Vận hành hệ thống thủy lợi tại Lào do Hà Tĩnh làm chủ dự án

(Baohatinh.vn) - Hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc là dấu ấn quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa 2 nước Việt - Lào nói chung, 2 tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muồn nói riêng.

a9-8594-7583.jpg

Chiều 21/10, tỉnh Khăm Muồn (nước CHDCND Lào) phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ vận hành hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc.

Tới dự có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet Đặng Thị Hải Tâm.

Phía tỉnh Khăm Muồn có Bí thư, Tỉnh trưởng Văn Xay Phong Sả Vẳn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đoàn Hà Tĩnh tham dự buổi lễ có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan.

a7-5016-8321.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn Văn Xay Phong Sả Vẳn chủ trì lễ vận hành.

Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muồn (bao gồm cả kè bờ sông Mê Kông) là một trong những dự án quy mô lớn sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào. UBND tỉnh Hà Tĩnh được giao làm chủ dự án phối hợp với tỉnh Khăm Muồn và Bộ Nông lâm nghiệp Lào tổ chức thực hiện.

a6-6248-6820.jpg
Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh Thái Phúc Sơn báo cáo quá trình triển khai dự án.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 290 tỷ đồng, bao gồm kinh phí xây dựng và giải phóng mặt bằng, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam là hơn 263 tỷ đồng. Dự án đã xây dựng trạm bơm đầu mối cấp nước tưới cho diện tích 500 ha; hệ thống kênh chính, kênh cấp 1, cấp 2 vận chuyển và phân phối nước cho các diện tích tưới; đường dây và trạm biến áp cung cấp điện cho trạm bơm và các hoạt động phụ trợ khác; đường quản lý vận hành; kè bảo vệ, chống sạt lở bờ sông Mê Kông với chiều dài 500m.

a3-6539-4754.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải phát biểu tại lễ vận hành.

Phát biểu tại lễ vận hành, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải khẳng định, đây là dự án không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế - xã hội mà còn là công trình biểu tượng của tình anh em, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, Hà Tĩnh và Khăm Muồn nói riêng.

Xác định tầm quan trọng của dự án, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các sở, ngành, ban quản lý dự án tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Sau thời gian triển khai quyết liệt với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của các ngành, các cấp 2 tỉnh; sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân các bộ tộc Lào bản Xiêng Vang, huyện Nỏng Bốc, đến nay, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Đây cũng là công trình thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp của tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khăm Muồn.

a5-5291-3670.jpg
a8-9692-7364.jpg
Hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc được đưa vào vận hành.

Quá trình triển khai dự án, tỉnh Hà Tĩnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ và các bộ, ngành 2 nước Việt - Lào, sự quan tâm, phối hợp của Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam, Bộ Nông Lâm nghiệp Lào, Ủy ban chính quyền, ban chuyên trách dự án, các sở, ban, ngành của tỉnh Khăm Muồn, Ủy ban Chính quyền huyện Nỏng Bốc và bà con nhân dân vùng dự án. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị liên quan để công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, mỹ quan.

Để công trình đưa vào vận hành, khai thác phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị các ban quản lý dự án của 2 bên và nhà thầu tiếp tục vận hành tốt hệ thống dự án, hoàn thành các công việc còn lại để tổ chức bàn giao công trình cho tỉnh Khăm Muồn theo quy định; Ủy ban Chính quyền tỉnh Khăm Muồn tổ chức tiếp nhận; giao đơn vị chức năng tổ chức quản lý, vận hành, khai thác công trình, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả, bền vững, để công trình thực sự trở thành điểm nhấn, dấu ấn quan trọng của mối quan hệ hữu nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các tổ chức, cá nhân và bà con nhân dân vùng hưởng lợi cùng chung tay bảo vệ, bảo đảm an toàn các hạng mục công trình, phục vụ tốt phát triển sản xuất, phát huy cao hiệu quả đầu tư dự án.

a2-9454-680.jpg
Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn Văn Xay Phong Sả Vẳn phát biểu tại lễ vận hành.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn, Bí thư, Tỉnh trưởng Văn Xay Phong Sả Vẳn-khẳng định, hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc là dự án xây dựng có quy mô lớn và có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

"Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng và sâu sắc về lịch sử và chính trị của 2 nước Lào - Việt Nam; là biểu tượng của tình hữu nghị vĩ đại, sự đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân hai nước nói chung, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khăm Muồn nói riêng. Tỉnh Khăm Muồn nhất trí với Hà Tĩnh trong việc thực hiện bàn giao, quản lý sử dụng công trình trong thời gian tới" - đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn nhấn mạnh.

a1-6278-3196.jpg
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet Đặng Thị Hải Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn Văn Xay Phong Sả Vẳn và các đại biểu thực hiện nghi thức vận hành hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Sứ mệnh trên chặng đường mới

Sứ mệnh trên chặng đường mới

Trở thành binh chủng truyền thông mạnh sau hợp nhất, Báo Hà Tĩnh - cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh hội tụ đầy đủ các loại hình báo chí và các nền tảng số hiện đại. Hành trình mới đang mở ra với cơ quan báo Đảng vào thời điểm đặc biệt khi báo chí cách mạng nước nhà tròn 100 năm hình thành và phát triển.
[Quiz] Đơn vị cấp xã có bao nhiêu biên chế sau sắp xếp?

[Quiz] Đơn vị cấp xã có bao nhiêu biên chế sau sắp xếp?

Chính phủ sẽ căn cứ quy mô dân số, diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp và trên cơ sở đề xuất của địa phương để xây dựng tiêu chí bố trí biên chế cán bộ, công chức xã theo vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Nhà báo lỗi lạc Hồ Chí Minh

Nhà báo lỗi lạc Hồ Chí Minh

Trong hành trình đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nhận ra báo chí là công cụ quan trọng, cần phải dùng báo chí để lên án thực dân và thức tỉnh đấu tranh.
Ghi nhận công tác vận hành tại các xã mới ở Hà Tĩnh trong ngày đầu

Ghi nhận công tác vận hành tại các xã mới ở Hà Tĩnh trong ngày đầu

Sau mỗi nội dung thử nghiệm, các địa phương đã tổ chức họp rút kinh nghiệm với sự tham gia của cán bộ, công chức các xã, phường mới trên địa bàn. Cùng với 12 xã, phường được lựa chọn thử nghiệm, các địa phương còn lại cũng tập trung cao cho công tác chuẩn bị, sẵn sàng các điều kiện để vận hành bộ máy mới từ 1/7.