Thống nhất ban hành Nghị quyết về kết quả bầu cử ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 27/5, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y chủ trì cuộc họp của Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh để thông qua báo cáo sơ bộ công tác bầu cử và việc thông báo chính thức kết quả bầu cử.

>> Tổ chức bầu cử thắng lợi và bài học quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành cùng dự.

thong nhat ban hanh nghi quyet ve ket qua bau cu o ha tinh

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Cần quan tâm chỉ đạo việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến kết quả bầu cử, thực hiện tốt bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã.

Chuẩn bị cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp và các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đảm bảo nghiêm túc, kịp thời.

Nhờ đó, hoạt động bầu cử trên địa bàn thành công tốt đẹp. Ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn khi tại 1.672 khu vực bỏ phiếu, cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đạt 99,66%. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, dư luận trong nhân dân đồng tình hưởng ứng.

thong nhat ban hanh nghi quyet ve ket qua bau cu o ha tinh

Ông Trần Huy Liệu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh: Cùng với giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh cần chỉ đạo các đơn vị bầu cử thực hiện tốt cuộc bầu thêm đại biểu HĐND xã dự kiến vào ngày 29/5.

Kết quả bầu trúng cử 7 đại biểu Quốc hội/13 ứng cử viên; 55 đại biểu HĐND tỉnh/92 ứng cử viên (người trúng cử có tỷ lệ phiếu cao nhất đạt 94,69%, thấp nhất đạt 74,08%); 466 đại biểu HĐND huyện/735 ứng cử viên và 6.677 đại biểu HĐND cấp xã/11.104 ứng cử viên. Còn có 12 đơn vị bầu cử chưa bầu đủ 2/3 số đại biểu HĐND xã được ấn định (18 đại biểu).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phân tích, làm rõ về các số liệu trong báo cáo, thảo luận hình thức, cách thức công bố kết quả, ấn định thời gian tổ chức tổng kết cuộc bầu cử và phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, đơn vị liên quan.

thong nhat ban hanh nghi quyet ve ket qua bau cu o ha tinh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Theo quy định, chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày bầu cử phải thông báo kết quả bầu cử. Vì vậy, ngay trong chiều nay, Ủy ban bầu cử tỉnh cần công bố kết quả. Sau công bố cần chủ động tốt công tác chuẩn bị, giải quyết những vấn đề phát sinh để tổ chức tổng kết công tác bầu cử trước ngày 17/6.  

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Lê Đình Sơn ghi nhận công tác chuẩn bị bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh và các ngành, địa phương, đồng thời đánh giá cao kết quả cuộc bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh thống nhất ban hành Nghị quyết về kết qủa bầu cử và thông báo chính thức trong chiều nay, đồng thời yêu cầu các tổ chức, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ nhằm phục vụ tốt cho cuộc tổng kết công tác bầu cử.

Trong đó, cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến kết quả bầu cử, thực hiện tốt bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã và công tác thi đua khen thưởng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast