Quan tâm trùng tu, tôn tạo các khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập

(Baohatinh.vn) - Tại buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ khẳng định, từ thực trạng khảo sát, cần thiết phải trùng tu, tôn tạo, tu bổ khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú và khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Quan tâm trùng tu, tôn tạo các khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng chủ trì buổi làm việc.

Chiều 15/3, đoàn công tác Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh về trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm và tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1904 - 2024); 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (1906 - 2026).

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và lãnh đạo một số địa phương, đơn vị liên quan.

Quan tâm trùng tu, tôn tạo các khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Thành viên đoàn công tác Trung ương.

Hà Tĩnh hiện có 1.800 di tích lịch sử văn hoá đã được kiểm kê; 638 di tích được xếp hạng, trong đó có 2 di tích quốc gia, 550 di tích cấp tỉnh, 2 di sản văn hoá... Hầu hết hệ thống các di tích của tỉnh sau khi xếp hạng được chính quyền các cấp, ngành chuyên môn và các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư quan tâm quản lý, bảo tồn. Các di tích đã phát huy tốt giá trị, góp phần tuyên truyền, quảng bá, giáo dục truyền thống lịch sử.

Quan tâm trùng tu, tôn tạo các khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự buổi làm việc.

Đối với khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú và khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập, sau hàng chục năm xây dựng và đi vào hoạt động, hai khu di tích cơ bản đã phát huy tốt giá trị, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử văn hoá và cách mạng cho các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, các hạng mục công trình còn nhỏ lẻ, phân tán, nhiều hạng mục đã bị hư hỏng, xuống cấp, chưa tương ứng với giá trị di tích. Nhà trưng bày chật hẹp, cơ sở vật chất không đảm bảo cho công tác bảo quản tài liệu, hiện vật.

Quan tâm trùng tu, tôn tạo các khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng báo cáo thực trạng khu di tích, kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm.

Về kế hoạch tổ chức kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú và Tổng Bí thư Hà Huy Tập vào năm 2024 và 2026, tỉnh Hà Tĩnh đã dự kiến triển khai các hoạt động liên quan. Cụ thể: tổ chức trùng tu, tôn tạo các khu di tích; phối hợp đơn vị liên quan xây dựng, ban hành đề cương hướng dẫn tuyên truyền; tổ chức các hoạt động tuyên truyền đa dạng, phong phú; tổ chức họp báo, nói chuyện chuyên đề, hội thảo; tổ chức lễ kỷ niệm…

Quan tâm trùng tu, tôn tạo các khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Ban Bí thư Trung ương xem xét thống nhất chủ trương để tỉnh lập đề án trùng tu, tôn tạo tổng thể hai khu di tích.

Quan tâm trùng tu, tôn tạo các khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Thời gian tới kỷ niệm ngày sinh các đồng chí cố Tổng Bí thư Trần Phú và cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập không còn dài, mong rằng Trung ương sớm ban hành hướng dẫn, kế hoạch để tỉnh chủ động triển khai các phần việc.

Tại buổi làm việc, Hà Tĩnh kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Ban Bí thư Trung ương xem xét thống nhất chủ trương để tỉnh lập đề án trùng tu, tôn tạo tổng thể hai khu di tích; Ban Tuyên giáo Trung ương sớm ban hành hướng dẫn, kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ở cấp Trung ương và cấp tỉnh; đồng thời đề xuất xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với hai khu di tích…

Quan tâm trùng tu, tôn tạo các khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo Trung ương) Đinh Thị Mai phân tích cụ thể các nội dung liên quan đến từng hạng mục hai khu di tích.

Quan tâm trùng tu, tôn tạo các khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương trao đổi một số nội dung liên quan đến các đề xuất của tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu khẳng định tính cần thiết, cấp bách của việc tu bổ, tôn tạo hai khu di tích; đồng thời phân tích, làm rõ các hạng mục cần đầu tư xây dựng. Đại biểu cũng cho ý kiến đối với một số hoạt động, kế hoạch hướng tới tổ chức lễ kỷ niệm của hai đồng chí cố Tổng Bí thư.

Quan tâm trùng tu, tôn tạo các khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cho biết, tỉnh sẽ tập trung cao triển khai xây dựng đề án trùng tu, tôn tạo tổng thể hai khu di tích; giao UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đưa các hạng mục thuộc hai khu di tích vào xếp hạng di tích theo đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chỉnh trang, trùng tu hai khu di tích; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thu hút du khách đến với các khu di tích, qua đó phát huy giá trị văn hoá lịch sử truyền thống của quê hương, dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Bộ VH-TT&DL, Cục Di sản văn hoá quan tâm ủng hộ tỉnh thực hiện nội dung liên quan đến xin thoả thuận xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với mộ và khu lưu niệm Lê Hữu Trác tại huyện Hương Sơn.

Quan tâm trùng tu, tôn tạo các khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ khẳng định, từ thực trạng khảo sát, cần thiết phải trùng tu, tôn tạo, tu bổ khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập; quan tâm xây dựng nhà tưởng niệm hai đồng chí cố Tổng Bí thư.

Đề nghị Hà Tĩnh sớm xây dựng đề án chi tiết, cụ thể về đầu tư xây dựng hai khu di tích để trình Ban Bí thư. Trước mắt, tỉnh cần chú trọng công tác tuyên truyền tạo điểm nhấn hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú; tiếp tục quan tâm chỉnh trang các khu di tích.

Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ sớm ban hành đề cương hướng dẫn tuyên truyền 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú, 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast