Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chào xã giao lãnh đạo cấp cao nước CHDCND Lào

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Hà Tĩnh và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào tin tưởng và quyết tâm cùng nhau giữ gìn, vun đắp mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; hợp tác giữa tỉnh Hà Tĩnh với các bộ, ngành, địa phương Lào ngày càng phát triển tốt đẹp, đóng góp thiết thực vào sự phát triển, hòa bình, phồn thịnh của hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại nước CHDCND Lào, ngày 23/10, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đến thăm và chào xã giao Đại tướng Vi Lay La Khăm Phong - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an nước CHDCND Lào; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học - Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào, Thủ đô Viêng Chăn.

Cùng đi có Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan.

8-3600-875.jpg
Đại tướng Vi Lay La Khăm Phong - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an nước CHDCND Lào tiếp đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác, Đại tướng Vi Lay La Khăm Phong - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an nước CHDCND Lào thông tin thêm về một số hoạt động đối ngoại của lãnh đạo hai Đảng, Nhà nước; mối quan hệ chặt chẽ giữa lực lượng công an hai nước Lào và Việt Nam. Trong đó, phía Việt Nam có rất nhiều hoạt động hỗ trợ về trang thiết bị hiện đại, nâng cao nguồn nhân lực đối với lực lượng công an Lào, qua đó khẳng định thêm mối quan hệ ngoại giao đặc biệt, vĩ đại Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Đại tướng Vi Lay La Khăm Phong cho rằng, thời gian qua, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Hoạt động của các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường… trên tuyến biên giới tiếp tục có những diễn biến mới.

Đại tướng Vi Lay La Khăm Phong nhận định, nhìn chung tình hình an ninh, biên giới trong thời gian tới còn nhiều phức tạp. Là tỉnh có chiều dài đường biên giới với Lào khá lớn, mong muốn tỉnh Hà Tĩnh, các LLVT hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động phối hợp, hỗ trợ đảm bảo an ninh biên giới.

9-4371-5563.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Đại tướng Vi Lay La Khăm Phong trao đổi tại buổi chào xã giao.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thông tin về một số hoạt động trong chuyến công tác tại nước CHDCND Lào. Đặc biệt là các hoạt động làm việc, trao đổi với các tỉnh Khăm Muồn, Bolikhamxay nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Hà Tĩnh cũng đã bàn giao và tham dự lễ vận hành công trình hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muồn với tổng mức đầu tư hơn 290 tỷ đồng do Chính phủ Việt Nam tài trợ (công trình cung cấp nước tưới cho hơn 500 ha đất nông nghiệp); tham quan và tiến hành các bước chuẩn bị đầu tư một số hạng mục tại dự án Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Bolikhămxay.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh luôn quan tâm và xác định công tác bảo vệ an ninh biên giới là nhiệm vụ rất quan trọng. Lực lượng an ninh Hà Tĩnh và hai tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muồn thường xuyên phối hợp tốt trong công tác đảm bảo ANTT tuyến biên giới Việt - Lào, bảo vệ an toàn các mốc quốc giới; trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm; phối hợp hiệu quả, phá nhiều chuyên án lớn về ma túy. Đặc biệt, năm 2024, Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng công an, biên phòng Lào phát hiện và bắt giữ hàng trăm đối tượng lừa đảo trực tuyến, được Nhân dân đánh giá cao.

Song song hợp tác đảm bảo an ninh biên giới, tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương Lào tích cực triển khai các chương trình hợp tác phát triển kinh tế, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp của Hà Tĩnh hợp tác đầu tư, kinh doanh tại các địa phương Lào và các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch...

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề xuất Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phá các chuyên án trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho hai nước.

dien-tummmmmmmmmm-7174-5474.jpg
Đại tướng Vi Lay La Khăm Phong tặng quà...
6-534-9780.jpg
... và chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh, Tiến sỹ Kong Kẹo Xay Sông Kham - Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Viện trưởng Viện Khoa học - Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào đã giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của viện là tham mưu cho Chính phủ Lào ban hành các chủ trương, kế hoạch phát triển KT-XH quốc gia; tham mưu nghiên cứu khoa học, KT-XH theo chuyên đề Đảng và Chính phủ giao.

5-8613-5854.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh cũng đến thăm và chào xã giao lãnh đạo Viện Khoa học, Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào.

Thời gian qua, đơn vị đã tham mưu nhiều chương trình, dự án phát triển cũng như các dự án hợp tác nước ngoài, các dự án phi chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH quốc gia. Hiện nay, viện đang nghiên cứu tham mưu giải quyết các vấn đề lạm phát, giải quyết khó khăn về kinh tế đất nước.

Viện trưởng Viện Khoa học - Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào cũng chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đạt được thời gian qua và mong muốn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ các địa phương của Lào, đặc biệt là tỉnh kết nghĩa Bolikhămxay.

44-2172-8927.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Tiến sỹ Kong Keo Xay Sông Kham - Viện trưởng Viện Khoa học, Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào cùng trao đổi, chia sẻ một số thành tựu trên các lĩnh vực.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chia sẻ một số thành tựu về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư của Hà Tĩnh trong 10 tháng qua. Cùng với kinh tế, lĩnh vực giáo dục cũng đạt nhiều thành tích nổi bật; an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa. Những thành quả của Hà Tĩnh có vai trò định hướng, tư vấn to lớn của các nhà khoa học. Tin tưởng Viện Khoa học - Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào sẽ tham mưu nhiều quyết sách đúng đắn để giúp đất nước phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, Hà Tĩnh tích cực hợp tác với các địa phương của Lào. Đặc biệt, đối với tỉnh Bolikhămxay, địa phương đã, đang và sẽ đẩy mạnh triển khai các chương trình hợp tác phát triển kinh tế, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp Hà Tĩnh hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Bolikhămxay. Đồng thời, tăng cường hợp tác khoa học - kỹ thuật, y tế, văn hóa, du lịch, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thêm đối tượng học sinh trung học phổ thông. Hà Tĩnh cũng sẽ tổ chức các đoàn chuyên gia hỗ trợ các địa phương của Lào nghiên cứu thử nghiệm sản xuất lúa 2 vụ và phát triển nông nghiệp, nông thôn nói chung.

Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất Viện Khoa học - Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào kiến nghị Chính phủ Lào hỗ trợ tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình hợp tác giữa Hà Tĩnh với các địa phương của Lào; tiếp tục tham mưu, đề xuất Chính phủ Lào tháo gỡ khó khăn để triển khai Nghị định thư giữa hai chính phủ về các bến cảng số 1, 2, 3 tại cảng Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh); tiếp tục nghiên cứu để tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước nói chung, các địa phương nói riêng.

3-6377-9875.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đến chào xã giao Thượng tướng Thong Sải Sỉ Li Vông - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Kông Thong Phông Vi Chít - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Ạt Sả Phăn Thong Sỉ Phăn Đon - Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn.

Đến chào xã giao Thượng tướng Thong Sải Sỉ Li Vông - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Kông Thong Phông Vi Chít - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Ạt Sả Phăn Thong Sỉ Phăn Đon - Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động có ý nghĩa tại các địa phương của Lào, đặc biệt được các cán bộ cấp cao của Chính phủ và các đơn vị, địa phương đón tiếp trọng thị. Qua đó, thể hiện tình cảm chân thành, đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo từ Trung ương Lào đến các địa phương, đơn vị, đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác, phát triển thời gian tới.

2-5087-7365.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và Thượng tướng Thong Sải Sỉ Li Vông - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cùng trao đổi.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thượng tướng Thong Sải Sỉ Li Vông - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt đoàn đại biểu các bộ, ngành, địa phương Lào thông tin về một số kết quả hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai quốc gia; trong đó, đánh giá cao những đóng góp của tỉnh Hà Tĩnh trong kết quả chung của hai nước.

Tin tưởng và hy vọng, trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, các bên tiếp tục nỗ lực cùng nhau giữ gìn, vun đắp mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; quan hệ hợp tác giữa tỉnh Hà Tĩnh với các bộ, ngành, địa phương Lào ngày càng phát triển tốt đẹp, đóng góp thiết thực vào sự phát triển hòa bình, thịnh vượng của hai nước.

1-5763-9516.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải giới thiệu sản phẩm OCOP địa phương và tặng quà lưu niệm các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương Lào.

Tối cùng ngày, tại Thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh dự tiệc chiêu đãi trọng thể do Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào tổ chức.

12-4639-3893.jpg
Thượng tướng Thong Sải Sỉ Li Vông phát biểu chào mừng đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Thượng tướng Thong Sải Sỉ Li Vông - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng khẳng định, Việt - Lào là hai nước láng giềng thân thiết, núi liền núi, sông liền sông; cùng chung chiến hào, đồng cam cộng khổ, vượt qua nhiều hi sinh gian khổ để có được độc lập tự do. Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc.

11-1556-5169.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại tiệc chiêu đãi trọng thể.

Năm nay cũng là kỷ niệm 80 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 75 năm thành lập QĐND Lào; trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc, quân đội hai nước đã kề vai sát cánh trên cùng trận tuyến, giành nhiều thắng lợi vĩ đại; chúng ta đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Thượng tướng Thong Sải Sỉ Li Vông nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, truyền thống quan hệ hữu nghị Việt Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc, cần phải quyết tâm cùng nhau giữ gìn, vun đắp và phát huy để mối quan hệ hai nước ngày càng củng cố, thắt chặt, phát triển tốt đẹp, đóng góp thiết thực vào hòa bình và phồn thịnh của hai nước.

10-3383-2657.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng quà lưu niệm Bộ Quốc phòng Lào.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu dựa trên cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Ở tuổi 34, chị Hồ Thị Hiên nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Đông Hồng (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) sau khi 3 thôn cũ hợp nhất. Từ một cán bộ bán chuyên trách có gần 10 năm làm việc ở cơ sở, chị bước vào một địa bàn rộng hơn với nhiều thay đổi trong cách tổ chức, lãnh đạo, điều hành và gắn kết người dân ở vùng biên. Những nỗ lực của nữ Bí thư chi bộ trẻ cũng chính là câu chuyện về một lớp cán bộ cơ sở đang dần thích ứng với yêu cầu mới.
Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ, Hà Tĩnh kiến nghị sớm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội vụ, bảo đảm thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.
Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, tạo tiền đề cho tăng trưởng năm 2027 và các năm tiếp theo.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Chiều 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 42 để nghe, cho ý kiến về Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030; Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, bám sát yêu cầu thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về “Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều”

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về “Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều”

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ, bổ sung, hoàn thiện “Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều, tỉnh Hà Tĩnh” bảo đảm chất lượng, sát thực tiễn và có tính khả thi.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Ban Chỉ đạo 57 Trung ương họp chuyên đề về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Ban Chỉ đạo 57 Trung ương họp chuyên đề về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Chiều 28/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III năm 2026. Tham dự phiên họp có đồng chí Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương, các viện, trường, doanh nghiệp, quỹ đầu tư.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!