Xúc động chương trình giao lưu nghệ thuật “Điểm tựa hòa bình”

(Baohatinh.vn) - Chương trình diễn ra tại Nghĩa trang liệt sỹ Nầm (Hương Sơn, Hà Tĩnh), là dịp tri ân những anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh xương máu, tuổi trẻ của mình để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp quốc tế cao cả.

Tối 15/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ Nầm (huyện Hương Sơn) diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật “Điểm tựa hòa bình” nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023); 74 năm Ngày Truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào (1949 - 2023).

Tham dự chương trình có: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Trung tướng Trịnh Văn Quyết – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành; Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà; Trung tướng Trần Võ Dũng – Chính ủy Quân khu 4; Phó Tỉnh trưởng tỉnh Bôlikhămxay (CHDCND Lào) Khăm Vén Păn Nha Nủ Vông.

Về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thân nhân các liệt sỹ.

Xúc động chương trình giao lưu nghệ thuật “Điểm tựa hòa bình”

Đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Điểm tựa hòa bình” do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội phối hợp tổ chức, gồm 3 chương: Kỳ tích từ trái tim, Điểm tựa anh em và Lời hứa hòa bình, được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các kênh truyền hình 6 tỉnh thuộc Quân khu 4.

Xúc động chương trình giao lưu nghệ thuật “Điểm tựa hòa bình”

Chương trình là dịp tri ân, tưởng nhớ đến những người đã hy sinh máu xương, tuổi trẻ của mình để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp quốc tế cao cả; là hành trình đặc biệt của những người từng đi qua chiến tranh và những thế hệ sinh ra trong hòa bình kể về “Một thời đạn bom, một thời hoa lửa”...

Xúc động chương trình giao lưu nghệ thuật “Điểm tựa hòa bình”

Các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thân nhân các liệt sỹ tham dự chương trình.

Dịp này, tại chương trình, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ quốc gia và tỉnh Hà Tĩnh đã tặng 20 suất quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh, gia đình liệt sỹ trị giá 220 triệu đồng.

Xúc động chương trình giao lưu nghệ thuật “Điểm tựa hòa bình”

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà...

Xúc động chương trình giao lưu nghệ thuật “Điểm tựa hòa bình”

... Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng...

Xúc động chương trình giao lưu nghệ thuật “Điểm tựa hòa bình”

...Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh, gia đình liệt sỹ.

Một số hình ảnh tại chương trình giao lưu nghệ thuật:

Xúc động chương trình giao lưu nghệ thuật “Điểm tựa hòa bình”

Tiết mục “Hoa Chăm pa”, sáng tác Ma Ly Chăn...

Xúc động chương trình giao lưu nghệ thuật “Điểm tựa hòa bình”

...biểu diễn Violin Trịnh Minh Hiền và tốp múa.

Xúc động chương trình giao lưu nghệ thuật “Điểm tựa hòa bình”

Tiết mục “Linh thiêng Việt Nam” do tốp ca nam nữ

Xúc động chương trình giao lưu nghệ thuật “Điểm tựa hòa bình”

Tiết mục “Ơi con sông Ngàn Phố”, sáng tác Trần Hoàn do ca sỹ Đinh Thành Lê biểu diễn

Xúc động chương trình giao lưu nghệ thuật “Điểm tựa hòa bình”

Khúc dân ca ví, giặm “Về trong lòng mẹ” - biểu diễn NSND Hồng Lựu và tốp múa.

Xúc động chương trình giao lưu nghệ thuật “Điểm tựa hòa bình”

Chương trình để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast