Công an Hà Tĩnh cảnh báo nguy hiểm từ bóng bay chứa hydro trong lễ khai giảng

(Baohatinh.vn) - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an Hà Tĩnh) khuyến cáo không sử dụng bóng bay bơm khí hydro trong lễ khai giảng năm học mới.

Bóng bay chứa khí hydro thường được sử dụng trong các lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh minh họa Internet)

Bóng bay bơm khí hydro với nhiều hình thù, màu sắc bắt mắt là món đồ trang trí thường được sử dụng trong dịp khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng, những quả bóng bay tưởng chừng như vô hại này tiếp xúc với nhiệt độ cao có thể phát nổ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Khí hydro có kích thước phân tử rất nhỏ, có khả năng thẩm thấu qua màng bóng bay nhanh chóng. Ngoài ra, do hydro là chất khí rất dễ cháy, chỉ cần một tia lửa hoặc tiếp xúc với nguồn nhiệt đủ cao cũng có thể gây ra phản ứng cháy nổ. Khi bóng bay chứa khí hydro tiếp xúc với bóng đèn nóng, không khí nóng hoặc ánh nắng mặt trời, nhiệt độ có thể đủ cao để kích hoạt phản ứng, khiến nó phát nổ. Chưa kể, khi bóng nổ, nạn nhân có thể bị bỏng hoặc vô tình hít nhiều khí hydro, có thể bị lơ mơ, ói mửa, co giật, hôn mê, thậm chí tử vong.

Sự cố nổ bóng bay tại lễ khai giảng ở Trường Tiểu học Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa năm 2023 khiến nhiều học sinh nhập viện. (Ảnh: Báo An ninh Thủ đô)

Để đảm bảo sử dụng bóng bay an toàn, loại trừ và giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy, nổ, rủi ro tai nạn, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an Hà Tĩnh) đưa ra khuyến cáo cho các quý thầy cô, phụ huynh, học sinh cũng như cho người sử dụng, như sau:

1. Không nên sử dụng bóng bay bơm khí hydro. Thay vào đó, có thể sử dụng bóng bay bơm khí heli, do khí heli là khí không cháy, không độc và an toàn hơn so với khí hidro. Không hít khí từ bóng bay. Khí heli không độc nhưng có thể gây ngạt thở nếu hít quá nhiều.

2. Tránh để bóng bay tiếp xúc dưới ánh nắng mặt trời quá lâu, tránh tiếp xúc với nguồn nhiệt cao như bóng đèn, bếp lò và tránh xa các thiết bị phát tia lửa điện. Không để bóng bay gần nến, pháo hoa hoặc bất kỳ nguồn nhiệt nào có thể gây nổ…

3. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về sự nguy hiểm của khí hydro và các biện pháp an toàn khi sử dụng bóng bay.

4. Giám sát trẻ em khi chơi với bóng bay để đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ bóng bay nổ hoặc các mảnh vỡ có thể gây thương tích. Buộc chặt bóng bay vào dây hoặc vật nặng để tránh bóng bay bay mất và gây nguy hiểm trong các tình huống không kiểm soát được.

5. Cần trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy; hướng dẫn cán bộ, giáo viên và học sinh về cách xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố có thể xảy ra.

Thực hành kỹ năng thoát nạn và xử lý tình huống, cách sử dụng bình chữa cháy mini khi có vụ cháy nổ nhỏ xảy ra cho học sinh Trường TH, THCS & THPT - Đại học Hà Tĩnh

Thời gian tới, các trường học, cơ sở giáo dục sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Vì vậy đề nghị các trường học, cơ sở giáo dục hãy tuân thủ các biện pháp an toàn cần thiết để có thể yên tâm tận hưởng niềm vui trọn vẹn của lễ khai giảng mà không lo lắng về những nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ, mất an toàn.

Trong trường hợp có cháy, nổ xảy ra, người dân phải nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh; sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, tổ chức chữa cháy và cứu nạn kịp thời để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.

Cùng đó, phải thông báo kịp thời cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh qua số điện thoại 114 hoặc app "Báo cháy 114" để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.

Thượng tá Nguyễn Văn Lộc

Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói