Lộ trình kiểm chứng lời hứa của đại biểu dân cử

(Baohatinh.vn) - Cử tri Hà Tĩnh không chỉ “trao quyền” mà còn theo dõi, đánh giá việc thực hiện lời hứa, trách nhiệm của người đại diện cho mình trên diễn đàn Quốc hội, HĐND các cấp.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX.

Với kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 được công bố trước đó, mỗi đại biểu trúng cử đã xác định rõ vai trò, nhiệm vụ lớn lao của mình trước sự tín nhiệm của cử tri. Việc xác định vai trò, trách nhiệm đó càng được củng cố hơn khi Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX và HĐND một số xã, phường nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Khác với các thể chế khác, việc xây dựng cơ quan quyền lực Nhà nước ở nước ta được thực hiện thông qua vị đại diện cho cử tri và Nhân dân. Tính chất dân chủ đại diện này đòi hỏi mỗi đại biểu dân cử phải phát huy trí tuệ, đạo đức và cốt yếu là phẩm chất chính trị, nhất là tại nghị trường. Phía sau đại biểu là niềm tin của cử tri.

Nguyện vọng chính đáng, những đề xuất quan trọng của cử tri chỉ thành hiện thực khi đại biểu thực sự nhận thức trọn vẹn và thiêng liêng rằng, mình là người đại diện, không phải với tư cách cá nhân. Điều này dĩ nhiên là tất cả đại biểu đều hiểu rất rõ, nhưng giữa nắm rõ và thực thi luôn là một khoảng cách.

Trước khi trúng cử, các ứng cử viên rất tâm huyết đề ra chương trình hành động và trình bày trước cử tri. Đó là lời cam kết với cử tri. Từ lời cam kết ấy, cử tri tin tưởng, chọn bầu làm đại biểu. Khi đã được bầu làm đại biểu, việc cụ thể hóa những nội dung trong chương trình hành động chính là bước đầu tiên thể hiện trách nhiệm của người đại diện. Điều đó vừa khẳng định phẩm chất của đại biểu, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước ta. Bởi trên thực tế, mọi hoạt động của đại biểu đều đặt dưới sự giám sát của Nhân dân.

a13.jpg
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX trò chuyện với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở xã Đức Thọ (ngày 27/2/2026).

Cử tri không chỉ “trao quyền” mà còn theo dõi, đánh giá việc thực hiện lời hứa, trách nhiệm của người đại diện. Cử tri và Nhân dân có rất nhiều “kênh” để kiểm chứng mức độ tận tâm, bản lĩnh và trách nhiệm của mỗi đại biểu như: qua tiếp xúc cử tri, thông tin từ báo chí và phản ánh từ đời sống thực tiễn… Một khi niềm tin của cử tri đã gửi gắm, nhưng người đại biểu thiếu khí chất, thậm chí hoạt động mờ nhạt, nằm trong “vùng an toàn”, cử tri sẽ hết sức thất vọng.

Trách nhiệm của đại biểu dân cử đã được pháp luật quy định. Nhưng dù gì, cách thực thi trách nhiệm lại thuộc về lựa chọn hành động của mỗi đại biểu. Chẳng hạn, trách nhiệm của đại biểu dân cử nói chung đó là tham gia đầy đủ, có chất lượng vào hoạt động lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương là việc làm mà 100% đại biểu đều đóng góp. Thế nhưng, mức độ và màu sắc đóng góp của mỗi đại biểu là như thế nào, điều này rất khó đong đếm?.

bqbht_br_546223727303415153.jpg
Cử tri gửi trọn niềm tin vào lá phiếu bầu cử.

Đại biểu dân cử không khó để thực hiện trách nhiệm giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri. Tuy nhiên, màu sắc thực hiện quy định này cũng không dễ dàng đánh giá. Trong quy định của pháp luật, đại biểu dân cử phải thường xuyên tiếp xúc với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tiếp nhận, tổng hợp và chuyển tải ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, có trách nhiệm thông tin lại cho cử tri về kết quả hoạt động của cơ quan dân cử, về việc giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Lâu nay, hoạt động tiếp xúc cử tri chủ yếu qua không gian đóng (hội trường), việc thông tin với cử tri còn thiên về báo cáo. Nếu đại biểu trình bày nội dung này dễ hiểu, chính là làm rõ cho Nhân dân thấy mối quan hệ giữa quyết định của cơ quan dân cử và quyền lợi của cử tri.

Sẽ có rất nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến vai trò của đại biểu dân cử sau kỳ họp đầu tiên của HĐND các cấp, tới đây là Quốc hội khóa XVI. Tựu trung, mỗi đại biểu dân cử là một sự sinh động trong thực thi quy định chung. Bởi vậy, kết quả hoạt động của đại biểu ấy ra sao trong một nhiệm kỳ là sự phản ánh phẩm chất đại biểu đó, đồng thời cho thấy, niềm tin gửi gắm đã đúng hẳn hay đúng một phần… của cử tri khi thể hiện qua lá phiếu bầu cử.

Chủ đề BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!