(Baohatinh.vn) - Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tổ chức tập huấn để nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác tổ chức lấy lấy ý kiến Nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính cho cán bộ các cấp.
Trong 2 ngày 17 – 18/9, UBND huyện Lộc Hà đã tổ chức 4 hội nghị tập huấn công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Tham gia tập huấn mỗi cuộc có khoảng 300 – 350 cán bộ huyện, xã, thôn xóm trên địa bàn toàn huyện. Mỗi cuộc tập huấn diễn ra trong thời gian 1 buổi.
Cán bộ các cấp tham gia tập huấn tại hội trường trung tâm huyện Lộc Hà.
Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề liên quan đến thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã như: công tác tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bỏ phiếu; thời gian lấy ý kiến (dự kiến từ 6h - 17h30 ngày 21/9/2024); cách lập và niêm yết danh sách cử tri; công tác thành lập các tổ lấy phiếu; thực hiện khánh tiết (trang trí, khẩu hiệu...); hướng dẫn cử tri bỏ phiếu; lập biên bản kiểm phiếu; đảm bảo an ninh trật tự...
Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Cường quán triệt nội dung, mục đích của các cuộc tập huấn.
Các cuộc tập huấn góp phần thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính đúng lộ trình, đảm bảo quy định, giúp mỗi cử tri phát huy tối đa tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm, tính xây dựng... khi đi bỏ phiếu lấy ý kiến về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
Cục Quản lý đất đai đề nghị Sở NN&MT Hà Tĩnh cùng các tỉnh, thành phố hoàn thành giao nộp dữ liệu bản đồ địa chính trên hệ thống thống kê, kiểm kê đất đai và gửi báo cáo trước ngày 30/9/2026.
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cập nhật kịch bản tăng trưởng, xác định rõ dư địa để tập trung nguồn lực, đồng thời sớm ổn định các cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp...
Sáng 17/9, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán, đi đôi với kiểm soát chất lượng các công trình trên địa bàn.
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh rà soát kỹ các nội dung liên quan đến phân cấp thẩm quyền quyết định chế độ chi ngân sách cho HĐND cấp xã; bảo đảm đúng quy định, phù hợp và khả năng cân đối nguồn lực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Thái Lan, mong muốn hai nước tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhau phát triển.
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã làm rõ các nội dung, trả lời cụ thể các kiến nghị của công dân tại phiên tiếp định kỳ tháng 9.
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương, đơn vị nêu cao tinh thần chủ động, triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai phù hợp với tình hình thực tế.
Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và Thường trực HĐND tỉnh bắt đầu từ 8h ngày 15/9 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.
Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, ngày 13/9/2026, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 trong vai trò nước đối tác của BRICS.
Ngày 12/9, tại Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp bà Zou Jiayi, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) tại New Delhi, Ấn Độ, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới nhiều biến động, Việt Nam và Ấn Độ luôn là những người bạn gần gũi, thủy chung và kiên định.
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân.
Mô hình "Kiosk thông minh hỗ trợ dịch vụ công tại khu dân cư" được thí điểm triển khai tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) giúp người dân tra cứu các dịch vụ công mà không cần đến trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.
Bộ Nội vụ nhấn mạnh tinh thần chung là giữ ổn định các đơn vị hành chính, đồng thời chú trọng nâng cao năng lực vận hành, đặc biệt là cấp xã. Hiện chưa có địa phương nào đề xuất tiếp tục sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Pháp, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như khoa học-công nghệ, năng lượng, hàng không vũ trụ.
Sáng 7/9, Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh họp nghe tình hình thực hiện các dự án. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Sáng 7/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự Lễ công bố quyết định của Thủ tướng về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đối với đồng chí Phạm Thành Ngại và đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn.
Trước thông tin thất thiệt liên quan đến sáp nhập xã, phường, nhiều tỉnh thành đã lên tiếng không có chủ trương tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp này.
Mạng xã hội đang sôi động chuyện rà soát tổng thể những trường hợp được giải quyết nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025/NĐ-CP). Vì thế, cần có cái nhìn rõ hơn về chủ trương này và yêu cầu rà soát hiện nay.
Tân Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn sinh ngày 2/9/1970 tại Hà Tĩnh, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: kỹ sư công nghệ hóa dầu, tiến sĩ xúc tác lọc hóa dầu.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa "nhà đầu tư và địa điểm đầu tư" sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, từ chuyển giao sang cùng phát triển.
Bộ Nội vụ đề xuất nhiệm kỳ Ban Thanh tra nhân dân cấp xã là 5 năm, số thành viên được xác định theo dân số, đặc điểm và tình hình thực tế của địa phương.