoạch trong hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác TTĐN các tỉnh, thành phố; quan tâm, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ làm công tác đối ngoại, tuyên truyền đối ngoại ở địa phương; đổi mới nội dung, phương thức các hoạt động TTĐN, tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài…

Chủ đề Hội nhập Quốc tế

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast