Xã mới sáp nhập đầu tiên của Hà Tĩnh bầu trực tiếp bí thư tại đại hội với số phiếu gần như tuyệt đối

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (19/3), Đảng bộ xã Lâm Trung Thủy (Đức Thọ - Hà Tĩnh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là 1 trong 4 đảng bộ được huyện Đức Thọ chọn làm đại hội điểm. Tham dự đại hội có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái.

Xã mới sáp nhập đầu tiên của Hà Tĩnh bầu trực tiếp bí thư tại đại hội với số phiếu gần như tuyệt đối

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cùng các đại biểu tham dự đại hội

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Đến nay, xã có 23/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng CN – TTCN - thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2019 đạt 39,8 triệu đồng/năm, tăng gần 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Lâm Trung thủy đã tập trung củng cố vững chắc 20 tiêu chí NTM, có 5/15 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, 62 vườn mẫu.

Xã mới sáp nhập đầu tiên của Hà Tĩnh bầu trực tiếp bí thư tại đại hội với số phiếu gần như tuyệt đối

Bí thư Đảng bộ xã Lâm Trung Thủy Đinh Văn Nam trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lâm Trung Thủy khóa XXIV.

Đảng bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc của Đảng trong công tác và sinh hoạt, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể.

Thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu quan trọng đến năm 2025 như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 12%; thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng; xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 15/15 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, xây dựng 150 vườn mẫu đạt chuẩn.

Mỗi năm, xã phấn đấu có thêm 1 sản phẩm OCOP; xây dựng 4/7 trường học đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 95%; duy trì 100% thôn đạt chuẩn thôn văn hoá; giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm 0,5%...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm lưu ý, nhiệm kỳ mới, các mục tiêu và chỉ tiêu đặt ra khá nặng nề, đặc biệt là xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2025.

Xã mới sáp nhập đầu tiên của Hà Tĩnh bầu trực tiếp bí thư tại đại hội với số phiếu gần như tuyệt đối

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm: Đảng bộ và nhân dân xã Lâm Trung Thủy phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, với những giải pháp đột phá, năng động, sáng tạo.

Do đó, Đảng bộ và nhân dân xã Lâm Trung Thủy phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, với những giải pháp đột phá, năng động, sáng tạo.

“Phát huy tiềm năng, lợi thế để sản xuất các sản phẩm chủ lực; phát triển thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, phấn đấu giảm tỷ lệ nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…

Có giải pháp cụ thể để nâng cao số lượng, chất lượng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu bền vững. Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tích cực đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh” - Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ nhấn mạnh.

Xã mới sáp nhập đầu tiên của Hà Tĩnh bầu trực tiếp bí thư tại đại hội với số phiếu gần như tuyệt đối

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần tập trung dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội.

Theo đó, đồng chí Đinh Văn Nam tái cử chức vụ Bí thư Đảng bộ xã Lâm Trung Thủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu 99,5%

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast