Quan tâm vấn đề nước thải đô thị, ưu tiên xử lý chất thải công nghiệp

(Baohatinh.vn) - Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI, chiều 22/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở TN&MT về tình hình hoạt động của ngành. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải cùng dự.

quan tam van de nuoc thai do thi uu tien xu ly chat thai cong nghiep

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Sở TN&MT đã trình và báo cáo các văn bản, dự thảo nghị quyết có nội dung quan trọng trong lĩnh vực như kết quả công tác quản lý Nhà nước năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; kết quả thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 về tăng cường công tác quản lý đất đai và môi trường trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 15/12/2016, Nghị quyết 51/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 và kết quản công tác xây dựng Nghị quyết về danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2018; dự thảo Nghị quyết về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030…

quan tam van de nuoc thai do thi uu tien xu ly chat thai cong nghiep

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Văn Tình: Sở Xây dựng sẽ tích cực phối hợp thực hiện một số nội dung về quy hoạch xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Tại buổi làm việc, bên cạnh đánh giá tầm quan trọng, các đại biểu đã tập trung góp ý trực tiếp vào nội dung dự thảo các văn bản, quy hoạch, đề án đã báo cáo. Trong đó, nhiều đại biểu cho rằng, dù đã đạt được một số kết quả quan trọng nhưng tài nguyên môi trường là lĩnh vực rộng, đối tượng phức tạp nên khó trách khỏi những tồn tại, hạn chế.

quan tam van de nuoc thai do thi uu tien xu ly chat thai cong nghiep

Cục trưởng Cục Thuế Đinh Nho Hậu: Tài nguyên môi trường là lĩnh vực rộng, đối tượng phức tạp nên khó trách khỏi những tồn tại, hạn chế.

Số công trình, dự án không có khả năng thực hiện cần đưa ra khỏi các nghị quyết danh mục công trình cần thu hồi đất còn chiếm tỷ lệ cao; dự thảo quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học còn ít đề cập đến hệ sinh thái đồng bằng; cần quan tâm hơn đến xử lý môi trường khu, cụm công nghiệp; giải pháp thực hiện đề án bảo vệ môi trường còn chung chung, chưa cụ thể…

quan tam van de nuoc thai do thi uu tien xu ly chat thai cong nghiep

Giám đốc Sở TN&MT Võ Tá Đinh giải trình một số nội dung tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải bày tỏ đồng tình với các ý kiến góp ý; đề nghị Sở TN&MT tính toán lại cách làm, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường để báo cáo UBND tỉnh xem xét.

quan tam van de nuoc thai do thi uu tien xu ly chat thai cong nghiep

Hệ thống giải pháp trong tóm tắt đề án còn nhiều hạn chế, do đó, cần bổ sung công tác truyền thông nhằm nâng cao ý thức người dân; chính sách thu hút xã hội hóa để khuyến khích tư nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện; chính sách đào tạo nguồn nhân lực. Về chính sách đối với các hợp tác xã môi trường, cần liên hệ với Sở KH&ĐT, Liên minh HTX để có sự thống nhất, tránh chồng chéo.

Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Nữ Y nhấn mạnh, môi trường là lĩnh vực rộng lớn, với các chính sách trong báo cáo tóm tắt đề án bảo vệ môi trường là chưa đủ, đặc biệt cần bổ sung chính sách truyền thông, cần có thêm kinh phí để tập trung thực hiện công tác tuyên truyền.

quan tam van de nuoc thai do thi uu tien xu ly chat thai cong nghiep

Ngoài ra, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cho rằng, việc tổ chức thực hiện theo danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất phải đảm đúng luật và cần giám sát chặt chẽ. Về môi trường, đối với khu vực đô thị, vấn đề nước thải, thoát thải sinh hoạt chưa được quan tâm.

Sở TN&MT cần nghiên cứu, có cơ chế chính sách, xã hội hóa đầu tư hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các khu vực đô thị; ưu tiên xử lý chất thải độc hại. Đối với quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học do vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn nên trước mắt, Sở cần tiếp tục hoàn thiện để báo cáo lên cấp trên.

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khẩn trương bố trí kinh phí chi trả cho người xin nghỉ và dôi dư trong quá trình sắp xếp

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khẩn trương bố trí kinh phí chi trả cho người xin nghỉ và dôi dư trong quá trình sắp xếp

Kết luận Phiên họp Chính phủ chuyên đề về sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vào sáng 9/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương bố trí ngay kinh phí để chi trả cho người xin nghỉ theo chế độ và dôi dư trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy; hướng dẫn sắp xếp tài sản, cơ sở vật chất trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính địa phương.
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tuyên dương 11 điển hình học và làm theo Bác

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tuyên dương 11 điển hình học và làm theo Bác

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã tuyên dương, khen thưởng 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Hà Tĩnh sắp xếp 209 xã, phường, thị trấn thành 69 đơn vị (9 phường, 60 xã). Đây không phải là lần đầu tiên Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhưng là lần sắp xếp có tính chất lịch sử, khi tiến hành bỏ cấp huyện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.