Hà Tĩnh hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh”

(Baohatinh.vn) - Chương trình nhằm góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.

Sáng 19/9, UBND huyện Vũ Quang phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) tổ chức lễ phát động hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh” và tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học năm 2024. Tham dự có Trung tướng Trần Minh Lệ - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Vũ Quang cùng dự.

IMG_0308 copy.jpg
Đại biểu tham dự chương trình.

Lễ phát động hưởng ứng chương trình "Vì một Việt Nam xanh" là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Bộ Công an đối với Hà Tĩnh nói chung, với Công an tỉnh và UBND huyện Vũ Quang nói riêng trong công tác bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Hà Tĩnh có địa hình đa dạng, có đủ các vùng đồi núi, trung du và đồng bằng ven biển; có Vườn Quốc gia Vũ Quang đã được công nhận là “Vườn Di sản ASEAN" - trung tâm đa dạng sinh học bậc nhất của Việt Nam, nằm trong vùng sinh thái có mức độ ưu tiên toàn cầu.

Trong những năm qua, cùng với những thành tựu trong phát triển KT-XH, văn hóa, QP-AN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 315 về tăng cường phòng chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương tập trung phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, chú trọng giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường cấp bách, hạn chế phát sinh "điểm nóng" về an ninh, trật tự có liên quan để quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Từ năm 2020 đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý hơn 3.400 vụ, việc liên quan đến lĩnh vực môi trường, thu giữ gần 70 tấn gỗ, 1.700 cá thể động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm; khởi tố 32 vụ/47 bị can vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm và hủy hoại rừng.

IMG_0312 copy.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà nhấn mạnh, lễ phát động hưởng ứng chương trình "Vì một Việt Nam xanh" hôm nay là cơ hội để chúng ta chung tay "cùng nhau quyết tâm, thay đổi nhận thức, thống nhất hành động", chủ động khắc phục khó khăn, ứng phó với những thách thức đặt ra, ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học, suy thoái môi trường, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ và gia tăng diện tích rừng, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng.

Thông qua buổi lễ và các hoạt động bên lề nhằm tạo sự đồng thuận của các cấp chính quyền, Nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị, thời gian tới, lực lượng công an, các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn thể Nhân dân phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nỗ lực bảo vệ và giữ gìn những giá trị của môi trường, tạo tiền đề để Hà Tĩnh xây dựng các mô hình phát triển KT-XH bền vững, gắn kết hài hòa con người và thiên nhiên, kết hợp cân bằng giữa bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường với phát triển KT-XH và sinh kế của Nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Minh Lệ - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đề nghị, các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các cấp, ngành và chính quyền căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung nghiên cứu, tham mưu xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học; đẩy mạnh công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo về tài nguyên và môi trường; nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các giải pháp công nghệ trong xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái và sự cố môi trường.

IMG_0321 copy.jpg
Trung tướng Trần Minh Lệ - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phát biểu tại buổi lễ.

Tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đa dạng sinh học của tổ chức, cá nhân để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Có cơ chế và quy định trách nhiệm phối hợp với lực lượng công an trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học.

Đối với UBND tỉnh Hà Tĩnh, cần tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước tại địa phương, không để hình thành chợ tự phát, điểm tập trung hoạt động buôn bán động vật hoang dã. Tổ chức rà soát, đánh giá tình hình tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học để chỉ đạo lực lượng công an và các lực lượng chức năng trên địa bàn chủ động biện pháp xử lý. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học, đồng thời công khai thông tin về kết quả xử lý để góp phần răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Phối hợp chặt chẽ với các địa bàn các tỉnh giáp ranh (Nghệ An, Quảng Bình và 2 tỉnh thuộc Lào) để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả từ sớm, từ xa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học hoạt động có tính chất liên tỉnh…

9a8b1e92-7175-4624-9a71-99291c7a17c3 copy.jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Nguyễn Thanh Sơn phát biểu hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh”.

Phát biểu hưởng ứng chương trình, lãnh đạo huyện Vũ Quang đề nghị các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị và chính quyền địa phương các xã trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức về các giá trị đa dạng sinh học đến toàn thể nhân dân, học sinh các cấp. Đồng thời, tăng cường các hoạt động khẩn cấp ngăn chặn tình trạng khai thác và săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép các loài động vật, thực vật hoang dã; cần chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên.

IMG_0341 copy.jpg
Các em học sinh tham gia trả lời các câu hỏi liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học.

Dịp này, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã trao tặng UBND huyện Vũ Quang, Vườn Quốc gia Vũ Quang và các gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Vũ Quang nhiều suất quà ý nghĩa.

IMG_0355 copy.jpg
Trung tướng Trần Minh Lệ - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường trao tặng thiết bị bảo vệ môi trường cho UBND huyện Vũ Quang và Vườn Quốc gia Vũ Quang.
Trung tướng Trần Minh Lệ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà trao quà cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Vũ Quang.
Trung tướng Trần Minh Lệ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà trao quà cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Vũ Quang.
IMG_0372 copy.jpg
Đại diện Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và lãnh đạo huyện Vũ Quang tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện.

Kết thúc chương trình, các đại biểu cùng tham gia hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường và ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường.

6666.jpg
Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường trao tặng tổ dân phố 4, thị trấn Vũ Quang hàng cây sao đen nhằm chung tay bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.
IMG_0417 copy.jpg
Đại biểu cùng nhau trồng cây sao đen trên tuyến đường của tổ dân phố 4, thị trấn Vũ Quang.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...
Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trên nền tảng đã đạt được, Hà Tĩnh vững vàng bước vào năm mới với quyết tâm mới, khí thế mới, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Khẩn trương cụ thể hóa, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội

Khẩn trương cụ thể hóa, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung các nghị quyết Quốc hội đã ban hành; trên cơ sở đó, khẩn trương cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, đề án và tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng thẩm quyền, quy định.