“Vượt nắng” làm đẹp phố phường Hà Tĩnh chào mừng đại hội Đảng

(Baohatinh.vn) - Nắng nóng cực đoan, việc chăm sóc cây xanh của công nhân Chi nhánh công viên cây xanh (Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh) càng vất vả. Khối lượng công việc lớn trong khi đơn vị khó tìm lao động thời vụ.

Công nhân "đội nắng", xuyên đêm

“Vượt nắng” làm đẹp phố phường Hà Tĩnh chào mừng đại hội Đảng

Công nhân Chi nhánh công viên cây xanh nỗ lực “vượt nắng”, hoàn thành các phần việc chào mừng đại hội Đảng các cấp

Đi từng con đường, tuyến phố để cắt tỉa, chăm sóc hệ thống cây xanh, hoa cảnh, thảm cỏ trong điều kiện nắng nóng gay gắt như hiện nay, với công nhân Chi nhánh công viên cây xanh lại càng vất vả.

“Vượt nắng” làm đẹp phố phường Hà Tĩnh chào mừng đại hội Đảng

Anh Dương Đình Dũng – công nhân Chi nhánh công viên cây xanh cắt cỏ tại vòng xuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

“Làm việc ngoài trời nắng liên tục nhiều giờ, có những thời điểm nền nhiệt độ lên đến 41 - 42 độ C, hơi nóng từ mặt đường bốc lên khiến cho chúng tôi càng mệt mỏi. Tuy vậy, để chăm sóc khối lượng cây xanh, hoa cảnh, thảm cỏ lớn, mỗi người mỗi việc, mỗi khu vực được phân công, ai nấy đều nêu cao tinh thần ý thức tự giác, cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý, vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, anh Dương Đình Dũng – công nhân Chi nhánh công viên cây xanh chia sẻ.

“Vượt nắng” làm đẹp phố phường Hà Tĩnh chào mừng đại hội Đảng

Xăng từ máy cắt cỏ thải ra, khiến lưng chị Trương Thị Thủy luôn nóng và đau

So với nam giới thì chị em công nhân càng chật vật hơn trong điều kiện làm việc nắng nóng. 3h chiều, chị Trương Thị Thủy mới bắt đầu ca làm việc buổi chiều tại Công viên trung tâm hồ Bồng Sơn nhưng vẫn không tránh được cái nắng oi ả.

Chị Thủy cho hay: “Là công nhân bộ phận cắt cỏ, mỗi ngày tôi phải cắt 3.000 m2. Làm việc giữa trời nắng, cơ thể thiếu nước, rất mệt mỏi, mồ hôi cay xè mắt. Mang sau lưng máy cắt cỏ thường xuyên, xăng từ máy thải ra nóng ran khiến tôi bị đau lưng. Vất vả là vậy, nhưng chúng tôi đều động viên nhau để sớm hoàn thành công việc”.

“Vượt nắng” làm đẹp phố phường Hà Tĩnh chào mừng đại hội Đảng

Xe bồn tưới cây hoạt động từ 4 giờ chiều đến 8 giờ sáng hôm sau

Ông Phạm Như Hùng – Giám đốc Chi nhánh công viên cây xanh cho biết: “Khối lượng chăm sóc cây xanh, hoa cảnh, thảm cỏ hằng ngày rất lớn. Trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt, công nhân làm việc cực nhọc. Ban ngày họ đội nắng làm việc, đêm đến cũng đi tưới cây xuyên đêm với 4 ca xe bồn hoạt động liên tục từ 4 giờ chiều đến 8 giờ sáng hôm sau”.

Khó tìm lao động thời vụ

Theo ông Phạm Như Hùng, đơn vị đang chăm sóc trên 30.000 m2 cây viền, cây thảm thuộc các dải phân cách đường Trần Phú, Hà Huy Tập, Xô Viết Nghệ Tĩnh…, gần 200.000 m2 cỏ tại các công viên, quảng trường, gần 4.000 cây xanh mới trồng từ 1-3 năm. Hiện tại, có trên 30 người chuyên cắt tỉa, chăm sóc song vẫn gặp nhiều khó khăn, không đủ đáp ứng khối lượng công việc lớn”.

“Vượt nắng” làm đẹp phố phường Hà Tĩnh chào mừng đại hội Đảng

Hiện có trên 30 người chuyên cắt tỉa, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ song vẫn gặp nhiều khó khăn

Để làm tốt công tác chăm sóc cây xanh trong mùa nắng nóng, đơn vị đã hợp đồng lao động thời vụ với 10 người. Tuy nhiên, do đặc thù công việc vất vả, thời gian thất thường, làm ban đêm nhiều trong khi tiền lương không cao nên lực lượng này cũng không mấy mặn mà. Có những người làm được vài hôm, không chịu được sức ép công việc đã tự ý nghỉ giữa chừng.

“Vượt nắng” làm đẹp phố phường Hà Tĩnh chào mừng đại hội Đảng

Chi nhánh công viên cây xanh đã hợp đồng thêm lao động thời vụ song nhiều người không chịu được sức ép công việc đã tự ý nghỉ việc.

“Nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công việc trong thời gian tới, Chi nhánh công viên cây xanh sẽ tiếp tục nghiên cứu, bố trí lao động làm việc phù hợp, xây dựng các chính sách đãi ngộ, tiếp tục hợp đồng thêm lực lượng lao động thời vụ để giảm áp lực công việc cho anh em công nhân. Đồng thời, đáp ứng tiến độ hoàn thành phần việc các công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp” - ông Hùng thông tin thêm.

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.
Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!