Chủ động xử lý các tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, môi trường

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu ngành TN&MT cần chủ động xử lý các tồn tại, vướng mắc về đất đai, khoáng sản và môi trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023.

Chiều 9/2, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Giám đốc Sở TN&MT Lê Ngọc Huấn chủ trì hội nghị tổng kết công tác ngành TN&MT năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đặng Ngọc Sơn, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng dự.

Chủ động xử lý các tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Giám đốc Sở TN&MT Lê Ngọc Huấn chủ trì hội nghị.

Năm 2022, ngành TN&MT tỉnh đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch đặt ra đầu năm. Trong năm, Sở TN&MT đã tiếp nhận 20.933 văn bản, ban hành 6.841 văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Các văn bản của các cấp, ngành đều được triển khai, tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Chủ động xử lý các tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, môi trường

Phó Giám đốc Sở TN&MT Phan Lam Sơn báo cáo kết quả của ngành TN&MT trong năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Sở đã hoàn thành phương án phân bổ đất đai để tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050; trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của cấp huyện; tham mưu UBND tỉnh trình Bộ TN&MT thẩm định kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh (giai đoạn 2021-2025).

Chủ động xử lý các tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, môi trường

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương dự hội nghị.

Tham mưu UBND tỉnh 38 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 108,16 ha, chấp thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông nghiệp đối với 24 dự án; phối hợp với Sở KH&ĐT kiểm tra, thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho thuê đất và cho ý kiến về giãn tiến độ đầu tư, điều chỉnh quy hoạch mặt bằng sử dụng đất đối với 335 dự án…

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính tổ chức đấu giá đối với 3 khu đất, đề xuất xử lý theo thẩm quyền đối với 20/60 khu đất UBND tỉnh giao, đang trực tiếp xử lý đối với 11 khu đất; tiếp tục triển khai thực hiện dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (dự án VILG) trên địa bàn 13 huyện, thị, đã đạt trên 75% giá trị khối lượng.

Chủ động xử lý các tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, môi trường

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Việt Hà thông tin một số nội dung liên quan tới các dự án đầu tư có thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Sở cũng đã rà soát các mỏ khoáng sản phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, triển khai thực hiện nhiệm vụ khoanh định điều chỉnh, bổ sung các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền trên 19,8 tỷ đồng; kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh ban hành 28 quyết định đóng cửa mỏ, phê duyệt 5 đề án đóng cửa mỏ.

Trong năm, Sở TN&MT tiếp công dân 61 cuộc, với 67 lượt người, tiếp nhận xử lý 185 đơn, trong đó có 25 đơn UBND tỉnh giao tham mưu xử lý; thực hiện 11 đoàn thanh, kiểm tra theo kế hoạch...

Tuy vậy, trong năm 2022, ngành TN&MT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện còn chậm; việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh, nhất là nhóm dự án đấu thầu, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ, sản xuất kinh doanh, kinh doanh bất động sản còn khó khăn, lúng túng, chậm tiến độ; tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số địa phương, nhất là rác thải, tình trạng chăn nuôi trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra...

Chủ động xử lý các tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, môi trường

Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh Trương Quang Long trao đổi về sự phối hợp giữa Cục Thuế và Sở TN&MT trong việc thu tiền sử dụng đất trong thời gian qua.

Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong năm 2023, ngành TN&MT đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024; trình UBND tỉnh xem xét, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ khoanh định điều chỉnh, bổ sung các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản theo kế hoạch đã được phê duyệt; kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là đối với việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền ở địa phương, đơn vị...

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành TN&MT đã đạt được trong năm 2022 khi đã bám sát nhiệm vụ chính trị, hoàn thành cơ bản các nội dung theo chương trình khung kinh tế - xã hội của UBND tỉnh, có sự nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ động xử lý các tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận hội nghị.

Thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế, nhất là các vấn đề liên quan tới lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu ngành TN&MT, các địa phương, nhất là giám đốc sở, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung chỉ đạo, phát huy mặt tích cực, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tạo chuyển biển rõ nét trong thời gian tới trên tất cả các mặt tham mưu quản lý.

Về nhiệm vụ trọng tâm của ngành TN&MT trong năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu toàn ngành tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Trước mắt, ngành TN&MT cần chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện giao đất, cho thuê đất, phê duyệt giá đất cụ thể đối với các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng còn vướng mắc; tập trung công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án trọng điểm, nhất là tại KKT Vũng Áng, dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam...

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thị xã cần chỉ đạo, giám sát cấp xã, phòng chuyên môn quan tâm hướng dẫn Nhân dân xây dựng hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, công nhận, công nhận lại đất ở trước năm 1980; tổ chức tập huấn cho công chức địa chính, tư pháp cấp xã để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chất lượng hồ sơ đất đai, hồ sơ chứng thực, công chứng các văn bản ủy quyền, thừa kế liên quan đến đất đai và chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật...

Chủ động xử lý các tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bầu cử

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bầu cử

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan tập trung rà soát kỹ lưỡng tất cả các khâu chuẩn bị, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bỏ phiếu.
Bài 2: Bắt nhịp yêu cầu mô hình chính quyền 2 cấp, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

Bài 2: Bắt nhịp yêu cầu mô hình chính quyền 2 cấp, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

Tháng 7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu vận hành, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của cơ quan dân cử trên cả nước. Trong bối cảnh đó, cùng với các địa phương, HĐND các cấp ở Hà Tĩnh vừa nỗ lực thích ứng với yêu cầu mới, vừa chuẩn bị bài bản về tổ chức và nhân sự cho nhiệm kỳ 2026-2031.
Từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đến ngày hội bầu cử hôm nay ở Hà Tĩnh

Từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đến ngày hội bầu cử hôm nay ở Hà Tĩnh

Cách đây 80 năm, ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử Việt Nam hiện đại được tổ chức để bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc thiết lập một thiết chế đại diện của nhà nước mới sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Lạc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Lạc

Chia sẻ chương trình hành động, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ quyết tâm nỗ lực hết mình, duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri nơi ứng cử; kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tổng hợp và chuyển tải đầy đủ các kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền.
Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại xã Thạch Hà

Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại xã Thạch Hà

Cử tri các địa phương bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị, mong muốn các ứng cử viên tiếp tục phát huy trách nhiệm trên từng cương vị công tác vì sự phát triển của địa phương và tỉnh Hà Tĩnh.
Luôn đặt lợi ích của người dân, của tỉnh lên trên hết

Luôn đặt lợi ích của người dân, của tỉnh lên trên hết

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả.
Bài 1: Quyết sách kịp thời, thúc đẩy phát triển

Bài 1: Quyết sách kịp thời, thúc đẩy phát triển

Nhiệm kỳ 2021-2026, với những quyết sách kịp thời, sát thực cùng hoạt động giám sát trách nhiệm của các cơ quan dân cử đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững kỷ cương, ổn định đời sống Nhân dân Hà Tĩnh.
Chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với thực tiễn

Chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với thực tiễn

Các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn, sẽ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa phương; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với thực tiễn...
Lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo thực hiện nhiệm vụ

Lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo thực hiện nhiệm vụ

Trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định sẽ luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong thực hiện nhiệm vụ.
Lan tỏa khí thế hướng tới ngày hội bầu cử trên mạng xã hội

Lan tỏa khí thế hướng tới ngày hội bầu cử trên mạng xã hội

Đồng loạt thay ảnh đại diện, chia sẻ thông tin ứng cử viên, điểm bỏ phiếu, đăng tải hình ảnh cờ hoa rực rỡ… là cách nhiều cán bộ, đoàn viên và người dân Hà Tĩnh lan tỏa thông tin, tạo khí thế hướng về ngày hội bầu cử trên mạng xã hội.
Chủ tịch UBND tỉnh và 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Chủ tịch UBND tỉnh và 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc với cử tri xã Kỳ Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, sẽ dành thời gian để gặp gỡ, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.