Chiều 25/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Trưng cầu ý dân, có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật trưng cầu ý dân. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đây là dự luật nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân và cử tri cả nước với những nội dung đề cao tính dân chủ, đảm bảo quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp 2013.
Đáng chú ý, dự thảo luật quy định kết quả trưng cầu ý dân có giá trị quyết định đối với vấn đề đưa ra trưng cầu ý dân và có hiệu lực kể từ ngày công bố. Mọi cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân phải tôn trọng kết quả trưng cầu ý dân. Cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức và bảo đảm thực hiện nghiêm kết quả trưng cầu ý dân.
Trước đó, trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trưng cầu ý dân, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho hay, qua thảo luận có ý kiến đề nghị quy định cụ thể, rõ ràng hơn nữa các vấn đề Quốc hội quyết định trưng cầu ý dân; bổ sung trưng cầu ý dân về các vấn đề liên quan đến quyền con người, quyền công dân, về bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, về chiến tranh và hòa bình.
Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng những vấn đề mà đại biểu nêu như quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân đều đã nằm trong các quy định của Hiến pháp và như vậy là đã được thể hiện trong các nội dung trưng cầu ý dân về Hiến pháp. Các nội dung khác thuộc phạm vi các vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền quốc gia và kinh tế-xã hội.
Theo luật này, Quốc hội xem xét, quyết định trưng cầu ý dân về các vấn đề: Toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp; vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quốc gia; vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước và vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước. Việc trưng cầu ý dân được thực hiện trong phạm vi cả nước.
Về chủ thể có quyền đề nghị Quốc hội quyết định trưng cầu ý dân, Luật quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất là 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định trưng cầu ý dân.
Theo dự luật, cuộc trưng cầu ý dân phải được ít nhất 3/4 tổng số cử tri có tên trong danh sách cử tri đi bỏ phiếu mới hợp lệ.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng, trưng cầu ý dân là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thể hiện quyền dân chủ trực tiếp của công dân trong việc tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.
Vì vậy, Luật này cần quy định thẩm quyền, trách nhiệm giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; còn nội dung, hình thức và hệ quả pháp lý của việc giám sát thực hiện theo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.
Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh yêu cầu các phòng, ban, địa phương chủ động rà soát các nhiệm vụ trọng tâm, có giải pháp tập trung thực hiện, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2024.
Theo thông tin mới đây nhất của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ai Cập, Ai Cập kiêm nhiệm Liban, Iran và Israel, tình hình công dân Việt Nam tại các khu vực này vẫn an toàn và ổn định.
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng vừa gửi thư cảm ơn các địa phương, đơn vị; cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động; các tổ chức, cá nhân và Nhân dân toàn tỉnh về việc quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão, lũ.
Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các lực lượng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương theo sát diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó với bão số 4.
Các địa phương ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng phương án di dời các hộ dân vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở đất ven sông, chân núi và hạ du các hồ chứa nước đến nơi an toàn.
Chương trình nhằm góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII diễn ra sớm và ngắn hơn dự kiến, với chương trình làm việc cả ngoài giờ hành chính, thể hiện rõ tinh thần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng.
Triển khai Chiến dịch tình nguyện hè 2024 với nhiều đổi mới, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã phát huy được sức trẻ, trí tuệ, góp phần hỗ trợ các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị cũng như các vấn đề của xã hội.
Bộ Chính trị thống nhất xin ý kiến BCH Trung ương Đảng thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam trước khi Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
“Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, câu nói bất hủ của Bác Hồ đã trở thành lời hịch thiêng liêng của non sông, soi sáng trái tim mỗi người con đất Việt...
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, người dân Hà Tĩnh tập trung cao cho công tác ứng phó với thiên tai, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.
Sau hơn một tuần kêu gọi, hàng trăm cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Hà Tĩnh quyên góp được hơn 46,7 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3.
Ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng hai nguyên Thứ trưởng là ông Huỳnh Quang Hải và Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa bị Thủ tướng kỷ luật vì những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình công tác.
Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh lên thành bão, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các đơn vị, địa phương, trong đó có Hà Tĩnh tập trung ứng phó hiệu quả, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho người dân.
Theo thống kê chưa đầy đủ, các nước, tổ chức quốc tế đã cam kết hỗ trợ, viện trợ khẩn cấp hơn 13 triệu USD để Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 (Yagi) với người dân các tỉnh miền Bắc.
Quá trình chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ của lực lượng PCCC&CNCH Hà Tĩnh cùng các đơn vị lân cận tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (TX Kỳ Anh) diễn ra bài bản, đảm bảo kế hoạch đề ra.
Sau 3 vòng thi từ cấp cơ sở, cấp huyện, cấp cụm, toàn tỉnh đã lựa chọn được 6 đội thi tham gia vòng chung kết Hội thi “Dân vận khéo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.
Cuộc thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp tỉnh diễn ra tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (thuộc địa bàn KKT Vũng Áng, TX Kỳ Anh) đã thành công tốt đẹp.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tin tưởng các đồng chí được bổ nhiệm, điều động lần này sẽ phát huy những kinh nghiệm, bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng tốt vào thực tiễn công tác.
Hội nghị Trung ương lần này diễn ra sớm hơn, ngắn hơn dự kiến và sẽ làm việc cả ngoài giờ hành chính; thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
Với tinh thần xung kích, tình nguyện và tấm lòng tương thân tương ái, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chung tay cùng cả nước hướng tới đồng bào vùng lũ miền Bắc thân thương.
Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tổ chức tập huấn để nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác tổ chức lấy lấy ý kiến Nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính cho cán bộ các cấp.
Sáng nay, cuộc thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp tỉnh sẽ diễn ra tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (thuộc địa bàn KKT Vũng Áng, TX Kỳ Anh).
Sở Nội vụ Hà Tĩnh vừa có thông báo tuyển dụng công chức năm 2024 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP. Theo đó, thời gian nộp hồ sơ là 30 ngày, kể từ 19/9/2024.
Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) yêu cầu các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện phòng chống mưa lũ.
Chiều 17/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống (9/1949 - 9/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; trực tuyến tới các điểm cầu của các Học viện trực thuộc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động giải quyết thủ tục, đẩy nhanh thực hiện đầu tư các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT trên tinh thần “phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ tiến độ, thời hạn hoàn thành, có sản phẩm cụ thể”.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tổ chức lực lượng trực ban 24/24h tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.