Giáo dân ở Tứ Mỹ tích cực hiến đất mở rộng đường

(Baohatinh.vn) - Thực hiện chủ trương mở rộng đường giao thông xây dựng nông thôn mới, 22 hộ giáo dân ở thôn Đông (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) đã đồng lòng hiến hàng trăm mét vuông đất, tháo dỡ nhiều hạng mục kiên cố, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn.

Thôn Đông là một trong những khu dân cư tiêu biểu của xã Tứ Mỹ có diện tích khoảng 1km² với 168 hộ dân, trong đó 95% là đồng bào công giáo. Đầu năm 2026, khi triển khai chủ trương mở rộng đường, toàn thôn có 22 hộ nằm trong diện hiến đất, tháo dỡ tường rào và công trình phụ trợ. Dù liên quan trực tiếp đến quyền lợi từng gia đình, nhưng với tinh thần vì lợi ích chung, bà con đều đồng thuận cao.

bqbht_br_a1.jpg
Tinh thần hiến đất mở đường lan tỏa đến mọi người dân trên địa bàn.

Những ngày này, ở thôn Đông như đại công trường với tiếng máy cẩu, máy đào và tiếng cười nói phấn khởi của bà con. Chỉ trong vòng 3 ngày (28/3 - 30/3), 22/22 hộ giáo dân cùng nhà thờ giáo xứ đã hiến trên 500m² đất, tháo dỡ hơn 450m tường rào kiên cố và nhiều công trình như chuồng trại, mái che… Qua đó, giúp tuyến đường thôn được mở rộng từ 5m lên 7m. Mỗi hộ hiến từ 0,5m đến 1,4m chiều rộng đất, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng.

Không chỉ tự giác hiến đất, người dân thôn Đông còn hỗ trợ nhau tháo dỡ công trình.

Không chỉ tự giác hiến đất, người dân thôn Đông còn hỗ trợ nhau tháo dỡ công trình.

Tự nguyện hiến 48m² đất và 38m tường rào, ông Lê Khánh Hy, người dân thôn Đông phấn khởi: “Đường là của chung, mở rộng thì bà con đi lại thuận lợi hơn, con cháu sau này cũng được hưởng lợi. Là giáo dân, chúng tôi luôn ý thức sống tốt đời, đẹp đạo nên khi địa phương vận động là đồng tình ngay.”

bqbht_br_a2.jpg
bqbht_br_a4.jpg
22/22 hộ giáo dân thôn Đông cùng nhà thờ giáo xứ đã hiến trên 500m² đất, tháo dỡ hơn 450m tường rào kiên cố để mở rộng đường.

Cùng chung tinh thần đó, gia đình ông Trần Đình Hiền đã tự nguyện hiến 30m² đất, phá bỏ 40m tường rào kiên cố phía trước nhà. Ông Hiền vui vẻ: “Mình hiến một phần nhỏ để đổi lại con đường rộng rãi, sạch đẹp cho cả thôn, đó là điều hoàn toàn xứng đáng, gia đình chúng tôi rất ủng hộ. Bây giờ đang ngổn ngang, dang dở nhưng chỉ mấy ngày nữa thôi thôn sẽ có con đường rộng rãi, khang trang".

Theo ông Nguyễn Chỉ - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Đông: “Để tạo được sự đồng thuận cao và tinh thần, khí thế trong các hộ dân khi hiến đất mở đường, chi bộ, Ban Công tác mặt trận và các đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, gần gũi; công khai, minh bạch chủ trương để người dân hiểu và tin tưởng. Khi người dân thấy rõ lợi ích, họ tự giác thực hiện, thậm chí còn vận động nhau cùng làm. Đó chính là sức mạnh đoàn kết của khu dân cư”.

bqbht_br_a3.jpg
Người dân thôn Đông khẩn trương tháo dỡ công trình để việc mở rộng đường đảm bảo kế hoạch.

Tuyến đường thôn Đông đang được mở rộng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại, giao thương, phát triển sản xuất mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Quan trọng hơn, quá trình triển khai đã thắt chặt tình làng nghĩa xóm, củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng giáo dân.

Không chỉ tích cực trong hiến đất mở đường, thời gian qua, phong trào xây dựng nông thôn mới, ngày “Chủ nhật xanh” được người dân thôn Đông duy trì thường xuyên.

Cùng với sự góp sức của người dân thôn Đông, từ đầu năm đến nay, phong trào xây dựng nông thôn mới được lan tỏa rộng khắp trong 37 thôn của xã Tứ Mỹ với nhiều kết quả nổi bật. Toàn xã đã triển khai lắp đặt 42 km đường điện thắp sáng làng quê với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng; người dân hiến gần 3.000m2 đất mở rộng đường thôn...

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tứ Mỹ cho biết: “Thôn Đông từ lâu là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Năm 2026, thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hiến đất, giải phóng mặt bằng mở rộng đường trục thôn. Đây không chỉ là kết quả cụ thể của thôn mà điều đáng quý nhất là tinh thần đồng thuận, chung sức của bà con giáo dân và sự vào cuộc của linh mục quản xứ cũng như hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ. Hình ảnh đẹp tại thôn Đông những ngày này chính là động lực quan trọng để xã Tứ Mỹ hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2026”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Trên những miền quê từng là cái nôi của phong trào cách mạng, niềm tự hào về một thời đấu tranh kiên cường đã hòa cùng nhịp phát triển mới. Từ Can Lộc, Việt Xuyên đến những vùng đất giàu dấu ấn lịch sử, diện mạo mới đang hiện hữu, nhiều câu chuyện đổi thay được viết tiếp bằng cách làm mới, hướng đi mới.
Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Quá trình vận hành bộ máy mới giúp Hà Tĩnh nhận diện rõ hơn những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ. Từ công tác tư tưởng, giao việc, chọn người đến rèn luyện, đánh giá cán bộ qua công việc, những bài học từ thực tiễn đang được đúc kết, cụ thể hóa thành các giải pháp căn cơ, hướng tới xây dựng đội ngũ đủ năng lực thực thi, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.
Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 3): Chung sức lo việc lớn ở vùng kinh tế động lực

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 3): Chung sức lo việc lớn ở vùng kinh tế động lực

Chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành cũng là lúc Khu kinh tế Vũng Áng bước vào một nhịp phát triển mới. Những công trình, nhà máy gấp rút đẩy nhanh tiến độ; hàng nghìn héc-ta mặt bằng phải chuẩn bị, nhiều dự án lớn chờ quỹ đất, hạ tầng. Giữa nhịp chuyển động ấy, cán bộ các xã, phường phía Nam Hà Tĩnh vừa gỡ những “điểm nghẽn” trên các đại công trường, vừa góp phần mở không gian phát triển cho cực tăng trưởng của tỉnh.
 Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.
Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị quá trình giải quyết các vụ việc phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, có lý, có tình; kết quả phải được thông báo công khai, kịp thời cho công dân.
Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 20/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại tổ số 9 cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và TP Cần Thơ về 3 dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân; giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tình trạng vượt cấp.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!