Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác ứng phó với mưa bão tại các địa bàn

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, người dân Hà Tĩnh tập trung cao cho công tác ứng phó với thiên tai, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

4.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dẫn đầu đoàn đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa bão tại một số địa phương.

Trước diễn biến mưa bão có thể ảnh hưởng đến địa bàn Hà Tĩnh, chiều 18/9, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó tại TX Kỳ Anh và huyện Cẩm Xuyên.

7.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn kiểm tra tại hồ Thượng Sông Trí.
8.jpg
Mực nước tại hồ Thượng Sông Trí đang ở mức thấp.

Tại TX Kỳ Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác đã đến kiểm tra tại hồ Thượng Sông Trí, cầu Cơn Gáo (xã Kỳ Hoa), đê Kỳ Ninh và khu vực nuôi trồng thủy sản xã Kỳ Ninh.

6.jpg
5.jpg
Đoàn đến kiểm tra cầu Cơn Gáo (xã Kỳ Hoa)...
3.jpg
... đê Kỳ Ninh và khu vực nuôi trồng thủy sản xã Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh).

Tại huyện Cẩm Xuyên, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác đến kiểm tra hoạt động thi công công trình cảng cá Cửa Nhượng, tuyến kè chắn sóng tại xã Cẩm Nhượng và một số điểm nuôi trồng thủy sản.

1.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra tuyến kè chắn sóng tại xã Cẩm Nhượng.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các đơn vị, địa phương đã chủ động chuẩn bị các phương án, kịch bản ứng phó. Các lực lượng sẵn sàng quân số khi có lệnh điều động. Hiện nay, cơ bản tàu, thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn; với số ít còn lại, lực lượng chức năng đang tích cực kêu gọi vào bờ neo đậu...

2.jpg
Công trường thi công dự án cảng cá Cửa Nhượng (huyện Cẩm Xuyên).

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận sự chủ động trong công tác chuẩn bị của các đơn vị, địa phương, nhất là các kịch bản ứng phó với thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, mực nước tại các hồ chứa hiện đang ở mức an toàn. Tuy nhiên, các địa phương và công ty thủy lợi cần bám sát, theo dõi diễn biến của thời tiết, mực nước để vận hành điều tiết hợp lý, đảm bảo an toàn cho công trình và người dân vùng hạ du.

Qua kiểm tra cũng cho thấy, một số công trình thủy lợi hiện nay đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Với những công trình thiết yếu, cấp bách, cần ưu tiên nguồn lực để khắc phục; các đơn vị liên quan tham mưu kế hoạch phân bổ nguồn vốn để kịp thời sửa chữa, đảm bảo an toàn. Trước mắt, chính quyền địa phương bố trí lực lượng, phương tiện thường trực tại các vị trí xung yếu để cảnh báo và sẵn sàng ứng phó với diễn biến của mưa lũ. Riêng với công trình kè chắn sóng tại xã Cẩm Nhượng, giao Chi cục Thủy lợi tỉnh tạo điều kiện, phối hợp cùng địa phương thực hiện gia cố, khắc phục, phòng chống tình trạng sạt lở.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, mưa bão dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, trong đó có Hà Tĩnh, vì vậy, chính quyền và người dân các địa phương cần tập trung cao cho công tác ứng phó, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; bám sát công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với mưa bão của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương để tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Trong đó, triển khai các biện pháp để bảo vệ tài sản, tính mạng cho người dân; kêu gọi tàu thuyền đang còn hoạt động trên biển vào nơi tránh trú an toàn; doanh nghiệp, hộ nuôi trồng thủy sản chủ động các biện pháp bảo vệ con nuôi và đảm bảo an toàn về người; cảnh báo đến từng hộ dân, nhất là những vùng thường xuyên bị ngập sâu, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất sẵn sàng di dời, đảm bảo an toàn khi thời tiết có diễn biến phức tạp...

Cũng trong chiều 18/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra hoạt động ứng phó với thiên tai tại các huyện: Thạch Hà, Lộc Hà và Nghi Xuân.

Tại huyện Thạch Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn đã đến kiểm tra thực tế việc tiêu thoát lũ và tình hình thi công cầu Đò Bang (xã Thạch Lạc) và công tác kêu gọi ngư dân đưa tàu thuyền lên nơi cao ráo ở khu neo đậu tàu thuyền thuộc bãi biển thôn Đại Tiến (xã Thạch Trị).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn động viên ngư dân xã Thạch Trị chủ động ứng phó với thiên tai, bảo vệ tàu thuyền và tài sản an toàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn động viên ngư dân xã Thạch Trị chủ động ứng phó với thiên tai, bảo vệ tàu thuyền và tài sản an toàn.

Tại huyện Lộc Hà, đoàn đến kiểm tra tình hình thi công đê Tả Nghèn đoạn qua tổ dân phố Xuân Hoà, thị trấn Lộc Hà; công tác kêu gọi phương tiện vào bờ và việc neo đậu tàu thuyền tại âu thuyền Cửa Sót, thuộc xã Thạch Kim.

Kiểm tra công tác neo đậu, đảm bảo an ninh, an toàn tại âu thuyền Cửa Sót

Kiểm tra công tác neo đậu, đảm bảo an ninh, an toàn tại âu thuyền Cửa Sót

Tại huyện Nghi Xuân, đoàn đến kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển và tiến độ thực hiện Dự án xử lý cấp bách việc chống sạt lở bờ biển đoạn qua xã Xuân Hội.

Đoàn kiểm tra công tác ngăn chặn sạt lở bờ biển xã Xuân Hội.

Đoàn kiểm tra công tác ngăn chặn sạt lở bờ biển xã Xuân Hội.

Tại các điểm đến, sau khi nghe các địa phương báo cáo công tác ứng phó với thiên tai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các địa phương, phòng, ngành, đơn vị cần chủ động vào cuộc trên tinh thần tiếp thu nghiêm túc các văn bản, công điện chỉ đạo của cấp trên và bám sát các phương án, kế hoạch đã xây dựng.

Trong quá trình thực hiện phải phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ”, theo tinh thần địa phương nào tự lo địa phương đó, lực lượng nào triển khai phần việc của lực lượng đó; tuyệt đối không chủ quan, bị động, bất ngờ; cố gắng giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản khi có thiên tai xảy ra.

Đối với các công trình đang xây dựng, yêu cầu các địa phương, sở ngành, chủ đầu tư, nhà thầu... phải đảm bảo an toàn, chất lượng công trình khi có mưa bão; đảm bảo tiêu thoát lũ; bố trí lực lượng theo dõi, vận hành, không để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Đối với các âu thuyền, bến bãi, vùng thấp trũng dễ bị ảnh hưởng mưa bão, triều cường, các địa phương, đơn vị, lực lượng sẵn sàng phương án, kế hoạch, nhân lực để giúp ngư dân neo đậu, chằng néo tàu thuyền, bảo vệ ngư cụ, đảm bảo an ninh và an toàn tại nơi tránh trú. Nếu không may xảy ra sự cố thì phải báo cáo kịp thời, hành động nhanh, xử lý linh hoạt để đưa người dân đến nơi an toàn và hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản.

Trong ngày 18/9, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập 4 đoàn công tác trực tiếp đến các địa bàn xung yếu kiểm tra công tác ứng phó với mưa bão. Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã trực tiếp nắm bắt tình hình phòng, chống mưa bão tại âu thuyền cảng cá Cửa Sót, thuộc địa bàn huyện Lộc Hà.

A1.JPG

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác kiểm tra neo đậu tàu thuyền tại cảng Cửa Sót.

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn huyện cần theo sát diễn biến áp thấp nhiệt đới. Các đơn vị quân đội duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra; chỉ đạo các đơn vị quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm tra, chủ động hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tại các bến, bãi, đảm bảo an toàn.

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Ý Đảng, lòng dân - nền tảng kiến tạo những công trình tầm vóc tại Hà Tĩnh

Ý Đảng, lòng dân - nền tảng kiến tạo những công trình tầm vóc tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tinh thần hành động quyết liệt, đồng bộ. Những công trình trọng điểm mang tầm vóc quốc gia được triển khai, hoàn thành đã khẳng định năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, đồng thời, thể hiện sinh động sự kết tinh giữa ý Đảng và lòng dân.
Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026

Phong trào thi đua yêu nước năm 2026 được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát động nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt hai con số.
Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư đề nghị Trung tâm Báo chí Đại hội XIV tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để báo chí tuyên truyền hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về Đại hội XIV của Đảng.
Thống nhất nhiệm vụ của đoàn đại biểu Hà Tĩnh dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Thống nhất nhiệm vụ của đoàn đại biểu Hà Tĩnh dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm quán triệt tinh thần, nội dung Đại hội XIV; yêu cầu đoàn đại biểu Hà Tĩnh nêu cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy đại hội. Đồng thời, tập trung nghiên cứu kỹ các dự thảo văn kiện, chuẩn bị ý kiến thảo luận có chiều sâu, phản ánh sát thực tiễn và nguyện vọng của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh.
Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu Sở Tài chính Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình KT-XH, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng; phối hợp các ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2026.
Tạo dư địa phát triển, mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống người dân

Tạo dư địa phát triển, mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống người dân

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 tích cực, chủ động, tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ; phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng, dư địa phát triển của địa phương; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XX.