Tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muồn

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muồn đã thảo luận và thống nhất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh biên giới.

6-5945-5614.jpg

Chiều 21/10, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dẫn đầu đến chào xã giao và có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn (nước CHDCND Lào).

Cùng dự có Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan. Đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn tiếp và làm việc với đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thông tin về một số kết quả phát triển KT-XH Hà Tĩnh trong thời gian qua. Theo đó, KT-XH 9 tháng năm 2024 tiếp tục đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực; thu ngân sách đạt 13.780 tỷ đồng, đạt 79% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ. Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương 19 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 15.200 tỷ đồng (gấp 1,4 lần về số lượng và 9 lần về số vốn so với cùng kỳ 2023).

Tỉnh đã tăng cường kết nối nhà đầu tư trong và ngoài nước vào nghiên cứu, khảo sát đầu tư; đồng thời tập trung đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 hoàn thành 85% kế hoạch, đã tiếp nhận nguyên liệu sẵn sàng chạy thử; Nhà máy Pin Lithium cơ bản hoàn thành xây dựng, đang lắp đặt thiết bị để chuẩn bị vận hành; dự án đường dây 500 kV mạch 3 hoàn thành hòa lưới điện quốc gia; Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đang hoàn thiện thủ tục GPMB dự án; Khu công nghiệp VSIP đã khởi công và triển khai các hoạt động xây dựng… Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, QP-AN được giữ vững.

Về hoạt động hợp tác với tỉnh Khăm Muồn, lãnh đạo tỉnh và các đơn vị, địa phương hai tỉnh thường xuyên quan tâm, thăm hỏi và chia sẻ các hoạt động của mỗi bên; đảm bảo QP-AN tuyến biên giới; tăng cường hợp tác KHKT, y tế, văn hóa, du lịch, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực; đặc biệt tích cực đào tạo nguồn nhân lực cho cán bộ, lưu học sinh Lào, mở rộng thêm đối tượng học sinh trung học phổ thông, nâng mức hỗ trợ và đảm bảo điều kiện tốt nhất cho lưu học sinh Lào học tập và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn hai tỉnh tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực; đặc biệt là lĩnh vực kinh tế, thương mại đầu tư, nông nghiệp, KHKT, y tế, văn hóa, du lịch, GD&ĐT nguồn nhân lực; phối hợp công tác phòng, chống buôn lậu, tội phạm trên khu vực biên giới, đảm bảo an ninh biên giới; tiếp tục kết nối, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai tỉnh thuận lợi trong việc tìm hiểu, khảo sát và phát triển kinh doanh, thương mại.

4-9243-2842.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã trao biểu trưng hỗ trợ cho tỉnh Khăm Muồn 1 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn, đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng cũng thông tin về tình hình KT-XH địa phương. Theo đó, kinh tế tỉnh Khăm Muồn nói riêng và nước CHDCND Lào nói chung đang gặp không ít khó khăn kể từ sau đại dịch COVID-19; tình trạng lạm phát gia tăng; cơ sở hạ tầng giao thông xuống cấp… Trong điều kiện khó khăn đó, Khăm Muồn đang nỗ lực phát huy tiềm năng, thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế; mong muốn Hà Tĩnh tạo điều kiện, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh Khăm Muồn để các doanh nghiệp, tập đoàn trên địa bàn quan tâm, tìm hiểu đầu tư vào địa phương.

Đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn nhấn mạnh, thời gian qua, Khăm Muồn đã triển khai thực hiện biên bản hợp tác với Hà Tĩnh và đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả. Tỉnh luôn phối hợp tốt với các địa phương có chung đường biên giới với Việt Nam, trong đó có Hà Tĩnh để tăng cường quản lý, đảm bảo an ninh, giữ vững quốc phòng.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trao biểu trưng hỗ trợ tỉnh Khăm Muồn 1 tỷ đồng.

3-7286-7408.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải giới thiệu sản phẩm OCOP Hà Tĩnh và tặng quà lưu niệm lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn.

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại nước CHDCND Lào, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dẫn đầu đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiêng Vang, huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muồn.

2-1817-7465.jpg
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiêng Vang, huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muồn.

Trong không khí trang nghiêm, các đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

1-2411-8325.jpg
Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Xiêng Vang là nơi ghi dấu hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Xiêng Vang, huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muồn là công trình hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; nơi ghi dấu hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào nhằm tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Phát huy truyền thống 195 năm thành lập tỉnh, tạo động lực đưa Hà Tĩnh bứt phá trong kỷ nguyên mới

Phát huy truyền thống 195 năm thành lập tỉnh, tạo động lực đưa Hà Tĩnh bứt phá trong kỷ nguyên mới

195 năm danh xưng Hà Tĩnh là một hành trình lịch sử đáng tự hào, hun đúc truyền thống, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của bao thế hệ người dân quê hương. Những giá trị được bồi đắp qua gần 2 thế kỷ là nền tảng vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để Hà Tĩnh vững bước trên hành trình phát triển, vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

195 năm hình thành danh xưng (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026) là hành trình của một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học và văn hóa — từ Kinh đô Ngàn Hống thuở xa xưa, qua các thời kỳ đấu tranh kiên cường, đến công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh.
Hà Tĩnh 60 năm khắc ghi lời Bác dặn

Hà Tĩnh 60 năm khắc ghi lời Bác dặn

Mùa thu về trong sắc cờ đỏ sao vàng rực lên giữa những làng quê trù phú, trên tuyến đường mới mở, những đô thị đổi thay từng ngày. Tháng ngày bình yên, được hưởng hạnh phúc của thành quả độc lập, tự do, mỗi người dân Hà Tĩnh càng thấm thía lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cách đây 60 năm “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”.
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Nhớ về buổi đầu tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Nhớ về buổi đầu tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Vượt qua những khó khăn, gian khổ từ những ngày đầu tái lập tỉnh, bằng ý chí và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, sau 35 năm, Hà Tĩnh đã không ngừng vươn lên phát triển mạnh mẽ.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Trên những miền quê từng là cái nôi của phong trào cách mạng, niềm tự hào về một thời đấu tranh kiên cường đã hòa cùng nhịp phát triển mới. Từ Can Lộc, Việt Xuyên đến những vùng đất giàu dấu ấn lịch sử, diện mạo mới đang hiện hữu, nhiều câu chuyện đổi thay được viết tiếp bằng cách làm mới, hướng đi mới.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Các địa phương Hà Tĩnh trao Huy hiệu Đảng dịp 2/9

Các địa phương Hà Tĩnh trao Huy hiệu Đảng dịp 2/9

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Hà Tĩnh được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9 là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và lòng trung thành của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến trên từng lĩnh vực trong những tháng cuối năm

Chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến trên từng lĩnh vực trong những tháng cuối năm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào công việc; lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung nguồn lực, sâu sát cơ sở, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực ngay trong những tháng cuối năm 2026.
Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Quá trình vận hành bộ máy mới giúp Hà Tĩnh nhận diện rõ hơn những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ. Từ công tác tư tưởng, giao việc, chọn người đến rèn luyện, đánh giá cán bộ qua công việc, những bài học từ thực tiễn đang được đúc kết, cụ thể hóa thành các giải pháp căn cơ, hướng tới xây dựng đội ngũ đủ năng lực thực thi, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.
Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Sáng 28/8, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng, khóa XIV; Nghị quyết số 02-NQ/TU, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!