Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và quyền làm chủ của cử tri

(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử lược ghi và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chương trình hành động của ông Bùi Nhân Sâm - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XVII.

Đã tham gia cấp ủy huyện và HĐND huyện Hương Sơn 2 khóa, hiện là Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, qua thực tiễn công tác và nhận thức của bản thân, tôi rất mong muốn được trở thành đại biểu HĐND tỉnh – là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân địa phương.

phat huy suc manh dai doan ket toan dan va quyen lam chu cua cu tri

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực thực hiện tốt trọng trách của người đại biểu dân cử, với trách nhiệm và tình cảm cao nhất của mình. Cụ thể, tôi sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm của một người đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

Thứ hai,thường xuyên gần gũi, tiếp xúc, liên hệ chặt chẽ với cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri… để phản ánh với các cấp ủy Đảng, Quốc hội, HĐND và chính quyền các cấp…

Thứ ba, thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri và nhân dân tỉnh nhà; phát huy quyền làm chủ của người dân trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực sự của dân, do dân và vì dân.

Thứ tư, thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình, nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN… của địa phương, kịp thời kiến nghị với Quốc hội, HĐND, UBND các cấp giải quyết các vướng mắc, bức xúc…

Đặc biệt, với trách nhiệm là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi sẽ quan tâm thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao; thường xuyên quan tâm đến việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của cử tri và nhân dân trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân…

Thực hiện tốt chức năng giám sát, chất vấn đại biểu HĐND đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức các cấp, nhất là những việc mà cử tri bức xúc, quan tâm như cải cách hành chính, đạo đức công vụ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, việc làm và đời sống của người dân, giải quyết các chế độ chính sách người có công, đảm bảo an sinh xã hội…

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast