TP Hà Tĩnh phấn đấu có thêm 100.000 cây xanh giai đoạn 2020 - 2025

(Baohatinh.vn) - Đó là mục tiêu được UBND TP Hà Tĩnh đặt ra tại Lễ phát động phong trào xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị giai đoạn 2020 - 2025.

TP Hà Tĩnh phấn đấu có thêm 100.000 cây xanh giai đoạn 2020 - 2025

Sáng 25/7, UBND TP Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Phong trào xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị giai đoạn 2020 – 2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng dự.

Phát động phong trào xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị giai đoạn 2020 – 2025, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Lê Quang Đức nhấn mạnh: Trong quá trình xây dựng, phát triển đô thị, việc trồng cây xanh đã được quan tâm song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, quy mô của thành phố.

Năm 2010, thành phố đã lập quy hoạch cây xanh và việc trồng cây xanh cơ bản được thực hiện theo quy hoạch. Tuy vậy, ngoài một số tuyến đường làm mới, được trồng đúng quy cách, chủng loại thì nhiều tuyến đường vẫn còn lộn xộn về chủng loại, kích thước. Hiện nay, cây xanh thành phố đang thiếu cả về số lượng và chất lượng.

TP Hà Tĩnh phấn đấu có thêm 100.000 cây xanh giai đoạn 2020 - 2025

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Lê Quang Đức phát động phong trào xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị giai đoạn 2020 - 2025

Do vậy, nhiệm vụ đặt ra giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo là tiếp tục bổ sung số lượng, nâng cao chất lượng cây xanh đô thị thông qua việc phát triển nguồn cây, đổi mới hình thức chăm sóc, quản lý. Thành phố sẽ trồng mới các tuyến đường chưa có cây xanh, các khu vực công viên, quảng trường và nơi công cộng; tăng cường trồng cây xanh tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu vực dân cư và các hộ gia đình…

Số lượng dự kiến cần khoảng 100.000 cây, đáp ứng diện tích đất cây xanh công cộng đạt tối đa theo tiêu chuẩn đô thị loại II với 10,5 m2/người.

TP Hà Tĩnh phấn đấu có thêm 100.000 cây xanh giai đoạn 2020 - 2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn nhấn mạnh: UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả của thành phố trong phát triển KT - XH, phát triển hạ tầng đô thị, nhất là trong công tác xã hội hóa nguồn lực xây dựng đô thị loại II và xây dựng NTM trong những năm qua.

Việc phát triển đô thị là xu thế tất yếu. Đô thị ngày càng được mở rộng, cây xanh đô thị ngày càng có vai trò quan trọng đối với môi trường sống của con người và sự phát triển bền vững của thành phố. Do đó, phát triển đô thị phải gắn liền với phát triển cây xanh đô thị. UBND tỉnh đánh giá cao việc thành phố phát động phong trào phát triển cây xanh đô thị giai đoạn 2020 – 2025. Đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của thành phố mà là nhiệm vụ chung của tỉnh, của toàn hệ thống chính trị và của chính mỗi người dân thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trong điều kiện nguồn lực nhà nước hạn chế, việc xã hội hóa nguồn lực sẽ mang lại hiệu quả cao trong phát triển cây xanh đô thị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ việc phát triển cây xanh cho thành phố, thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng.

UBND tỉnh sẽ giao cho các sở, đơn vị chuyên ngành trong việc hỗ trợ UBND thành phố về kỹ thuật để quy hoạch, bố trí, trồng, ươm cây xanh. Tuyên truyền, vận động đến các cán bộ, công nhân viên cùng hưởng ứng với thành phố trong phát triển cây xanh. Hàng năm, xem xét tăng cường bố trí nguồn lực cho kiến thiết thị chính và trồng cây xanh đô thị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị TP Hà Tĩnh sử dụng phần kinh phí, cây xanh từ các đơn vị hỗ trợ một cách hiệu quả nhất.

TP Hà Tĩnh phấn đấu có thêm 100.000 cây xanh giai đoạn 2020 - 2025

Phó Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh Nguyễn Thành Vĩnh - đại diện các nhà tài trợ phát biểu ý kiến

Tại lễ phát động, đã có 27 doanh nghiệp, 5 tổ chức, 18 cá nhân ủng hộ 1.220 cây xanh và số tiền trên 1 tỷ đồng để phát triển cây xanh cho thành phố. Đây là nguồn lực quan trọng để tháng 10/2020, thành phố bắt đầu triển khai trồng cây.

TP Hà Tĩnh phấn đấu có thêm 100.000 cây xanh giai đoạn 2020 - 2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, Chủ tịch UBND TP. Hà Tĩnh Trịnh Văn Ngọc cùng các đại biểu chứng kiến ký biên bản ghi nhớ tài trợ cây xanh

TP Hà Tĩnh phấn đấu có thêm 100.000 cây xanh giai đoạn 2020 - 2025

... và chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị tài trợ.

TP Hà Tĩnh phấn đấu có thêm 100.000 cây xanh giai đoạn 2020 - 2025

Lãnh đạo TP Hà Tĩnh đón nhận sự tài trợ của doanh nghiệp

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hà Tĩnh đã đi gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Tĩnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại nhà văn hóa phường Nguyễn Du và nhà văn hóa TDP 8 – phường Bắc Hà.

TP Hà Tĩnh phấn đấu có thêm 100.000 cây xanh giai đoạn 2020 - 2025

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Trịnh Văn Ngọc cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố tại Nhà văn hóa phường Nguyễn Du...

TP Hà Tĩnh phấn đấu có thêm 100.000 cây xanh giai đoạn 2020 - 2025

... và Nhà văn hóa TDP 8, phường Bắc Hà.

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast