Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác ứng phó bão số 4

(Baohatinh.vn) - Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các lực lượng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương theo sát diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó với bão số 4.

Sáng 19/9, Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 cùng đoàn công tác của Quân khu đã trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4 tại tỉnh Hà Tĩnh. Đi cùng đoàn có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

A1.jpg
Đoàn kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền tại cảng Cửa Sót (Lộc Hà).

Kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4 tại cảng Cửa Sót, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo huyện Lộc Hà báo cáo công tác chủ động phòng chống bão. Theo đó, trên địa bàn huyện có 181 phương tiện đã về âu tránh trú bão và cảng cá, còn 3 phương tiên chưa về âu và cảng cá. Trong đó, 1 phương tiện/3 lao động đang hoạt động gần bờ tỉnh Quảng Ninh; 1 phương tiện/ 5 người đang hoạt động gần bờ đảo Bạch Long Vĩ, Quảng Ninh, khi nào có gió, phương tiện sẽ vào bờ đảm bảo an toàn; 1 phương tiện/4 lao động đã vào khu neo đậu Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Hiện nay, tại âu và cảng cá Cửa Sót có 181 phương tiện nội tỉnh, 31 phương tiện ngoại tỉnh, 1 đầu kéo và 1 xà lan vào tránh trú bão.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu ban chỉ huy phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn huyện cần theo sát diễn biến tình hình thời tiết. Các đơn vị quân đội duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra; chỉ đạo các đơn vị quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm tra, chủ động hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tại các bến, bãi, đảm bảo an toàn.

Đoàn kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lốc xoáy tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên.

Đoàn kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lốc xoáy tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên.

Tiếp đó, đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lốc xoáy tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên. Trước đó, sáng 18/9, trên địa bàn xã xảy ra trận lốc xoáy làm 36 nhà dân (thuộc 3 thôn: Rạng Đông, Hoàng Văn và Trung Đông) bị tốc mái, trong đó có 17 hộ bị thiệt hại nặng. Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh đã kịp thời thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình bị thiệt hại nặng; đồng thời, mong muốn bà con nhân dân cố gắng khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh yêu cầu các lực lượng quân đội, công an, biên phòng và lực lượng dân quân phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục, sửa chữa, lợp lại nhà cho các hộ bị thiệt hại nặng trước, sau đó tiếp tục giúp các hộ còn lại.

Lãnh đạo Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh tặng quà động viên các gia đình tại xã Cẩm Dương có nhà bị tốc mái.

Lãnh đạo Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh tặng quà động viên các gia đình tại xã Cẩm Dương có nhà bị tốc mái.

Trước diễn biến của bão số 4, Trung tướng Hà Thọ Bình yêu cầu Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo ban CHQS các huyện, thị, thành phố khảo sát kỹ các vùng trọng yếu, có nguy cơ thiệt hại do bão, lũ trên địa bàn để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, hợp đồng chặt chẽ với ban, ngành, đoàn thể trong công tác di dời, sơ tán Nhân dân đến nơi an toàn; tiếp tục thông báo, kêu gọi tàu thuyền, dự kiến các khu di dời, sơ tán Nhân dân vùng nguy hiểm, ngập lụt, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

 Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.
Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị quá trình giải quyết các vụ việc phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, có lý, có tình; kết quả phải được thông báo công khai, kịp thời cho công dân.
Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 20/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại tổ số 9 cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và TP Cần Thơ về 3 dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân; giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tình trạng vượt cấp.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!